Niềm tin và hy vọng của dân vào quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Tài chính

(Dân trí) - Tôi đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng, mọi việc ta làm phải vì lợi của hơn 80 triệu người dân VN, gạt bỏ lợi ích cá nhân. Là lãnh đạo được dân tín nhiệm bầu ra phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và chịu trách nhiệm trước dân. - lehung: lehungvtv@yahoo.com

Sự cương quyết của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ về vấn đề minh bạch giá xăng được đông đảo người dân hoan nghênh, với hy vọng giá những mặt hàng “nhạy cảm” như điện, than, thuốc chữa bệnh ... sẽ không thể cứ thích là tăng được nữa.

 

“Tôi đánh giá cao phẩm chất, lòng dũng cảm và trí tuệ của ngài Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ. Hy vọng rằng sau giá xăng dầu, Bộ Tài chính sẽ quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác như giá xe lắp ráp trong nước, giá điện, giá thuốc chữa bệnh, giá đầu tư các công trình ... để Việt Nam thực sự phát triển đồng đều và bền vững” - Nguyen Thi Thuan: imextechntc@hn.vnn.vn viết.

 

“Bấy lâu nay người tiêu dùng chỉ biết cam chịu với những lời hứa ít thành hiện thực. Bây giờ tôi tin vào tính kiên định của tân Bộ trưởng Vương Đình Huệ và hy vọng ông sẽ làm sáng tỏ những gì mù mờ trong kinh doanh xăng dầu mà hơn 80 triệu người dân bấy lâu nay không thể hiểu được (từ trước tới giờ toàn kêu lỗ, khi IPO thì quảng bá lãi và lãi năm sau còn rất to hơn năm trước)” - NQ Việt: vijacontqn2007@yahoo.com.vn nêu rõ.

 

“Mong rằng không chỉ riêng lĩnh vực xăng dầu mà các lĩnh vực khác như điện chẳng hạn, Bộ trưởng Tài chính cũng cần làm việc một cách thẳng thắn như thế. Tôi ủng hộ việc xăng dầu và điện theo cơ chế thị trường, nhưng Chính phủ cần có cơ chế kiểm soát được các doanh nghiệp đó để thị trường minh bạch” - Bùi Trọng Đạt: tuongan99@gmail.com

bày tỏ. 

 

Cùng chung quan điểm, Tran Hoang Yen serin_127@yahoo.com nhấn mạnh: “Dù giá xăng cao hay thấp, nhưng phải minh bạch thì nhân dân mới tin!”
 
Niềm tin và hy vọng của dân vào quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Tài chính - 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ.

 

Gửi tới những người trực tiếp xem xét vấn đề giá xăng dầu này, Nguyễn Tùng boytinhtung@yahoo.com  kiến nghị: “Hy vọng 3 tổ kiểm tra sẽ làm việc minh bạch, chính xác và công khai số liệu cho nhân dân biết”.

 

Nguyễn Thị Hồng Thắm Nhocconthaibinh1985@yahoo.com  cũng chia sẻ: “Quan trọng là mấy người trực tiếp đi kiểm tra nữa kìa, một mình Bộ trưởng thì e không làm được hết.  Các thanh tra phải cương quyết nói “không” với nạn hối lộ, tham nhũng, như vậy mới mong minh bạch được.

 

Tiensytrungkinh@gmail.com cùng nhiều bạn đọc cũng lưu ý:  “Đề nghị Bộ trưởng chú trọng chuyên môn này nhé: 1. Trong khi kêu lỗ nhưng lại có vốn nhàn rỗi, lập quỹ, và góp vốn đầu tư ngành nghề khác dàn trải. 2. Xem xét kỹ về chi phí chi hoa hồng môi giới cho đại lý”.

 

Quách Đình Lực quachdinhluc@yahoo.com.vn bày tỏ niềm tin vào người thầy một thời của mình, nhưng vẫn còn đó chút băn khoăn, lo lắng: “Lâu nay trên nhiều diễn đàn, chúng ta thấy một số người có trách nhiệm hứa tiếp thu giải quyết vấn đề nhưng chủ yếu là để cho khỏi bị chất vấn. Thế rồi xong họp hành, đại hội thì hầu như… đâu lại vào đấy… Đến kỳ họp sau lại thế. Việc triển khai kiểm tra vấn đề này là một tín hiệu đáng mừng, nhưng tôi kỳ vọng Bộ trưởng ngoài việc chỉ đạo làm đúng, cũng đừng vì vấn đề gì đó mà thỏa hiệp...

 

Tôi tuy không phải trong ngành kế toán nhưng cũng được thầy truyền đạt, bồi dưỡng về kiến thức kiểm toán. Thật tự hào về thầy. Chúc thầy - chúc Bộ trưởng Vương Đình Huệ thành công trên cương vị mới của mình!”.

 

Trần Bách