Anh: Phát động chương trình dạy trẻ khiếm thị cách lập trình trên khắp đất nước

(Dân trí) - Mới đây, một chương trình có tên Everyone Can Code để giúp trẻ khiến thị trên toàn nước Anh có cơ hội được tiếp cận với việc học lập trình một cách dễ dàng đã được phát động.

Chương trình do Apple cùng Viện Người Khiếm thị của Hoàng gia Quốc gia Anh thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình, trẻ em khiếm thị tại nước Anh sẽ được học lập trình và viết các đoạn mã lập trình.

Anh: Phát động chương trình dạy trẻ khiếm thị cách lập trình trên khắp đất nước  - 1

Các học sinh khiếm thị tại Anh sẽ có cơ hội học lập trình.

Để phù hợp với lứa tuổi, các em sẽ được học lập trình qua một ứng dụng (app) có tên Swift Playgrounds - dạy lập trình qua những đoạn phim hoạt hình hoặc câu đố vui.

Các em sẽ được sử dụng công nghệ đọc màn hình có tên VoiceOver để giúp các em sử dụng app mà không cần nhìn thấy màn hình.

Ngoài ra, các em cũng sẽ được phát phiên bản chữ nổi (braille) của các câu đố có trong ứng dụng.

Trước đó, chương trình đã được Apple phát động tại Mỹ vào hồi tháng 5/2018 và đã thu được nhiều thành công.

Phát biểu về chương trình, CEO Apple Tim Cook từng cho biết: “Sứ mệnh của Apple là giúp mọi người tiếp cận nhiều hết mức có thể với các sản phẩm.

Chúng tôi tạo ra Everyone Can Code với niềm tin tất cả học sinh đều xứng đáng có cơ hội được học ngôn ngữ của kỹ thuật và công nghệ.

Chúng tôi sẽ mang Everyone Can Code tới nhiều ngôi trường trên khắp thế giới để phục vụ các học sinh khuyết tật”.

Bà Sarah Herrlinger – một giám đốc tại Apple cho rằng: “Chúng tôi nhận ra một điều rằng một số học sinh khiếm thị không nghĩ rằng mình có thể tiếp cận với việc lập trình.

Vì vậy chúng tôi tìm cách làm thế nào để nhiều học sinh khiếm thị hơn có thể lập trình”.

Chương trình hoàn toàn miễn phí với các học sinh và giáo viên tại Anh kể từ ngày 24/1.

Minh Hương

(Theo Mirror)