Cả xã treo băng rôn mừng em bé chào đời và nỗi lo trong xã hội Hàn Quốc

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người dân và chính quyền xã ở Hàn Quốc đã treo băng rôn chúc mừng cặp vợ chồng vừa sinh con. Đây là đứa trẻ đầu tiên cất tiếng khóc chào đời trong vòng 2 năm qua ở xã này.

Cả xã chúc mừng một gia đình sinh con

Những ngày này, khi đến xã Iwon, huyện Taean, tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc), ai cũng có thể nhìn thấy các biểu ngữ và băng rôn được giăng khắp các con đường để chúc mừng em bé đầu tiên chào đời trong vòng 2 năm qua. 

Em bé mới cất tiếng khóc chào đời là con trai thứ hai của cặp vợ chồng Moon Seok-hoon (36 tuổi) và Cho Hye-jin (35 tuổi). Cặp đôi sống tại xã Iwon từ năm 2020. Con trai đầu lòng của họ chào đời năm 2021. 

Cả xã treo băng rôn mừng em bé chào đời và nỗi lo trong xã hội Hàn Quốc - 1

Biểu ngữ được treo ở các con đường trong xã (Ảnh: Yonhap).

Được biết, Iwon là khu vực có ít dân cư nhất ở Taean. Hiện, dân số của xã chỉ là 2.200 người. Tính đến tháng 7 vừa qua, xã Iwon có 12 trẻ học mẫu giáo, 40 trẻ học tiểu học, 19 em học trung học cơ sở, 28 học sinh trung học phổ thông. Tổng số trẻ em và thanh thiếu niên là 99 người, chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng cư dân.

Từ năm 2020 đến nay, cư dân không hề nghe thấy tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh. Trong năm 2022, không có gia đình nào đến làm khai sinh cho con.

Ý tưởng treo biểu ngữ chúc mừng cặp vợ chồng nói trên được lãnh đạo xã Iwon là Kim Eun-bae đưa ra. Sau đó, các hộ dân, cơ quan phát triển khu vực Iwon, trường tiểu học và cơ quan chức năng địa phương này hưởng ứng.

Kim Eun-bae - lãnh đạo xã Iwon - cho hay: "Một đứa trẻ đã được sinh ra ở xã chúng tôi trong 2 năm qua, mọi người đang hân hoan chúc mừng. Tôi hy vọng em bé sẽ lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc".

Trước tình trạng già hóa dân số, huyện Taean quyết định tặng tiền cho các cặp vợ chồng để khuyến khích người dân sinh con. Theo đó, cặp vợ chồng sinh con đầu lòng được nhận 500.000 won (hơn 8 triệu đồng), sinh con thứ hai và thứ ba được nhận lần lượt là 1 triệu won (17,5 triệu đồng) và 2 triệu won (35 triệu đồng).

Ngoài ra, địa phương còn thực hiện nhiều chính sách khác hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sau sinh cho mẹ và bé, gửi các sản phẩm đảm bảo an toàn, miễn thuế ô tô cho các gia đình sinh con khi mua xe.

Nỗi đau đầu khi tỷ lệ sinh giảm mạnh

Câu chuyện cả xã chúc mừng một gia đình sinh con cho thấy niềm hân hoan lớn khi có một đứa trẻ chào đời. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và số trẻ em được sinh ra ngày càng giảm.

Trong bài viết đăng tải hồi tháng 2, tờ Korea Times dẫn thông tin của cơ quan thống kê Hàn Quốc dự báo, dân số nước này có thể giảm còn 37,65 triệu người vào năm 2070, tức giảm 27% so với năm 2020.

Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết, tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên dự kiến tăng từ 17,5% lên 46,6% trong giai đoạn từ 2020 đến năm 2070.

Số liệu tính đến năm 2022 cho thấy, tổng tỷ suất sinh (số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong đời) là 0,78, giảm mạnh so với mức 1,17 hồi năm 2016. Điều này có nghĩa trung bình một phụ nữ sinh chưa đến một con.

Đây là mức thấp nhất kể từ khi cơ quan thống kê Hàn Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu hồi năm 1970. Để đảm bảo dân số và sự phát triển, tỷ suất sinh của một phụ nữ phải ít nhất là 2,1.

Một phân tích gần đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc còn cảnh báo, GDP của Hàn Quốc sẽ giảm 28,38% vào năm 2050 so với năm 2022. Thậm chí, gánh nặng tài chính với quốc gia Đông Bắc Á này liên quan đến già hóa dân số còn tăng lên, nguy cơ quỹ hưu trí quốc gia có thể cạn kiệt vào năm 2055.