Cần chuẩn hóa

Trong thời gian qua, nhiều trường đại học VN đã thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và đã có những kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều cán bộ trẻ có được những thành tựu khoa học là nhờ vào quá trình hợp tác này.

Bên cạnh đó, việc cho phép một số trường đại học nước ngoài đầu tư tại VN hoặc liên kết đào tạo đã nâng chất lượng sinh viên VN lên rõ rệt. Các bạn trẻ có diều kiện để tiếp cận với chương trình và phương pháp học đại học quốc tế, đặc biệt là có cơ hội để học ngoại ngữ.   

Tuy nhiên, cái gì tốt đẹp có khi cũng bị lạm dụng vì mục đích không tốt đẹp. Đã có trường vì mục đích thương mại đã tìm cách chạy cho được hai chữ "quốc tế". Đại học quốc tế mà dạy bằng tiếng Việt, giảng viên và sinh viên phần lớn đều kém ngoại ngữ. Chưa kể cơ sở vật chất, phòng học, sĩ số đều không tôn trọng những tiêu chuẩn tối thiếu. Nhìn một giảng đường đại học mà như một phiên họp hợp tác xã, chen chúc, nhếch nhác. Trường như vậy mà cũng là đại học quốc tế thì ai chấp nhận được.

Nhưng đáng tiếc là nhiều bậc phụ huynh, học sinh lại bị cái tên gọi lừa bịp. Nhiều người nghĩ rằng nộp tiền cho con vào đại học quốc tế để tốt nghiệp có cái bằng quốc tế cho oách và có cơ hội xin việc với thu nhập cao. Đến khi vào học, mới thấy rõ chất lượng quá thấp, lúc đó lui không được mà tiến cũng không xong.

Vừa qua, có trường đại học chưa có cơ sở vật chất tối thiểu nhưng vẫn cứ tuyển sinh; có trường đại học mang tên quốc tế nhưng lớp học đông như nêm và không có các chương trình đào tạo nào có chất lượng quốc tế. Để nâng cao chất lượng đại học VN, tạo uy tín cho các trường đại học quốc tế trong nước nhằm cạnh tranh với các nước trong khu vực (ít ra là giữ chân được sinh viên trong nước), thì cần phải chuẩn hóa các tiêu chí của một trường đại học cũng như đại học quốc tế. Các tiêu chuẩn đó phải được nghiên cứu, tham khảo từ các trường đại học có chất lượng của các nước tiên tiến để đại học VN không có khoảng cách quá xa so với thế giới. Những gì đã chuẩn hóa phải được áp dụng triệt để, bằng quy chế cụ thể trong thẩm định, cấp phép thành lập và kiểm tra hoạt động.

Hội nhập là để nâng cao mình, để bằng người và hơn người. Hội nhập mà lạc lõng, vẫn cứ chạy sau người ta bằng cỗ xe hỏng hóc và lạc hậu thì hội nhập cũng chẳng để làm gì .

 Lê Chân Nhân