Ấn tượng đêm chung kết “Tìm kiếm tài năng trẻ 2014” của DHS Việt tại Pháp

(Dân trí) - Đêm chung kết cuộc thi Tài năng trẻ Jeunes Talents 2014 vừa được UEVF tổ chức vào ngày 22/2. Đây cũng là một trong những hoạt động đặc sắc nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp, cũng như năm Việt Nam tại Pháp 2014.

Cuộc thi Tài năng trẻ  Jeunes Talents 2014 còn đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp UEVF, với vai trò cầu nối trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá ý nghĩa cho các bạn sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Pháp, cũng như góp phần đem hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Ban giám khảo đêm chung kết

Ban giám khảo đêm chung kết


Về cơ cấu giải thưởng của chương trình, có 4 giải thưởng chính do Hội đồng giám khảo và bình chọn của quý vị khán giả. Giải nhất của cuộc thi là một vé khứ hồi về Vietnam của nhà tài trợ Vienam Airlines.
 
Ngoài ra, có một giải thưởng do khán giả bình chọn qua mạng xã hội Facebook của chương trình và đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên chương trình có 2 giải thưởng do chính hội đồng nghệ thuật bình chọn dành cho 2 tiết mục có chất lượng nghệ thuật xuất sắc nhất. Giải thưởng được mang tên người nhạc công, nhạc trưởng, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo – chủ tịch Hội đồng giám khảo. Mỗi giải thưởng có trị giá 300 euros.
Và lần trở lại này của Jeunes Talents với một diện mạo mới hơn, hấp dẫn hơn đã mang đến một đêm chung kết đầy nghệ thuật của tài năng và tuổi trẻ Việt Nam trên khắp nước Pháp. Mười hai tiết mục vô cùng đa dạng và đặc sắc được chọn lọc bởi hội đồng nghệ thuật, đã được trình diễn trên sân khấu Tài năng trẻ với sức chứa hơn 700 người.

Chương trình với sự góp mặt của các đại biểu của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cùng các đại biểu của các cơ quan đối tác như Trung tâm văn hoá Việt Nam tại Pháp,  đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, Việt Nam Airline tại Pháp… cũng như các đại diện của các đối tác quốc tế quan trọng tại Paris, cũng như tại Pháp.

Ban giám khảo của cuộc thi bao gồm nhạc công, nhạc trưởng, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo – chủ tịch Hội đồng giám khảo, chị Nguyễn Huệ Hương nghệ sĩ piano chuyên nghiệp đã đoạt nhiều giải thưởng ở Pháp, anh Lê Hồng Chương – Giám đốc trung tâm văn hoá Việt Nam tại Pháp và Võ Hồng Quân – Quán quân Sao Mai 2013 tại Việt Nam và Châu Âu.

Mười hai tiết mục đa dạng về hình thức thể hiện cũng như về chủ đề đã khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam rất năng động và tài năng. Các bạn sinh viên Việt Nam đã cháy hết mình trong đêm chung kết. Những tiết mục mang đậm chất dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, múa dân gian…hay mang đầy tính hiện đại như nhảy hip hop, đàn piano cổ điển, hát opera … đã đưa khán giả qua những cảm xúc từ thích thú, ngạc nhiên, xúc động và đôi khi cũng vỡ oà theo cảm xúc của mỗi tiết mục tham gia đêm chung kết.

Giải nhất đã thuộc về bạn Trần Trung Kiên đến từ thành phố Lille với tiết mục Piano vô cùng đặc sắc. Hoá thân thành người nghệ sĩ mù, dùng tiếng đàn và âm nhạc để kể về những ước mơ của người nghệ sĩ khiếm thị, Trung Kiên đã khéo léo chọn những bản nhạc cổ điển ý nghĩa, tự sự mơ ước được nhìn và chạm vào ánh sáng mặt trời, cũng như chạm vào niềm hy vọng và khao khát vượt lên số phận.
Trần Trung Kiên, thí sinh giành giải Nhất cuộc thi

Trần Trung Kiên, thí sinh giành giải Nhất cuộc thi

Trần Trung Kiên, thí sinh giành giải Nhất cuộc thi



Chỉ bằng âm nhạc Trần Trung Kiên đã khiến cả khán phòng xúc động với thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc. Trần Trung Kiên cũng nhận được Giải thưởng của Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo. Giải Ba thuộc về bạn Vũ Ngọc Hân đến từ thành phố Amiens, một giọng hát khoẻ, nhưng chan chứa tình cảm và sâu lắng. Giải khuyến khích thuộc về hai bạn Kim Ly và Như Quỳnh từ thành phố Monpelier, hai cô sinh viên trẻ trung nhỏ nhắn và dễ thương đã trình diễn tiết mục múa dân gian Tát nước đêm trăng.
Nhóm nhảy Action giành tới 3 giải thưởng của cuộc thi

Nhóm nhảy Action giành tới 3 giải thưởng của cuộc thi


Đặc biệt tiết mục giành tới 3 giải thưởng của chương trình là nhóm nhảy Action gồm 10 bạn trẻ đến từ Paris, (Giải Nhì, Giải thưởng của Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, và giải thưởng bình chọn qua Facebook). Chiến thắng của các bạn trong chương trình tài năng trẻ đã khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, 10 bạn trẻ, hơn một tháng tập luyện đã mang lại những giây phút vô cùng sôi động cho đêm chung kết, mang lại cho khán giả những tiếng cười qua nội dung trình diễn thú vị pha lẫn hài hước cùng với những bước nhảy điêu luyện và cuốn hút.

Bên cạnh đó Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng trao giải thưởng sinh viên xuất sắc cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm 2013.
Ban tổ chức cùng thí sinh sau lễ trao giải

Ban tổ chức cùng thí sinh sau lễ trao giải


Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng sẽ lấy sự kiện Tài năng trẻ làm tiền đề cho một năm mới với nhiều kế hoạch và nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội.
 
Một số hình ảnh trong đêm chung kết:
 

Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:

 

Bài: Nguyễn Mạnh Linh - Võ Túc Ngân

Ảnh: Đặng Đức Vinh