Ấn tượng Chung kết Olympic tiếng Nga cho Sinh viên Việt Nam

(Dân trí) - Sự kiện lớn nhất dành cho những bạn sinh viên Việt Nam yêu tiếng Nga, muốn đi du học Nga vừa diễn ra vào ngày 30/3 vừa qua tại Hà Nội.

Chung kết Olympic tiếng Nga năm 2014 dành cho sinh viên có thể coi là sân chơi lớn nhất dành cho những bạn trẻ đam mê ngôn ngữ của xứ sở Bạch Dương. Đây là hoạt động được diễn ra hàng năm, do  Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ GD&ĐT Việt Nam. Năm nay, cuộc thi thu hút hàng trăm bạn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học, Học viện trên cả nước, tập trung ở Hà Nội.

 

Đây là sân chơi bổ ích, cũng là nơi tìm kiếm cơ hội học tập tại Nga của các bạn sinh viên Việt
Đây là sân chơi bổ ích, cũng là nơi tìm kiếm cơ hội học tập tại Nga của các bạn sinh viên Việt



Tham dự Olympic tiếng Nga là sinh viên năm thứ nhất và năm dự bị tại các trường ĐH của Việt Nam, nơi sinh viên học tiếng Nga như một ngoại ngữ. Tham dự cuộc thi, các bạn thí sinh đã phải trải qua ba vòng thi, với các nội dung liên quan đến kiến thức tiếng Nga (từ vụng, ngữ pháp), khả năng (nghe nói, đọc, viết) và đặc biệt không thể thiếu phần hiểu biết về văn hóa, đất nước con người hai quốc gia Nga – Việt. 

 

Chiến thắng tại Vòng chung kết, các bạn trẻ được nhận thưởng học bổng của Cơ quan Hợp tác LB Nga (Rossotrudnichestvo) để học tại các trường đại học của Nga và đồng thời được nhận học bổng (sinh hoạt phí) của Bộ GD&ĐT Việt Nam nếu đáp ứng các yêu cầu xét tuyển của Bộ.

 

Có thể nói, sau nhiều năm tổ chức thành công, Olympic tiếng Nga cho sinh viên Việt không chỉ là cuộc thi kiến thức mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần hữu nghị. Các bạn trẻ có mặt ở Vòng chung kết vừa qua đã được  gặp  gỡ, trò chuyện với các chuyên gia, thăm quan thư viện TTKH&VH Nga, tham dự triển lãm giáo dục Nga cũng như thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc biệt mang đậm màu sắc văn hóa xứ sở bạch dương.

 

Đây là sân chơi bổ ích, cũng là nơi tìm kiếm cơ hội học tập tại Nga của các bạn sinh viên Việt
Thông qua Olympic tiếng Nga hàng năm, nhiều bạn trẻ xuất sắc tiếng Nga đã có cơ hội nhận học bổng học tập tại xứ sở Bạch Dương.



Chia sẻ về chương trình, ông A.Yu.Lavrenev, giám đốc TTKH&VH Nga nói: “Chúng tôi hy vọng rằng Olympic tiếng Nga tại tại Hà Nội sẽ thúc đẩy việc truyền bá tiếng Nga ở Việt Nam, tăng cường sự quan tâm đến việc giảng dạy tiếng Nga, tạo khả năng cho các bạn sinh viên tìm hiểu tốt và rộng hơn về lịch sử và văn hoá Nga, đồng thời góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta”.

 

Bài: Hải Anh

Ảnh: Hải Trần