Bạn đọc viết:

Trao quyền nghiên cứu và phát triển công nghệ cho doanh nghiệp...

(Dân trí) - Theo tôi, Trung Quốc “dọa” đóng cửa khẩu là điều đương nhiên, vì đó là sự thể hiện bản chất của nhà cầm quyền nước họ. Nhưng đó cũng là điều tốt để ta nhìn lại chính sách của VN bao nhiêu năm qua.

(minh họa:  Ngọc Diệp)
(minh họa:  Ngọc Diệp) 
 

Theo tôi, ta cần đẩy mạnh hơn nữa trong lĩnh vực ngoại giao. Đồng thời cần xem xét về hướng phát triển sao cho không bị lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc (TQ) tới mức khó thoát ra được. 
 

Về nông nghiệp, nước ta từ xưa đến nay có nền nông nghiệp vô cùng phong phú, mùa nào thức ấy. Điều đó chúng ta tưởng bình thường, nhưng đối với một số quốc gia trên thế giới không hề dễ dàng có đâu.

 

Nhưng nông nghiệp nước ta vẫn không thực sự phát triển được vì chưa được đầu tư đúng mức. Ta hình như chỉ khuyến khích, chỉ mong chờ vào công nghệ của Bộ KHCN và của các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp. Nhưng tôi thấy đó là cách làm mà thậm chí các quốc gia phát triển như Nhật bản, Mỹ,  châu Âu cũng không dùng mấy nữa.

 

Nếu các bạn đã từng qua Nhật, Mỹ hay châu Âu chắc đã thấy: họ trao quyền nghiên cứu và phát triển công nghệ cho các doanh nghiệp (DN). Các DN có các trung tâm nghiên cứu nuôi trồng, sản xuất chế biến riêng. Họ có thể thu hút hay đào tạo các chuyên gia riêng cho công ty, có thể liên kết nghiên cứu với các trường đại học. Như thế công nghệ mới nhanh được ứng dụng và phát triển một cách chủ động. Vì sao ư? Vì đối với DN công nghệ cần được phát triển thường xuyên, cần được đầu tư nhiều và DN mới có tiền đầu tư nghiên cứu.

 

Còn nhà nước thì sao? Có tiền nhưng phải làm nhiều việc, có muốn nghiên cứu công nghệ thì lại phải xem xét đủ thứ, trong đó vấn đề ngân sách là rất khó. Có khi nghiên cứu xong rồi để đó vì... không có tiền để thực hiện, mà bán hay chuyển giao công nghệ thì các công ty, DN... không ai mua lại vì họ không tin?! Nhưng nếu chính các công ty, các DN tự nghiên cứu hay phát triển bằng cách này hay cách khác thì lại hoàn toàn khác. Đó là tài sản của DN nên chắc chắn họ sẽ sử dụng và cho ứng dụng ngay.

 

Theo tôi, vai trò của nhà nước hay của Bộ KHCN chỉ nên ở mức vừa phải, trong những dự án tầm quốc gia như điện lực, giao thông, năng lượng… Còn về công nghiệp chế tạo, nông nghiệp hay thực phẩm thì nên trao toàn quyền cho các DN. Chỉ như thế DN mới năng động hơn và tự biết đi tiếp thu công nghệ, biết phát triển công nghệ riêng.

 

Nền nông nghiệp của ta nhờ thế sẽ thay đổi. Tôi tin vào điều đó!

 

NQThinh:  nqthinh87@gmail.com