Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trẻ em người dân tộc thiểu số sẽ được học tiếng Việt trước khi vào lớp 1

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục đích chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tạo hứng thú, chủ động cho trẻ trong học tập.

Theo đó, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/023/TT-BGDĐT quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1.

Các nội dung cụ thể: chuẩn bị tâm thế vào lớp 1; hình thành kĩ năng học tập cơ bản; hình thành và phát triển năng lực nghe, nói; hình thành, phát triển năng lực đọc, viết. Các nội dung trên được sắp xếp tương ứng với 20 bài học, qua các chủ đề, chủ điểm gần gũi, phù hợp với trẻ em trong độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1.

Trẻ em người dân tộc thiểu số sẽ được học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 - 1

Trẻ em người dân tộc thiểu số sẽ được học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 (Ảnh: P.L).

Trong đó, thời lượng không quá 80 tiết học, mỗi tiết tối đa 35 phút. Thời gian thực hiện trong hè, trước khi trẻ vào lớp 1. Các địa phương tùy tình hình thực tế để bố trí thời gian, thời lượng phù hợp, hiệu quả.

Tùy vào điều kiện về lớp học, giáo viên, đối tượng trẻ và điều kiện sống ở từng địa phương, Hiệu trưởng và bộ phận chuyên môn lập kế hoạch chi tiết về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một phù hợp, hiệu quả.

Giáo viên tham gia dạy học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một được hưởng chế độ theo quy định.

Trẻ tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp Một được hưởng các chính sách dành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/01/2024.