10 học sinh Việt giành học bổng “khủng” vào ĐH Mỹ nửa đầu năm 2018 (P2)

(Dân trí) - Thích Tâm Tiến, Bùi Minh Thắng, Ngô Hoàng Long, Phan Thị Hạnh, Cao Tuấn Kiệt là những chàng trai, cô gái năng động, học giỏi đã chinh phục thành công nhiều suất học bổng “khủng” từ các đại học Mỹ hàng đầu thời gian qua.

Sư thầy giành học bổng toàn phần Đại học Harvard danh tiếng

Sư thầy Thích Tâm Tiến (sinh năm 1991) vừa nhận được học bổng danh giá từ hai ngôi trường đại học hàng đầu thế giới tại Mỹ là Đại học Harvard và Đại học Yale để theo đuổi chương trình thạc sĩ về Tôn giáo.

Sư thầy Thích Tâm Tiến đang tu tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM vừa giành học bổng thạc sĩ từ ĐH Harvard và ĐH Yale (Hoa Kỳ).
Sư thầy Thích Tâm Tiến đang tu tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM vừa giành học bổng thạc sĩ từ ĐH Harvard và ĐH Yale (Hoa Kỳ).

Trao đổi với PV Dân trí, sư thầy Thích Tâm Tiến cho hay, Đại học Harvard cấp học bổng toàn phần 100% cho năm học đầu tiên, còn Đại học Yale trao suất học bổng 50%. Mức học bổng này sẽ được duy trì nếu sinh viên duy trì được kết quả học tập tốt ở các năm học sau đó. Sư thầy Thích Tâm Tiến đã quyết định chọn điểm đến là Đại học Harvard.

Đi tu từ năm 15 tuổi, sư thầy Thích Tâm Tiến học sơ cấp và trung cấp Phật học ở Việt Nam, sau đó tốt nghiệp đại học bậc cử nhân ở Thái Lan trước khi sang Mỹ du học thạc sĩ.

Để chinh phục "tấm vé" đến hai trường đại học nổi tiếng bậc nhất thế giới, sư thầy Thích Tâm Tiến có sự chuẩn bị kỹ càng về hồ sơ với bảng điểm cử nhân và thạc sĩ, thư giới thiệu từ giáo sư, bài luận về mục đích học tập, bài test GRE (Graduate Record Examinations), bài viết học thuật để chứng minh khả năng và điểm IELTS hoặc TOEFL.

Sư thầy Thích Tâm Tiến thi IELTS lần đầu vào năm 2016 nhưng kết quả chưa như mong muốn. Không bỏ cuộc, năm 2018, sư thầy thi lần 2 và đạt 7.5 IELTS. Sư thầy người Việt tâm sự, có lẽ bộ hồ sơ của mình gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh đại học Mỹ vì "lạ". Lạ khi là một tu sĩ.

Nam sinh Hải Phòng giành 12 học bổng ĐH Mỹ nhờ cây sáo trúc

Với niềm đam mê dành cho sáo trúc, Bùi Minh Thắng kể về trải nghiệm biểu diễn song tấu trong bài luận gửi ĐH Mỹ. Để cây sáo vang lên những nốt nhạc hay và chuẩn, một số phím bấm sẽ bị bịt lại trong khi các phím khác sẽ được mở ra, mỗi phím bấm ấy là hình ảnh ẩn dụ cho một cá nhân trong tập thể.

Câu chuyện khá giản dị nhưng đầy ý nghĩa của chàng trai Hải Phòng đã giúp em "mở cửa" 12/13 trường đại học Mỹ mùa tuyển sinh năm nay.

Bùi Minh Thắng là chủ nhân 12 suất học bổng đại học Mỹ mùa tuyển sinh 2018.
Bùi Minh Thắng là chủ nhân 12 suất học bổng đại học Mỹ mùa tuyển sinh 2018.

Cả 12 trường đều cấp học bổng cho Bùi Minh Thắng, gồm: Dickinson College, Providence College, Drexel University, Fairfield University, St.Lawrence University, Juniata College, Gustavus Adolphus College, Luther College, Lycoming College, Augustana College, Ripon College, Lebanon Valley College.

Trong đó, suất học bổng cao nhất trị giá 185.000 USD (tương đương 4,2 tỷ đồng) và thấp nhất cũng lên đến 100.000 USD.

Sinh năm 1999, Bùi Minh Thắng là cựu học sinh lớp chuyên Anh, trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Cậu bạn Chủ tịch CLB Tiếng Anh trường chuyên Trần Phú từng đạt Giải ba Tiếng Anh trong kì thi HSG Quốc gia năm 2017, Huy chương Bạc môn tiếng Anh – kì thi HSG vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm 2015 và 2016. Điểm IELTS của Thắng đạt 8.5/9.0 và SAT đạt 1450/1600.

Nữ sinh từng “nghiện” smartphone chinh phục 13 học bổng đại học Mỹ

Em Phan Thị Hạnh (SN 2000, quê Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) nhận được 13 thông báo về việc cấp học bổng du học tại 13 trường đại học Hoa Kỳ, trong đó có những học bổng lên tới gần 1 tỷ đồng/năm.

Hạnh thừa nhận mình đã từng là một “con nghiện” smartphone chính hiệu và lãng phí không ít thời gian cho thú vui này. “Cai” điện thoại thành công, cô cũng vừa xuất sắc giành 13 suất học bổng tại 13 trường ĐH của Mỹ.

