Cập nhật không khí ngày cuối năm trên khắp thế giới

(Dân trí) - Cùng Dân trí liên tục cập nhật về không khí ngày cuối cùng của năm cũ 2013, chuẩn bị đón năm mới 2014 trên toàn thế giới, thông qua những thông tin mới nhất do các bạn du học sinh Việt Nam vừa gửi về.

Từ Auckland, New Zealand, Bạn Minh Tuấn cho biết: Thời điểm nãy đã là 19h chiều 31/12, song khó nhận ra sự khác biệt của ngày cuối năm so với ngày thường. Ở đây, người ta không tất bật chuẩn bị Tết Nguyên đán như bên Việt Nam vì Giáng sinh mới là lễ chính thức của New Zealanders.

 

Những người làm việc văn phòng thì thời gian này đã được nghỉ lễ và đa số họ đã đi du lịch xa hoặc đi du lịch nước ngoài. Nhưng đến giờ khắc Giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tối nay mọi thứ sẽ khác. Mọi người sẽ đổ dồn ra đường Queen (đường xương sống của thành phố Auckland). Tháp Sky Tower như trong hình hiện giờ vắng bóng người, nhưng đến Giao thừa sẽ chen chân không lọt vì cả biển người sẽ tụ tập để ngắm pháo hoa được bắn từ tháp Sky.

 

Nắng vẫn rực rỡ vào thời điểm hơn 19h tối ngày cuối năm. Ảnh: Minh Tuấn.

Nắng vẫn rực rỡ vào thời điểm hơn 19h tối ngày cuối năm. Ảnh: Minh Tuấn.
 
Các hoạt động thường nhật vẫn diễn ra như ngày thường. Ảnh: Minh Tuấn

Các hoạt động thường nhật vẫn diễn ra như ngày thường. Ảnh: Minh Tuấn
 
Phải đến tối, người dân mới đổ ra đường. Ảnh: Minh Tuấn

Phải đến tối, người dân mới đổ ra đường. Ảnh: Minh Tuấn

 

Còn tại Melbourne, Australia, nơi sẽ đón giao thừa sớm hơn Việt Nam 4 giờ đồng hồ, bạn Nguyễn Bá Trung, Phó Chủ tịch Hội SVVN tại đây cho hay: Hiện giờ, không khí đón Tết tại Melbourne đang diễn ra rất nhộn nhịp. Những dòng người đua nhau đổ về trung tâm thành phố để cùng chờ đợi thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Song song là những hoạt động vui chơi giải trí và không thể thiếu được đó chính là hoạt động mua sắm cuối năm – một trong những nét đặt trưng của thành phố xinh đẹp này.

 

Cuối giờ chiều, người dân bắt đầu tỏa ra các con phố của Melbourne.

 Cuối giờ chiều, người dân bắt đầu tỏa ra các con phố của Melbourne.
 

Các dịch vụ cho đêm giao thừa cũng đã sẵn sàng.

Các dịch vụ cho đêm giao thừa cũng đã sẵn sàng.

 

 

Vào đầu giờ chiều nay (giờ địa phương) nhiệt độ ngoài trời tại Irkutsk, LB Nga là -15 độ, các khu chợ đang khá đông đúc người mua sắm, chuẩn cho bữa tiệc ngày cuối năm, bạn Văn Huấn (ĐH THKT Irkutsk) – nói qua điện thoại với phóng viên Dân trí.

 

Giáng sinh và năm mới là dịp lễ quan trọng trong năm của người dân Nga, chính vì vậy, nhiều hoạt động vui chơi – giải trí công cộng đã liên tục diễn ra trong đợt này. Ngày cuối năm, các trung tâm mua sắm đang đón một số lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm. Thực phẩm cũng được tăng cường cho bữa cơm ngày cuối năm cũng như các bữa tiệc trong suốt kì nghỉ lễ.

