Kinh nghiệm du học giao lưu văn hóa Mỹ

Bạn muốn tham gia chương trình giao lưu văn hóa tại Mỹ? Bạn đang có nhiều điều thắc mắc trước khi tham gia chương trình?

Dưới đây là bài viết của bạn Trần Thuỷ Tiên, đang học lớp 12 tại trường Lincoln Jr. Sr. High School gửi về cho ILA Viet Nam. Hi vọng qua bài viết này, các bạn sẽ rút ra được nhiều bài học bổ ích.

Về chương trình Giao Lưu Văn Hoá (GLVH)

Đây là chương trình  năm của chính phủ Mỹ nhằm tạo cơ hội cho các học sinh trung học (15-18 tuổi) trên toàn cầu đến học hỏi và giao lưu văn hóa tại Mỹ. Ngoài ra, ở nhiều trường, với chương trình này, bạn còn có cơ hội tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp PTTH tại Mỹ.

Một ưu điểm lớn khi tham gia chương trình GLVH là bạn không phải quá lo lắng về chi phí. Với học bổng AYP của chương trình, bạn sẽ được miễn 100% học phí trong cả năm học ở một trường trung học công lập Mỹ và việc ăn ở tại gia đình bản xứ trong suốt năm cũng hoàn toàn miễn phí. Đây là cơ hội tuyệt vời để hoà nhập vào nền giáo dục hiện đại bậc nhất thế giới cùng với môi trường văn hoá đa dạng và những hoạt động ngoại khoá bổ ích.

Kinh nghiệm học tập

Kinh nghiệm học tập

Bạn đang ở độ tuổi 15-18 và là học sinh trung học? Như vậy, chỉ cần đạt học lực khá giỏi và đạt trên 45 điểm trong kỳ thi tiếng Anh SLEP thì bạn đã đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình GLVH.

Trong năm học, bạn được chọn nhiều nhất là 8 môn trong tổng số gần 40 khoá học. Bạn sẽ phải vào lớp tiếng Anh tuỳ theo cấp độ lớp của bạn, ví dụ: American Literature hoặc Composition 10 dành cho lớp 10 học, hay English Literature cho lớp 11… Ngoài ra, nếu cảm thấy đủ năng lực, bạn cũng có thể chọn những khoá AP (advanced placement). Trong khi học, nếu gặp khó khăn, bạn hoàn toàn có thể trình bày với giáo viên và chắn chắn sẽ nhận lại giúp đỡ hữu ích từ các thầy cô.

Nhà host (Gia đình bản xứ)

Gia đình bản xứ đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình GLVH nên được Tổ chức CCI  lựa chọn rất kỹ lưỡng và khắt khe. Các gia đình bản xứ đều được kiểm tra về rất nhiều mặt để đảm bảo học sinh được sống trong một môi trường hoàn toàn an ninh và được đối xử, chăm sóc như những đứa con trong gia đình. Có đến khoảng 90% gia đình host do CCI lựa chọn đều đưa đón học sinh đi học mỗi ngày và mình cũng rất may mắn nằm trong số đó. Vì vậy, bản thân mình không gặp nhiều khó khăn trong việc hoà nhập với gia đình host.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc chủ động hoà nhập với nhà host cũng như  hoà nhập cộng đồng đều là việc nên làm. Hãy coi gia đình bản xứ như người thân của bạn, thường xuyên giúp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn…để qua đó bạn hiểu được văn hóa, phong tục tập quán, cách sống của người Mỹ như thế nào, đồng thời bạn nâng cao khả năng tiếng Anh và làm giàu kho từ vựng của mình thông qua việc giao tiếp hằng ngày với họ. Với tinh thần chủ động hoà nhập, du học sinh chúng mình hoàn toàn có thể có thêm những chỗ dựa tinh thần vững chắc, không đâu xa, chính là các thành viên nhà host.

Bí quyết du học theo chương trình GLVH thành công

Hãy năng động, tự tin và yêu cầu được giúp đỡ khi bạn không hiểu về một vấn đề nào đó; mạnh dạn đặt câu hỏi; chủ động nói chuyện với gia đình bản xứ thật nhiều, với các bạn sinh viên, thầy cô trong trường; gia nhập các câu lạc bộ hoặc các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt cộng đồng… là cách hiệu quả nhất để bạn thành công trong chương trình này.  

Việc tìm được trung tâm tư vấn uy tín luôn giúp ích rất nhiều. Hiện có nhiều tổ chức trao đổi văn hóa được Bộ Ngoại Giao Mỹ ủy quyền điều phối học bổng AYP. Trong đó, CCI là một trong những tổ chức lớn và uy tín nhất đã đóng góp rất nhiều cho những hoạt động giao lưu văn hóa. CCI còn là thành viên của Hiệp Hội Những Tổ Chức Du Lịch Thanh Niên Quốc Tế (FIYTO) và được Hội Đồng Tiêu Chuẩn Du Học Toàn Cầu (CSIET) công nhận đủ điều kiện cung cấp chương trình giao lưu văn hóa cho học sinh quốc tế. Ở Việt Nam, CCI chỉ có một đối tác duy nhất  từ năm 2001, đó là Trung tâm Tư vấn Du học ILA. Trong suốt thời gian qua, chất lượng học sinh ILA luôn được CCI đánh giá rất cao.

Đồng thời, thi tuyển tiếng Anh và nộp hồ sơ sớm có thể giúp bạn tối ưu hóa cơ hội để sớm nhận được thông tin về trường và gia đình bản xứ. Nếu bạn dự định nhập học ở kỳ tháng 8/2012 thì từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 11 năm 2012 chính là khoảng thời gian tốt nhất để nộp hồ sơ.

Để hỗ trợ hiệu quả cho học sinh tham gia chương trình GLVH, ILA đang tổ chức các buổi thi kiểm tra tiếng Anh hàng ngày hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, những hồ sơ đăng ký từ 15/8 đến 30/9/2012 sẽ được miễn 100% phí hành chánh.

Để được tư vấn trực tuyến, xin vui lòng click vào trang dưới đây: http://duhoc.ilavietnam.com/templates/ila_tuvan/index.html

Hoặc truy cập trang web www.duhoc.ilavietnam.com để tìm hiểu thêm thông tin về các trường Đại học trên thế giới. 

Mọi thông tin về chương trình GLVH và học bổng AYP, vui lòng liên hệ các Trung tâm tư vấn du học ILA Việt Nam:

TP Hồ Chí Minh: Anh Sơn - ĐT: 08 35218788 (ext: 1119) Mobile: 01219799797

Hà Nội: Mr Lộc - ĐT: 04 39363334 (ext 102) - Mobile: 0904408453

Đà Nẵng: Ms Vi - ĐT: 0511 3647444 ext 149 - Mobile: 0979779155