Phan Thị Hạnh vừa giành 13 học bổng du học tại các trường ĐH Hoa Kỳ.
Phan Thị Hạnh vừa giành 13 học bổng du học tại các trường ĐH Hoa Kỳ.

Với 13 thông báo cấp học bổng từ các trường ĐH ở Mỹ, Hạnh quyết định chọn Depauw University với mức học bổng 36.000 USD/năm dù rằng đây không phải là mức học bổng lớn nhất mà Hạnh nhận được. Tính ra, mức học bổng của nữ sinh này trong 4 năm học tương đương 3,3 tỷ đồng.

“Sau khi cân nhắc, em quyết định theo học ngành Computer Science tại Depauw University bởi đây là ngôi trường phù hợp nhất với con đường, định hướng mà em mong muốn trong tương lai.

Học bổng này tương đương 80% học phí nên phần còn lại em sẽ phải chi trả. Em dự định sang đó sẽ tìm việc làm thêm để có thể trang trải một phần chi phí sinh hoạt ngoài phần hỗ trợ của gia đình”, Hạnh chia sẻ.

Chàng trai 18 tuổi giành 3 suất học bổng nghệ thuật "hiếm" của đại học Mỹ

Ngô Hoàng Long, người Việt phá vỡ kỷ lục cấp học bổng cho học sinh quốc tế của Học viện Interlochen (Mỹ) năm 2015 vừa xuất sắc được 3 trường đại học gồm Học viện Peabody (trực thuộc ĐH Johns Hopkins), University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) và North Park Univer

Ngô Hoàng Long là một trong số những học sinh Việt hiếm hoi nhận được học bổng nghệ thuật danh giá của các đại học Mỹ mùa tuyển sinh năm nay.
Ngô Hoàng Long là một trong số những học sinh Việt hiếm hoi nhận được học bổng nghệ thuật danh giá của các đại học Mỹ mùa tuyển sinh năm nay.

Chàng trai 18 tuổi đỗ thủ khoa CĐ nghệ thuật Hà Nội (2009), thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2013). Cậu từng đoạt Giải Nhất bảng A độc tấu Guitar trong Liên hoan Giai điệu Guitar (2009), Giải Nhì cuộc thi Guitar Hà Nội mở rộng (toàn quốc) lần thứ nhất năm 2012 (Bằng khen Bộ Văn hóa), Giải Khuyến khích cuộc thi Guitar Quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2013, Danh hiệu “Tài năng trẻ” của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội năm 2013…

Vừa chơi đàn giỏi Long vừa học văn hóa xuất sắc. Cậu học trò đoạt Giải nhì HSG tiếng Anh thành phố Hà Nội năm học 2014-2015, giải Ba (năm 2011); giải Nhì (năm 2012), giải Nhì (2014) cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet. Khi còn ở Việt Nam, Long học sinh giỏi có điểm Trung bình môn cao nhất trường (9,8 điểm) năm học 2014-2015 và nhận giải Ba tuần cuộc thi trí tuệ giành cho học sinh THCS bản lĩnh và tài năng nhất Việt Nam năm 2014.

Trong bối cảnh các trường nghệ thuật tại Mỹ cắt giảm mạnh nguồn học bổng, trường hợp sinh viên quốc tế giành được những suất học bổng tiền tỷ như chàng trai Việt Ngô Hoàng Long không nhiều.

"Em đã rất cảm động khi nhận được phần học bổng rất lớn từ Peabody - John Hopkins (25.000 USD/ năm), North Park (30.000 USD/ năm) và từ UNCSA (toàn phần), vì những nỗ lực của em suốt 4 năm đã có kết quả tốt nhất mà em có thể mong đợi", Hoàng Long chia sẻ.

Nam sinh trường Ams giành học bổng 6 tỉ đồng của Đại học Cornell, Hoa Kỳ

Đại học Cornell (Top 14 đại học quốc gia tốt nhất nước Mỹ) chính là ngôi trường, là điểm đến vào mùa thu năm nay mà Cao Tuấn Kiệt yêu thích nhất, quyết định chọn nộp hồ sơ ứng tuyển vào đợt Early Decision (nộp hồ sơ sớm và được chọn duy nhất một trường để nộp).

Tại đây, chàng trai Việt xuất sắc nhận được hỗ trợ tài chính trị giá 260.000 USD (tương đương 6 tỉ đồng) cho bốn năm học.

Cao Tuấn Kiệt (trái) sẽ là tân sinh viên Đại học Cornell niên khóa 2018 – 2022.
Cao Tuấn Kiệt (trái) sẽ là tân sinh viên Đại học Cornell niên khóa 2018 – 2022.

Tuấn Kiệt giữ vị trí lớp phó học tập chuyên Lí trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Là một học sinh khá năng động, dành nhiều thời gian cho các dự án cộng đồng, nhiệt huyết với khoa học, Cao Tuấn Kiệt là Phó chủ tịch câu lạc bộ Limitless giúp đỡ trẻ khiếm thính; tình nguyện viên dạy trẻ em tại tổ chức Rồng Xanh; dạy lập trình TEKY ở trường; tổ chức chia sẻ kinh nghiệm thi cho học sinh cấp 3; giải Nhất hội nghị lãnh đạo trẻ châu Á năm 2016 và tham gia cuộc thi lập trình robot cấp Quốc Gia ở TP Hồ Chí Minh năm 2017.

Lệ Thu (tổng hợp)