5+ Lý do nên học tiếng Anh tại Philippines?

(Dân trí) - Học tiếng Anh tại Philippines đã được trang Tony Buổi sáng giới thiệu như là một lựa chọn hữu hiệu để các bạn trẻ cải thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về 5 lý do “không nên” học tiếng Anh tại đất nước mà từ trẻ em tới người lao động trong mọi lĩnh vực đều có thể sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 của mình.

1. Du học tiếng Anh Philippines: ít nhất 8 giờ/ngày

Du học tiếng Anh Philippines có chương trình chiến binh (Sparta program), từ 8h30 đến 21h30. Nếu muốn nhàn hơn, bạn có thể chọn chương trình Semi Sparta, lớp học sẽ kết thúc vào 18h30 và sau bữa tối bạn có thêm 2 giờ tự học không bắt buộc. Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giữa giờ 10 phút. Thời gian dành cho ăn trưa và ăn tối là 3 giờ nên bạn sẽ có từ 8 đến 10 tiết học. Trong đó ít nhất 4 tiết học lớp 1 thầy 1 trò, 1 tiết học với giáo viên bản xứ (native speaker), còn lại là các lớp nhóm 1:2, 1:4 hoặc 1:8 tùy theo trình độ.

4 tuần học, nghỉ thứ 7 và chủ nhật, bạn sẽ có trung bình 200 giờ học. Mỗi ngày đều có từ 1 – 2 bài kiểm tra từ vựng, nếu trượt, tùy theo chính sách từng trường, bạn có thể bị phạt 50 peso/bài. Mỗi tuần sẽ có 1 bài kiểm tra vào thứ 6 để đánh giá mức độ học tập. Một số trường còn xếp giờ test từ 20h30 đến 23h30 để tăng sức ép. Một khi bạn đã quen với cường độ học tập này thì thi cử chẳng có nghĩa lý gì với bạn.

5+ Lý do nên học tiếng Anh tại Philippines? - 1
Lớp học 1:1 của học sinh Nhật Bản tại một trường Anh ngữ tại Philippines

2. Phương pháp học tiếng Anh kỳ lạ: học viên nói, giáo viên ghi chép

Ở Việt Nam, chúng ta vẫn quen với việc thầy cô giáo giảng, học viên ghi chép và làm bài. Tuy nhiên du học tiếng Anh Philippines các bạn sẽ thấy cách học rất khác. Mỗi trường, mỗi giáo viên đều có những điểm mạnh và phương pháp khác biệt.

Chẳng hạn với giờ Reading, trước tiên bạn phải đọc to đoạn văn. Giáo viên lắng nghe và ghi chép vào vở của bạn những lỗi sai, chỉnh các vấn đề về phát âm, trọng âm trước khi giải nghĩa từ và giúp bạn hiểu nghĩa của văn bản. Giáo viên sẽ trao đổi mở rộng chủ đề của bài đọc, rèn luyện cả kỹ năng Speaking và tư duy phát triển vấn đề. Bài tập về nhà luôn là một nội dung bắt buộc để rèn luyện những điều đã học trên lớp. Điều thú vị là cuốn vở của bạn sẽ chi chít những dòng chữ đỏ là ghi chép của giáo viên, giúp bạn sửa lỗi.

Một phương pháp nổi bật khác khi du học tiếng Anh Philippines là Callan Method – bản quyền từ Anh. Giáo viên chỉ đơn giản lặp đi lặp lại 1 câu 2 lần, sau đó đặt câu hỏi để bạn trả lời. Khi trả lời, buộc phải dùng lại các từ mà giáo viên đã dùng. Mức độ khó của từ sử dụng tăng dần lên mức 9. Vấn đề là ở tốc độ, giáo viên nói rất nhanh và bạn buộc phải nhớ từ để sử dụng lại. Và chu trình không ngừng nghỉ ấy kéo dài suốt 50 phút, buộc bạn phải tư duy và phản xạ ngay bằng tiếng Anh, thay vì suy nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ và dịch sang ngôn ngữ nước ngoài. Mới chỉ học thử phương pháp này 25 phút ở cấp độ 1 mà cảm giác kích não đã ở mức hứng phấn. Mỗi ngày bạn có thể chọn học 1 tiết theo phương pháp này và tăng dần khi đã thích nghi.

Với lứa tuổi dưới 15, thay vì tham gia các khóa học áp lực cao, các bạn nhỏ có thể lựa chọn các chương trình trại hè với nhiều hoạt động dễ thở hơn, như học tiếng Anh qua âm nhạc, thể thao, thủ công, học cùng với học sinh Philippines (sit on class). Việc học qua giao tiếp khiến các bạn nhỏ thêm tự tin khi diễn đạt vấn đề.

