Bạn đọc viết:

Cách nào hạn chế phát triển xe cá nhân?

(Dân trí) - Phương án hạn chế sử dụng xe máy tại các thành phố lớn được số này ủng hộ, số khác lại phản đối. Dưới đây là một trong các lý giải và lưu ý về lộ trình cần chuẩn bị trước, trong đó có đề xuất về hạn chế phát triển xe cá nhân.

Cách nào hạn chế phát triển xe cá nhân? - 1
Ý thức của người tham gia giao thông chưa cao nên chưa lập được trật tự trong việc phân làn (ảnh: Quang Phong)

 

Mình thấy phương án hạn chế xe máy lúc này chưa phù hợp vì:

 

-Xã hội và các nước mỗi nơi mỗi khác, ý thức người dân cũng như trình độ của các cấp quản lý, điều hành cũng khác. Thu nhập và cách sống của người dân lại càng... hoàn toàn khác.

 

- Mình thấy hiện tại nên sớm thực hiện phương án chuyển hướng các trường đại học ra ngoại ven, vì ở đó đất đai rộng, sinh viên dễ sống, có chỗ ăn, ở dễ dàng, vật giá thấp, giảm tình trạng đua đòi. Như vậy, trung tâm TP lớn bớt được 1 lượng sinh viên và người nhập cư sinh sống khá lớn. Đồng thời chuyển hướng sân bay quốc tế ra ngoại ven luôn.

 

-Về tăng cường sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng, thì đi xe buýt đã chắc ko bị trộm cắp chưa, hoặc những tiện nghi khác đã được người dân ưa thích chưa? Trước hết cần xử lý triệt để tình trạng trộm cắp trà trộn trên xe buýt để người dân yên tâm.

 

- Có thể miễn phí vé xe buýt cho đối tượng thường xuyên đi xe buýt trên 1 chặng đường cố định (khi đăng ký phải khai CMND, địa chỉ, công việc có xác nhận cụ thể...) Còn khách vãng lai cần có máy quẹt thẻ CMND (cần có máy quẹt thẻ CMND như quẹt thẻ từ mà một số công ty hay sử dụng). Các CMND cần có gắn chíp điện tử.

 

- Cần hạn chế phương tiện vận chuyển cá nhân như xe ô tô riêng. Quy định nhà nào có tiền mua xe phải là có nhà với bãi đỗ xe riêng, không thì “miễn” mua. Hạn chế xe taxi, chỉ cho 1 số hãng uy tín làm thôi. Không cho gia tăng tràn lan vì xe taxi là 1 nguyên nhân gây ùn tắc, do họ thường chạy không có chủ đích rõ ràng về nơi đến. Trong khi đang chạy thường quay đầu xe đột ngột khi có khách gọi, chưa kể những trường hợp phóng nhanh vượt ẩu để giành khách…

 

-Đường sá đảm bảo được độ rộng nhất định, có phân làn bằng gờ cao để khỏi lấn tuyến mà có muốn lấn cũng không được.

 

-Khuyến khích phạt nguội bằng ghi hình lỗi vi phạm giao thông. Ai ghi hình được thì thưởng cho người đó 50% tiền phạt. Cần phạt nặng như vụ sơn quảng cáo lung tung bị bắt vậy. Khi đó đảm bảo người dân sẽ có ý thức hơn và bớt dần vi phạm.

 

- Việc mua xe máy sau này nên theo xét duyệt. Ví dụ nhà 3 người mà 2 người đi làm thì mua 2 xe, người đi học thì đi xe buýt. 

 

Tuan 

email:  nvatuan@gmail.com