 

Tuyết lạnh vẫn bao phủ khu vực Đông Siberia trong dịp đón năm mới. Ảnh - Văn Huấn

 Tuyết lạnh vẫn bao phủ khu vực Đông Siberia trong dịp đón năm mới. Ảnh - Văn Huấn
 

Dư âm của những vụ khủng bố làm cho nước Nga đón năm mới có phần im ắng hơn. Ảnh - Văn Huấn

Dư âm của những vụ khủng bố làm cho nước Nga đón năm mới có phần im ắng hơn. Ảnh - Văn Huấn

 

Clip: Không khí mua sắm tại khu chợ Trung tâm Thành phố Irkutsk, LB Nga
 
 
Còn tại thành phố Tula, LB Nga, bạn Quang Thịnh (ĐH Tổng hợp Tula) cho biết: Lúc này 12 giờ trưa (giờ địa phương): Mặc dù thời tiết không quá lạnh (+1 độ), tuyết tan trong suốt mấy ngày qua nhưng trên các con phố vốn đông đúc thì nay lại rất vắng người qua lại. Khu vực chợ và mua sắm thì có vẻ nhiều người hơn. Tại những điểm bán cây thông và đồ trang trí năm mới, cây thông thật được mang từ rừng về, giá từ 500 - 1000 rub tùy cây to nhỏ. Ngoài việc mua sắm, nhiều dân Tula cũng đã bắt đầu tập trung tại quảng trường trung tâm, nơi có cây thông lớn được dựng lên từ dịp Giáng sinh để nhảy múa, tham dự các trò chơi, trượt băng, mua quà lưu niệm…

 

Trang hoàng đón năm mới bên ngoài Đại học Tổng hợp Tula. Ảnh: Quang Thịnh.

Trang hoàng đón năm mới bên ngoài Đại học Tổng hợp Tula. Ảnh: Quang Thịnh.
Khu vực bán cây thông và hình nộm người Tuyết vắng người mua hơn mấy ngày trước. Ảnh: Quang Thịnh.

Khu vực bán cây thông và hình nộm người Tuyết vắng người mua hơn mấy ngày trước. Ảnh: Quang Thịnh.

 

 
Tại Wellington, NewZealand, một trong những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới, bạn Duy Linh, cho biết: Thời tiết ở đây đang rất đẹp, trời xanh, nắng, nhiệt độ mức tương đối, phù hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

 

Tuy nhiên, theo phong tục tại địa phương, trong ngày cuối năm, mọi thường thường tề tựu bên gia đình. Do vậy từ sáng sớm, đường xá đã vắng lặng đến bất ngờ - điều hiếm thấy ở những đô thị sầm uất như Wellington.  Các hoạt động vui chơi, giải trí sẽ diễn ra và thực sự hút khách từ đầu giờ chiều hôm nay.

 

Một cửa hàng ăn uống tại Wellington dịp cuối năm. Ảnh – Duy Linh
Một cửa hàng ăn uống tại Wellington dịp cuối năm. Ảnh – Duy Linh

Cảnh tượng vắng vẻ tại một khu mua sắm sầm uất thường ngày. Ảnh – Duy Linh

Cảnh tượng vắng vẻ tại một khu mua sắm sầm uất thường ngày. Ảnh – Duy Linh
 
Đường phố vắng người và phương tiện trong buổi sáng ngày 31/12. Ảnh – Duy Linh

Đường phố vắng người và phương tiện trong buổi sáng ngày 31/12. Ảnh – Duy Linh



Thời tiết tại thành phố cảng Melbourne, Australia cũng đang có diễn biến tốt, hứa hẹn một ngày cuối năm sôi động cho người dân và du khách xứ chuột túi – Thông tin từ bạn Nguyễn Trung (Hội SVVN tại Melbourne).

