55 suất học bổng toàn phần ĐH, SĐH tại Trung Quốc

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định năm học 2012-2013. Theo đó, có 55 học bổng toàn phầnđào tạo trình độ đại học và sau đại học.

Cụ thể, 10 học bổng trình độ cử nhân và 45 học bổng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó có 10 học bổng đi học ngành Hán ngữ.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng, miễn học phí, bố trí chỗ ở trong khuôn viên của cơ sở đào tạo và Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, chi phí đi đường, chi phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9/2012. Thời gian đào tạo chuyên ngành (năm học): Đại học từ 4 đến 6 năm, thạc sĩ từ 2 đến 4 năm và tiến sĩ từ 3 đến 4 năm theo quy định của chương trình và cơ sở đào tạo cụ thể.

Đối tượng dự tuyển học bổng trình độ đại học là sinh viên năm thứ nhất thuộc nhóm đối tượng đoạt giải Olympic quốc tế, Olympic châu Á năm 2011 hoặc các giải năm 2010 nhưng năm 2010 chưa tốt nghiệp THPT. Đạt tổng điểm dự thi đại học cao nhất năm 2011 của khối thi đã dự thi. Đạt kết quả cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011; Con thương binh, liệt sĩ hoặc có bố mẹ là người dân tộc thiểu số.

Đối tượng dự tuyển học bổng trình độ sau đại học là cán bộ đang công tác tại cơ quan nhà nước, ưu tiên giảng viên các trường ĐH, CĐ.

Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 5/3/2012, tại Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD-ĐT.
 
Mọi thông tin chi tiết xem tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn/, http://www.vied.vn/

Hồng Hạnh