Tư vấn chọn trường, chọn ngành tại ngày hội du học Singapore

Ngày hội Du học Singapore sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về kì tuyển sinh, chương trình đào tạo, và các loại học bổng cho sinh viên quốc tế. Tư vấn chọn trường và định hướng ngành phù hợp với từng học sinh.

Dù chỉ mới thành lập được 50 năm nhưng Singapore được đánh giá là một quốc gia "nhỏ nhưng có võ". Chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm, đất nước này đã thoát khỏi tình trạng khó khăn, vươn lên trở thành 1 trong 4 con rồng châu Á (sánh vai cùng Hongkong, Hàn Quốc, Đài Loan) và thuộc top những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

Song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế là những chính sách đúng đắn về giáo dục, góp phần đưa Singapore lọt vào top các quốc gia có chất lượng đào tạo được đánh giá cao trên toàn thế giới. Vì vậy, du học Singapore sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có được những công việc hấp dẫn và đứng vững trên thị trường lao động.

Tuy nhiên, với nguồn thông tin nhan nhản trên internet hiện nay, hay những hội thảo được tổ chức liên tiếp thì đâu là nơi HSSV và các bậc phụ huynh nên tham khảo?
Tuy nhiên, với nguồn thông tin nhan nhản trên internet hiện nay, hay những hội thảo được tổ chức liên tiếp thì đâu là nơi HSSV và các bậc phụ huynh nên tham khảo?

Đến với Ngày hội tư vấn du học Singapore, HSSV và các bậc phụ huynh sẽ được nhận những thông tin mới nhất về các trường, chương trình học bổng giá trị, lộ trình học hiệu quả cùng cơ hội giao lưu với các du học sinh đã và đang học tại Singapore.

Sự kiện sẽ diễn ra lúc 9h00, Chủ nhật, ngày 17/01/2016 tại Khách sạn New Epoch Saigon, 120 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP. HCM. Đăng ký tham dự tại đây hoặc hotline: 093.409.8883 - 093.409.3311. HSSV và phụ huynh nên mang theo hồ sơ để được xét tại hội thảo.

Singapore - Chất lượng giáo dục được đánh giá cao

Singapore là quốc gia có các chính sách giáo dục khá nghiêm khắc, vì thế kết quả học tập và chất lượng bằng cấp là điều không thể bàn cãi. Bên cạnh đó, Singapore còn cho sinh viên học 3 học kỳ/năm (kỳ nghỉ ngắn), để rút ngắn thời gian học ĐH còn 2 năm, giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và chi phí.

Singapore không chỉ mạnh về đào tạo nhóm ngành Kinh tế, tài chính mà còn có lợi thế về giảng dạy các chuyên ngành thuộc Du lịch, nhà hàng khách sạn, Công nghệ thông tin, Logistics, Tâm lý học, Truyền thông... Xem thêm Các ngành nên học tại Singapore.

Nhiều trường Đại học danh tiếng
Nhiều trường Đại học danh tiếng

Đại học công lập: Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Đại học Quản lý Singapore (SMU) đều là những cái tên nổi tiếng, xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng lớn của thế giới. Trong đó, SMU là một trong những ngôi trường tiêu biểu về đào tạo các nhà Quản lý tương lai với chương trình học được công nhận bởi 3 tổ chức uy tín : AACSB, AMBA và EQUIS. Khi học tại đây, sinh viên được nhận hỗ trợ học phí của chính phủ, được cho vay chi phí và có cơ hội nhận học bổng toàn phần.

Đại học quốc tế: Trong những trường đại học quốc tế tại Singapore, ĐH James Cook và ĐH Curtin là 2 cái tên khá quen thuộc đối với sinh viên Việt Nam. Đây đều là những trường công lập của Úc đặt cơ sở tại Singapore, mang đến cơ hội nhận bằng cấp chuẩn Úc cùng cơ hội chuyển tiếp hoàn toàn qua Úc với thủ tục dễ dàng và tỷ lệ visa gần như tuyệt đối.


JCU Singapore - Trường đầu tiên đạt được chứng nhận Edutrust Star

JCU Singapore - Trường đầu tiên đạt được chứng nhận Edutrust Star

Đại học, Cao đẳng tư thục: Nhắc đến trường tư thục, hẳn là phần lớn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến "học phí cao" và "chất lượng không đảm bảo". Tuy nhiên, không giống như các trường tư được xây dựng đại trà của Việt Nam, trường tư thục ở Singapore phải thông qua sự kiểm soát nghiêm ngặt của Chính phủ và Hội đồng Quản lý giáo dục tư thục (CPE), cấp Edutrust cho các trường đủ tiêu chuẩn tuyển sinh quốc tế và có những chính sách bảo vệ học phí cho sinh viên. Các trường này thường liên kết với nhiều trường nổi tiếng Anh, Úc, Mỹ, Pháp... như ĐH London, ĐH Birmingham, ĐH Đại học RMIT, ĐH Wollongong, ĐH Murdoch... tạo cho sinh viên cơ hội nhận bằng chính quy của những trường trên với chi phí tiết kiệm và thời gian học ngắn hơn. Một số cái tên nổi bật: SIM, Kaplan, MDIS, SHATEC...

Học bổng

Với phương châm trọng dụng nhân tài và tạo điều kiện tối đa cho những HSSV có kết quả học tập tốt, một số trường ở Singapore đã cung cấp nhiều loại học bổng giá trị lên đến 100% và không yêu cầu cam kết khi nhận học bổng. Ngoài ra, những trường này còn dành ra nhiều suất học bổng, hỗ trợ học phí cho các sinh viên Việt nam.

Lộ trình học tập lý tưởng "không phải ai cũng biết"

Du học Singapore để làm nền tảng trước khi đến với một quốc gia khác, hay đơn thuần là học chương trình Anh, Úc, Mỹ ngay tại Singapore là con đường mà ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều này. Khi theo học chương trình của Anh, Úc, Mỹ... tại Singapore sinh viên sẽ được những trường đối tác trực tiếp cấp bằng như LSE (ĐH London), ĐH Curtin, ĐH Birmingham, ĐH RMIT... mà mức học phí và thời gian học lại ít hơn tại cơ sở chính. Singapore còn được coi là bước đệm để đi du học các nước khác với nhiều chương trình dự bị. Sinh viên có thể chuyển tiếp chỉ sau 1-2 kỳ mà không cần phải lo ngại nhiều về visa.

Liên hệ Đại diện của hệ thống tất cả các trường tại Singapore:

Công ty du học INEC

Trụ sở: 138 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Q.10, TP.HCM

Hotline: 093.409.3311 – 093.409.3040

Chi nhánh: 51L Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 093.409.9070

Email: inec@inec.vn - YM!/Skype: inec.tuvanonline4 - inec.tuvanonline17

Facebook: Du học Singapore