Bạn đọc viết:

Đằng sau sự tiện lợi của xe máy

(Dân trí) - Nói đến việc cấm lưu thông xe máy trong thành phố thì nhiều người phản đối, kêu ca chủ yếu vì họ cho rằng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng như thế là vì lợi ích nhỏ mà bỏ qua những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, xu hướng văn minh…

Đằng sau sự tiện lợi của xe máy  - 1
Giải pháp lúc kẹt xe (ảnh minh họa: vietbao.vn)

 

Tôi là người đang sở hữu cả ô tô và xe máy. Nhưng với đường sá của  VN nói chung,  HN nói riêng hiện nay thì hàng ngày tôi vẫn đi làm bằng xe máy  bởi rất tiện lợi và linh hoạt.

 

Tắc đường tôi phi lên hè, tôi lách vào các khe hở trong dòng xe đang ùn tắc, hoặc rẽ vào các ngõ ngách để thoát thân, đỡ phải hít khói bụi.

 

Thế nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Tống Thành Nguyên. Nếu bạn nào đã đi nước ngoài rồi thì các bạn thử hình dung xem quang cảnh của Thủ đô Hà Nội khi được quay chiếu trên màn ảnh nhỏ mà xem...

 

Dòng người ngồi trên xe gắn máy đan xen nhau, mồ hôi nhễ nhại, mũ bảo hiểm thì lộ cộ, nhom nhem, không rõ hình là bảo hiểm hay che nắng nữa, mặt mũi thì được che kín mít. Ôtô buýt thì kềnh càng lượn lách, né tránh, phun ra đằng sau luồng khói đen xì "mùi thơm phưng phúc"(?)

 

Nói đến việc cấm lưu thông xe máy trong thành phố thì nhiều người phản đối, kêu ca vì họ cho rằng làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng hỡi ôi, bởi lợi ích nhỏ nhoi mà họ lại bỏ qua toàn bộ sự ảnh hưởng lớn đến sức khỏe bởi sự ô nhiễm của môi trường, bởi các tai nạn đáng tiếc xảy ra, bởi sự tiện lợi đó cũng là phương tiện hữu ích cho bọn tội phạm cướp giật, bởi sự mất mát quá nhiều thời gian vào chờ thông tắc đường.....

 

Bởi vậy, mong toàn dân ta hãy ỦNG HỘ VIỆC CẤM XE MÁY LƯU THÔNG TRONG CÁCTHÀNH PHỐ LỚN!!!

 

Xã Hội

email:  xahoi@gmail.com