10 trường đại học Mỹ "hào phóng" hỗ trợ nhiều tài chính nhất cho sinh viên quốc tế

(Dân trí) - Mặc dù sinh viên quốc tế không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của liên bang trừ khi họ được coi là người tị nạn hoặc chủ sở hữu tấm thẻ xanh của Mỹ, vẫn có những trường đại học/ cao đẳng cung cấp cho sinh viên những khoản tiền vô cùng hào phóng .

Những khoản tiền viện trợ này thường bao gồm việc cung cấp cho sinh viên các công việc trong khuôn viên trường hoặc tiền từ thiện từ các trường đại học hoặc cao đẳng, vì sinh viên quốc tế không đủ điều kiện cho các khoản vay dành cho sinh viên liên bang.

Đại học Columbia là một trong những trường Đại học cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính nhất cho sinh viên quốc tế (Ảnh: visit.columbia.edu)
Đại học Columbia là một trong những trường Đại học cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính nhất cho sinh viên quốc tế (Ảnh: visit.columbia.edu)

Trong số 451 trường được xếp hạng, số lượng sinh viên quốc tế được nhận trợ cấp trong một trường ít nhất là 50 người vào năm học 2017-2018, với khoản tiền trung bình lên đến gần 21200 đô la, theo dữ liệu được gửi cho trang tin US News trong cuộc khảo sát hàng năm. Tuy nhiên, trong số 10 trường nơi mà những sinh viên nhận được viện trợ nhiều nhất, mức trợ cấp trung bình lên tới hơn 62.700 đô la.

Các trường cung cấp khoản trợ cấp hào phóng nhất bao gồm một số trường Đại học Quốc gia được chọn lọc và xếp hạng cao nhất, nơi cung cấp một loạt các chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, ngoài ra còn có các trường Cao đẳng Nghệ thuật Tự do Quốc gia, tập trung vào giáo dục đại học và có hỗ trợ tài chính cho ít nhất là một nửa số ngành học trong lĩnh vực nghệ thuật tự do.

Đứng đầu danh sách là Đại học Columbia. Những trường có loại chính sách hỗ trợ tài chính này thường xem xét các yếu tố khác trong quá trình tuyển sinh, chẳng hạn như thành tích học tập và nỗ lực hoạt động ngoại khóa, ngoài ra trường còn xem xét đến nhu cầu cần hỗ trợ tài chính của sinh viên quốc tế.

Trên trang web của trường, Đại học Columbia thông báo rằng: "Chúng tôi đảm bảo đáp ứng 100 phần trăm nhu cầu tài chính đã được chứng minh của tất cả các sinh viên năm thứ nhất, bất kể quyền công dân của họ như thế nào, là sinh viên trong nước hay quốc tế”. Theo đó, trường đã cấp một khoản trợ cấp tài chính trung bình là 66350 đô la cho các sinh viên quốc tế trong năm học 2017-2018.

Trường Ivy League là một trong những trường đại học tư thục đắt nhất dựa trên học phí và lệ phí trong năm 2018-2019 nhưng cũng đứng trong top đầu những trường hỗ trợ tài chính nhiều nhất cho sinh viên.

Đại học Harvard, ngôi trường với học phí và lệ phí thấp hơn so với Đại học Columbia, cũng cung cấp một mức hỗ trợ tài chính trung bình là 64.459 đô la cho sinh viên quốc tế trong năm học 2017-2018.

Học viện Massachusetts lại là một trong số ít các trường ở Hoa Kỳ thực hành chính sách “need-blind” cho sinh viên quốc tế, một chính sách tuyển sinh đại học không xem xét tình hình tài chính của người nộp đơn khi quyết định nhập học, đáp ứng 100% nhu cầu tài chính được chứng minh.

Phần lớn các trường trong danh sách đều là các trường Cao đẳng Nghệ thuật Tự do Quốc gia, chẳng hạn như Cao đẳng Skidmore của New York và Cao đẳng Vassar. Các trường công lập, như Đại học Central Florida và Đại học bang Stephen F. Austin ở Texas. Ví dụ như, tại Đại học Florida, có 56 trường hợp sinh viên quốc tế đã nhận được một khoản trợ cấp trung bình là 1279 đô la trong giai đoạn 2017-2018.

Dưới đây là 10 trường đã hỗ trợ tài chính nhiều nhất cho sinh viên nước ngoài trong năm học 2017-2018 theo US News.

Tên trường (Bang)

Số lượng sinh viên nhận được trợ cấp năm 2017-2018

Số tiền trợ cấp trung bình cho sinh viên quốc tế năm 2017-2018 (USD)

Đại học Columbia (New York)

257

$66.350

Đại học Harvard (Massachusetts)

594

$64.459

Cao đẳng Skidmore (New York)

83

$63.855

Cao đẳng Williams (Massachusetts)

92

$62.873

Cao đẳng Trinity (Connecticut)

170

$62.241

Cao đẳng Amherst (Massachusetts)

147

$62.022

Đại học Wesleyan (Connecticut)

98

$61.549

Đại học Duke (North Carolina)

207

$61.497

Cao đẳng Wellesley (Massachusetts)

90

$61.386

Cao đẳng Vassar (New York)

77

$61.052

Thái Hằng

(Theo US News)