Bạn đọc viết:

Sự liên đới của xăng dầu và điện với lạm phát

(Dân trí) - Hàng trăm bạn đọc đã gửi ý kiến cùng tranh luận về “thủ phạm” gây ra lạm phát cao ở VN, trong đó nhiều người nhấn mạnh sự góp sức của hai ngành xăng dầu và điện lực. Bài viết này cũng lý giải về sự liên đới trực tiếp của hai “ông lớn”...

Sự liên đới của xăng dầu và điện với lạm phát  - 1
Lạm phát VN vẫn ở mức cao (ảnh minh họa: ntpc.com.vn)

 

Nguyên nhân và những kết luận về lạm phát thì nhiều người có lẽ đã biết. Vấn đề là giải pháp đưa ra sao cho phù hợp để kiềm chế mức độ lạm phát hiện nay. Theo tôi, Chính phủ cần xử lý tốt những vấn đề sau đây.

 

1. Cần minh bạch giá những mặt hàng chiến lược, gây tác động trực tiếp tới đời sống người dân và chi phí đầu vào của sản xuất. Đó là giá Xăng Dầu và Điện.

 

Thời gian qua, chúng tôi thấy dường như có sự quá chiều chuộng với hai nhà cung ứng gần như độc quyền này. Nên họ mới có thể khiến khách hàng là toàn thể người dân phải khốn đốn. Nếu không dùng sản phẩm của họ thì người dân sẽ “chết”. Sản xuất bị ngưng trệ. Xe không đổ xăng vào thì khỏi chạy. Điện không bật lên thì máy móc không làm việc được, và cuộc sống gần như bị tê liệt.

 

Nhưng không nên vì thế mà 2 ông độc quyền Xăng Dầu và Điện này muốn hét giá nào thì hét. Họ còn hơi một tí là dọa dân cắt nguồn cung. Mà họ tăng giá thì dân kiểu gì cũng phải mua và hậu quả thế nào?

 

Xăng dầu lên, người nông dân và các nhà sản xuất nuôi được con gà, con cá, con vịt muốn mang ra thành phố bán thì phải bán với giá đắt hơn, nếu không lấy đâu ra lãi ? Chi phí công nuôi, thức ăn, nhưng cũng phải tính cả chi phí đi lại nữa chứ?...

 

Nên theo tôi, trong chuyện giá tiêu dùng bị tăng lên, ông Xăng Dầu bị liên đới trực tiếp nhất. Rồi tới giá Điện, người dân phải trả bao nhiêu % phí để ông Điện cung cấp cho 1 KW?  Trong đó bao nhiêu % là giá thực? bao nhiêu % là vào chi phí… trời hơi đất hỡi cho mấy vị đó?

 

Người dân nghèo đi làm có lẽ chỉ lo nuôi hóa đơn của 2 ông Xăng và Điện kia thôi. Như thế thì quá bất công, trong khi các ông ấy thì lương rất cao, thưởng rất lớn. Không tin cho kiểm toán đi sẽ biết ngay…

 

2. Cần có biện pháp hữu hiệu dẹp bớt những dịch vị “cò mồi”, “buôn nước bọt”, môi giới qua quá nhiều cửa. Một cái nhà xây lên đem bán, khi tới tay người thực sự mua bị đội giá cao lên gấp 3,5 lần vì qua mỗi cửa "cò mồi" giá lại bị đội lên. Cần đánh thuế những người môi giới và đầu cơ bất động sản. Họ càng đội giá lên cao càng phải nộp thuế cao, như thuế họ mới chùn tay trong việc thổi giá.

 

3. Kiểm soát các khoản tín dụng cho vay của các ngân hàng. Nhà nước không nên bơm tiền hỗ trợ cho những ngân hàng chỉ cho vay những mảng bất động sản và chứng khoán. Vì những lĩnh vực này là đầu tư dài hơi, không sản sinh ra lương thực, thực phẩm nuôi sống con người hàng ngày.... Mà cần chú trọng vào đầu tư cho lĩnh vực sản xuất, ví dụ như cho nông nghiệp vì đây mới là nguồn chính cung cấp lương thực, thực phẩm hàng ngày cho con người, mới là yếu tố quan trọng làm giảm chỉ số CPI....

 

Và tất nhiên những lĩnh vực sản xuất này cần được Chính phủ hỗ trợ trong việc minh bạch giá xăng, dầu, điện của 2 “ông lớn” kia. Khi giá điện giảm, giá xăng giảm, chắc chắn nhà sản xuất mì ăn liền sẽ tự động giảm giá thành trên 1 gói mì họ làm ra.....Và tương tự như vậy, chỉ số CPI sẽ giảm xuống đối với hàng trăm mặt hàng khác đang hàng ngày cung cấp cho cuộc sống con người.

 

Không nên bênh vực 2 ông Xăng Dầu và Điện, theo tôi, họ là nguyên nhân chính đẩy chỉ số lạm phát của đồng tiền Việt Nam lên đấy.

 

Lê Thu Hà 

email:  Thuhalefa@yaoo.com