 

Cơ quan quản lý giao thông thành phố cho biết sẽ miễn phí tất cả các dịch vụ sử dụng phương tiện công cộng từ sau 18h chi cho đến giao thừa. Các chuyến xe cũng sẽ được tăng cường suốt đêm nay để phục vụ nhu cầu đón năm mới của người dân. Hiện, các công đoạn chuẩn bị cho Ealy Eve Yarra Park (Melbourne có một sự kiện trước giao thừa là Early Eve Yarra Park để mọi người có thể tham gia nếu bạn không thể tham gia các sự kiện vào giờ khuya, đúng thời điểm giao thừa) đã hoàn tất.

 

 

Hầu hết người dân đã trở về nhà để sum họp với gia đình trong ngày cuối năm nên cảnh vắng lặng trên đường phố, công sở, trường học là điều dễ nhận thấy trong sáng nay tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, bạn Văn Phúc (du học sinh ĐH CN Petronas) trao đổi với PV Dân trí.

 

Kí túc xá ĐH Petronas vắng hoe vì sinh viên nghỉ đón năm mới. Ảnh – Văn Phúc


Kí túc xá ĐH Petronas vắng hoe vì sinh viên nghỉ đón năm mới. Ảnh – Văn Phúc
Kí túc xá ĐH Petronas vắng hoe vì sinh viên nghỉ đón năm mới. Ảnh – Văn Phúc

Tại quốc đảo này, với đặc thù cư dân được chia làm ba dân tộc chính (người Ấn, người Mã Lai và người gốc Trung Quốc), mỗi dân tộc lại có một cách đón năm mới riêng. Do đó, đợt Tết dương lịch này, người dân chủ yếu đón Giao thừa bằng các sự kiện công cộng, trong đó nổi bật là hoạt động bắn pháo hoa ở tòa tháp đôi nổi tiếng và các buổi tiệc dành cho du khách người nước ngoài.

 

Từ Campuchia, quốc gia láng giềng, bạn Bảo Trâm cho biết: Cũng như Việt Nam, người dân chỉ đón năm mới vào 1/1 nên trong ngày cuối cùng của năm 2013 này, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

 

Các cơ quan nhà nước, trường học, văn phòng, người dân Campuchia vẫn đi học, đi làm đều đặn. Các hoạt động chào năm mới sẽ chỉ thực sự diễn ra vào tối nay, trước thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, theo quan sát, an ninh tại thủ đô của nước này đang được thắt chặt để ngăn chặn với tình trạng biểu tình có thể diễn ra, gây mất trật tự thủ đô trong giai đoạn chuyển giao năm mới này.

 

Tại Đức, thủ đô Berlin đã sẵn sàng cho thời khắc quan trọng, chuyển giao năm mới 2014, bạn Trung Kiên – Phó Chủ tịch Hội SVVN tại CHLB Đức thông tin.

 

Không khí đón chào năm mới đang nóng dần lên tại quảng trường cổng thành Brandenburg. Khách du lịch ở khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về Berlin vào tổi nay, ngày 31/12 để cùng tham gia lễ hội đón chào năm mới lớn nhất nước Đức. Các hàng quán đã được dựng lên trước đó để bắt đầu phục vụ khách du lịch.

 

Khách du lịch đổ về thủ đô Berlin ngày một đông, ngay cả trong buổi tổng duyệt

Khách du lịch đổ về thủ đô Berlin ngày một đông, ngay cả trong buổi tổng duyệt


Ban tổ chức chương trình đang gấp rút tập duyệt, hoàn thành khâu kỹ thuật âm thanh ánh sáng để mang lại một lễ hội đón chào năm mới hoành tráng và đầy ý nghĩa cho người dân Berlin nói riêng và du khách trên toàn thế giới nói chung.

 
Tiếp tục cập nhật

 

Độc giả Dân trí có thể chia sẻ ảnh, clip về không khí ngày cuối năm và đón năm mới trên toàn thế giới qua địa chỉ email: manhhai@dantri.com.vn

 

Thực hiện: Hải Anh – Mạnh Hải