Bố mẹ Trung Quốc mạnh tay chi tiền tỷ mua nhà cho con du học tại Anh quốc

(Dân trí) - Theo một thống kê, khoảng hơn 2 triệu người là con cái của những gia đình giàu có Trung Quốc sống và học tập tại nước ngoài, tập trung chủ yếu ở Anh, Mỹ, Úc...

Theo một đại lý bất động sản cao cấp tại xứ sở sương mù, cha mẹ giàu có từ bên ngoài nước Anh đã chi khoảng 2 tỷ bảng Anh để mua bất động sản ở London trong năm qua nhằm đưa con cái họ thuận tiện hơn trong học hành tại các trường tư thục và trường đại học ở thủ đô nước Anh. Trong số đó, cha mẹ Trung Quốc “mạnh tay” chi tiền nhất.

Ông Liam Bailey, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Knight Frank cho biết, nhà đất được phụ huynh nhiều nước chọn mua trong khi con cái họ đang du học ở các trường Eton College, Đại học Westminster và trường trung học Harrow hoặc ở các trường đại học trong/gần thủ đô nước Anh.

Knight Frank là công ty tư vấn bất động sản tư nhân hàng đầu trên thế giới. Trụ sở chính tại London, Knight Frank và đối tác chiến lược toàn cầu đặt tại New York – Newmark Knight Frank, vận hành hoạt động tại 209 văn phòng ở 47 nước khắp 6 lục địa trên thế giới.

Knight Frank cho biết khách hàng nước ngoài đã mua 2.162 căn hộ với tổng trị giá 2 tỷ bảng trong năm vừa qua, so với 1,65 tỷ bảng của năm trước đó.


Hầu hết nhu cầu là từ Trung Quốc và Hồng Kông, đại lý bất động sản Knight Frank cho biết (Ảnh: Getty Images).

Hầu hết nhu cầu là từ Trung Quốc và Hồng Kông, đại lý bất động sản Knight Frank cho biết (Ảnh: Getty Images).

“Phân tích của chúng tôi cho thấy tầm quan trọng về tiêu chuẩn của các trường học hàng đầu ở London đối với các cá nhân quốc tế và nhu cầu này góp phần trực tiếp vào thị trường bất động sản London”, ông Ông Liam Bailey nhận định.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, phần lớn người mua nhà ở Anh là đến từ Trung Quốc và Hong Kong. Tiếp đến có Singapore, Ấn Độ và Nga.

Một nữ sinh 18 tuổi đến từ Trung Quốc vừa chuyển vào căn hộ có 2 phòng ngủ với trị giá 5 triệu bảng (hơn 150 tỷ đồng) trong một tòa nhà ở Centre Point và tân trang mới lại hoàn toàn. Theo SCMP, sinh viên này đang theo học tại một trường Đại học ở London.

Cô cho biết cha mẹ đã bị căn hộ thu hút ngay vì vị trí của nó “ở ngay trung tâm London” và mức độ an ninh cao đảm bảo liên tục 24 giờ, thẻ khóa điện tử và camera an ninh ở mỗi sảnh. Các cơ sở vật chất chung cũng tốt hơn một chút so với khu căn hộ trung bình.

Những người sống trong tòa nhà có thể sử dụng hồ bơi dài 30m trải dài theo chiều dài của tòa nhà cũng như phòng tập thể dục, phòng xông hơi khô, spa và rạp chiếu phim riêng.

Bà Kathrin Hersel, chủ sở hữu của Centre Point bày tỏ ngạc nhiên khi một sinh viên có thể sống trong tòa nhà này và đây lại là một du học sinh có nhiều tiền đến từ châu Á. Bố mẹ ắt hẳn muốn con có môi trường tốt nhất để học tập.

Henry Pryor, một đại lý mua bất động sản sang trọng, cho biết ông thường được giao nhiệm vụ mua căn hộ cho sinh viên đại học ở nước ngoài giàu có để sử dụng thay vì ký túc xá hoặc nhà ở chung.

“Rất nhiều người mua bất động sản ở London và các trung tâm học thuật khác như Oxford, Cambridge, Durham và Leeds, để cung cấp cho con cái của họ một cơ sở và có nơi để ở lại khi họ đến thăm. Nó cũng cung cấp cho các bậc phụ huynh lựa chọn của một dòng thu nhập tốt, "ông nói.

Có khoảng hơn 2 triệu người là con cái của những gia đình giàu có Trung Quốc sống và học tập tại nước ngoài. Thông thường, những "cậu ấm cô chiêu" này thường chỉ học hết trung học phổ thông, sau đó được bố mẹ cho tiền đi du học ở các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Úc.

So với nhiều quốc gia trên thế giới, số lượng con nhà giàu và siêu giàu ở Trung Quốc luôn chiếm phần đông.
So với nhiều quốc gia trên thế giới, số lượng con nhà giàu và siêu giàu ở Trung Quốc luôn chiếm phần đông.

Truyền thông Mỹ từng đưa tin những chiếc xe sang như Bentley, Lamborghini, Aston Martin, BMW... dừng đỗ la liệt trong các khuôn viên trường đại học không phải của những doanh nhân thành đạt mà hầu hết trong số đó đều là của các du học sinh con nhà giàu Trung Quốc.

Hiện tại, hầu hết các cậu ấm cô chiêu Trung Quốc đều học tập và sinh sống tại nước ngoài, không chỉ để trao dồi vốn tiếng Anh, việc học tập tại nước ngoài càng giúp thế hệ giàu có thứ hai này quen biết những người cùng đẳng cấp cũng như học cách tự lập trong cuộc sống.

Lệ Thu

Theo The Guardian UK