3. Sử dụng tiếng Anh mệt nhoài, ít nhất 15 giờ/ngày

Bạn không được sử dụng tiếng mẹ đẻ, tất nhiên. Chính sách EOP (English Only Policy) có thể phạt bằng hình thức trừ điểm, dẫn đến việc cấm túc cuối tuần, hoặc phạt tiền khoảng 250 peso/lần. Mất hơn 100.000đ cho 1 lần sử dụng tiếng Việt, quả là “không nên” chút nào! Vậy là, khi đi học tiếng Anh ở Philippines bạn buộc phải dùng tiếng Anh từ 8h sáng đến 11h tối, ít nhất 15 giờ/ngày x 30 ngày = 450 giờ, chắc hẳn kỹ năng nghe và nói sẽ được cải thiện rất nhiều. Các bạn trên 15 tuổi luôn được bố trí ở cùng các học viên nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… nên đôi khi trong phòng còn có thể tự sử dụng tiếng Việt với chính mình. Còn các bạn nhỏ dưới 15 tuổi được bố trí ở cùng giáo viên người Philippines theo nhóm 3HS + 1GV nên tỷ lệ giám sát không sử dụng tiếng Việt chặt chẽ hơn rất nhiều.

5+ Lý do nên học tiếng Anh tại Philippines? - 2
Lớp học nhóm 1:4 của học sinh quốc tế tại Philippines

4. Du học tiếng Anh Philippines: kiểu gì mà chỉ 80.000đ/giờ

Ở Việt Nam, nếu học tiếng Anh với gia sư, trung bình gia đình chi trả khoảng 150.000đ/giờ. Nếu học tiếng Anh tại Trung tâm, lớp nhóm khoảng 15 bạn, chi phí tối thiểu cũng 200.000đ/giờ. Nếu học giáo viên bản ngữ, chắc chắn không thấp hơn 500.000đ/giờ. Còn khi du học tiếng Anh Philippines, học phí bạn chi trả cho khóa học IELTS 1 tháng khoảng 700$ – trung bình khoảng 3,5$ cho 1 giờ học, chưa tới 80.000đ.

Ngoài học phí, nếu chọn ở phòng 4, chi phí lưu trú và ăn ở của bạn trung bình khoảng 400$/tháng. Bên cạnh đó còn có phí địa phương (local fee) khoảng 13.000 peso = 7 triệu đồng, chủ yếu chi cho tiền điện nước, tiền sách và giấy phép du học tiếng Anh Philippines (SSP) theo quy định. Chi tiêu cá nhân không có gì vì hầu như mọi hoạt động của bạn đều diễn ra trong khuôn viên trường. Vé máy bay khứ hồi khoảng 250-300$ tùy ngày khởi hành. Tổng chi phí cho 1 tháng học tiếng Anh ở Philippines khoảng 1800$ = 40 triệu đồng, quả thực là một sự đầu tư thích đáng khi mà bạn được tắm mình trong môi trường Anh ngữ 24/7. Nếu chọn khóa học bảo đảm đầu ra, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi bạn đạt điểm đã cam kết. Nhiều học viên đã tiến bộ vượt bậc từ mức IELTS 3.5 lên 6.0 sau 3 tháng HỌC NHƯ SIÊU NHÂN vậy.

5. Quá ít bạn bè người Việt

Phần lớn học viên du học tiếng Anh Philippines đều đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, 30-40% cho mỗi thị trường. Tiếp đến là học viên Đài Loan, Trung Quốc, Nga, Pháp. Tỷ lệ học viên Việt Nam chỉ khoảng 5%. Rất hiếm khi 2 học viên Việt Nam ở chung phòng nên bạn không có lựa chọn nào khác là giao tiếp bằng tiếng Anh với các bạn ngoại quốc. Bởi thế mà hãy chọn cho mình trường có ít học sinh Việt Nam để giảm cơ hội sử dụng tiếng mẹ đẻ. Kết quả là bạn sẽ được tôi luyện trong một môi trường Anh ngữ 24/7 trong những ngày học tập đầy áp lực cũng nhưng trong những dịp vui chơi cuối tuần.

Vậy là bạn đã đọc hết 5 lý do nên du học tiếng Anh Philippines.

Một khóa học 4 tuần có thể khiến bạn tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là kỹ năng Nghe và Nói. Nếu trình độ của bạn chưa thật khá, bạn sẽ cần học tối thiểu 3 tháng để có một kết quả xứng tầm. Đầu tư hơn 100 triệu đồng cho 3 tháng du học tiếng Anh Philippines xem ra không phải là nhỏ nhưng cũng là một lựa chọn tối ưu so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hơn hết, đó là sự đầu tư cho chính bạn, bước đệm để bạn có một cơ hội tìm kiếm học bổng hay thăng tiến trong nghề nghiệp tương lai.

Lý do cuối cùng để dành cho bạn khi bạn đã đọc hết 5 lí do trên. Đó chính là từ ngày 15/3 -17/3/2019 trong sự kiện Travel Fest diễn ra tại Aeon Long Biên các khóa học tiếng Anh, trại hè tiếng Anh tại Philippines sẽ được tặng những học bổng siêu hấp dẫn, những chương trình học tiếng Anh siêu ưu đãi dành cho những bạn nhanh chân nhất đến với gian hàng B71 – Tass Philippines Edu (Số lượng học bổng có hạn).

Hotline: 0856 849966. Website: Duhoctietkiem.vn

5+ Lý do nên học tiếng Anh tại Philippines? - 3