5 sinh viên Việt Nam xuất sắc nhận học bổng Singapore 2014

(Dân trí) - Trong tháng 8 tới, 5 sinh viên Việt Nam sẽ cùng các bạn đồng trang lứa trong khối ASEAN tới theo học tại các trường đại học ở Xinh-ga-po. Họ là những sinh viên xuất sắc trong khu vực được nhận học bổng uy tín của Xinh-ga-po.

Tại buổi lễ trao học bổng diễn ra ngày 16 tháng 7 năm 2014 với sự tham dự của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, người nhà và bạn bè của các sinh viên được nhận học bổng, Đại sứ Xinh-ga-po tại Việt Nam, ngài NG Teck Hean cho biết giáo dục là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng yếu giữa Việt Nam và Xinh-ga-po, những sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

 

Hàng năm, chính phủ Xinh-ga-po trao một số lượng học bổng nhất định cho các sinh viên xuất sắc đến từ các nước ASEAN dựa trên thành tích học tập của họ. Những học bổng này là một phần đóng góp của Xinh-ga-po trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Xinh-ga-po (SCP) nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực và mối liên kết giữa nhân dân với nhân dân trong khối ASEAN.

 

Những sinh viên này sẽ được nhận học bổng toàn phần để theo học các ngành mà các bạn đã lựa chọn tại các trường đại học của Xinh-ga-po. Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên được khuyến khích quay trở về quê hương để đóng góp cho sự phát triển của đất nước mình.

 

Để biết thêm thông tin về học bổng Xinh-ga-po, xin truy cập website:

 
Danh sách 5 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng Singapore 2014:

 

STT

Tên

Trường (ở Việt Nam)

Khóa học (tại Singapore)

1

Tôn Mỹ Linh

Đại học: SV năm thứ hai, lớp Anh 26, Chương trình tiên tiến - Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội

Cấp 3: Chuyên Anh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Kinh tế (Economics), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU)

2

Đinh Ngọc Hải

Đại học: SV năm thứ nhất, lớp Kỹ sư tài năng - Điều khiển tự động, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cấp 3: Trường THPT chuyên tỉnh Hà Nam

Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU)

3

Đoàn Duy Đức

Đại học: SV năm thứ nhất, lớp Kỹ sư tài năng - Toán tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cấp 3: Chuyên Toán, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU)

4

Phan Huy Thông

Học sinh lớp 12 trường PTNK, Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật (Engineering Science), Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

5

Lê Anh Vũ

Đại học: SV lớp Chất lượng cao Việt Pháp, trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh

Cấp 3: Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên

Khoa học máy tính (Computer Science), Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

 

PV