“Chat” với Á hậu người Việt ở châu Âu “gây sốt” tại Sao mai 2013

(Dân trí) - Được giới truyền thông và dư luận đánh giá là “hiện tượng” của mùa Sao mai năm nay, cô nữ sinh tài năng và xinh đẹp đang du học thanh nhạc tại Pháp Võ Hồng Quân không giấu diếm niềm hạnh phúc được khán giả quê nhà yêu mến, cổ vũ.

Chào Hồng Quân, chúc mừng bạn đã lọt vào Chung kết cuộc thi Sao mai 2013 và giành giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình với PV Dân trí?

 

Hồng Quân cảm thấy rất bất ngờ, hạnh phúc và xúc động khi được khán giả quê nhà nhiệt tình cổ vũ và đón nhận.

 

Võ Hồng Quân trong đêm chung kết Thính phòng tại Sao mai 2013
Võ Hồng Quân trong đêm chung kết Thính phòng tại Sao mai 2013



Duyên cớ nào “đưa đẩy” khiến Quân quyết định trở về nước tham gia cuộc thi tiếng hát Sao Mai 2013?

 

Giải Sao Mai được biết đến như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp và đẳng cấp của Việt Nam. Quân đã muốn tham gia từ lâu nhưng chưa có điều kiện. Lần này, nhân dịp Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tổ chức giải Sao Mai mở rộng cuộc thi sang cộng đồng Châu Âu, với sự động viên từ Đại sứ quán VN, Hội Sinh viên VN tại Pháp và gia đinh, Quân muốn thử sức mình tại cuộc thi. Quan trọng nhất là được học hỏi các bạn thí sinh Việt Nam trong nước và quốc tế.

 

Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, Quân bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ
Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, Quân bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ



Được biết, Quân là học sinh xuất sắc đầu tiên ở Việt Nam được Nhà nước cấp học bổng đi học thanh nhạc ở nước ngoài kể từ sau năm 1975 tới nay. Trong gia đình Quân, có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và định hướng phong cách cho bạn không?

 

Cha của Quân là nhạc sĩ Võ Đăng Tín, còn mẹ là giảng viên thanh nhạc, anh chị của Quân cũng tham gia làm nghệ thuật. Quân cảm thấy rất may mắn vì nuôi dưỡng trong chiếc nôi nghệ thuật và được định hướng thẩm mỹ âm nhạc ngay từ khi còn bé.

 

Hồng Quân cùng với mẹ, giảng viên thanh nhạc Kim Tân
Hồng Quân cùng với mẹ, giảng viên thanh nhạc Kim Tân


Từng góp mặt ở cuộc thi Miss Xuân 2011 rồi cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại châu Âu 2011, cảm xúc của Quân khi đứng trên sân khấu âm nhạc có khác với khi đứng trên sân khấu của một cuộc thi sắc đẹp?

 

Đối với Quân, các cuộc thi hoa hậu là nơi để chúng ta đề cao vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Còn khi đứng trên sân khấu biểu diễn nói chung và sân khấu Sao Mai nói riêng là nơi để mình truyền cảm xúc đến cho khán giả qua tiếng hát. Ở bất cứ sân khấu nào, mình cũng đều mong muốn được góp phần tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp và truyền thống của người Việt Nam.

 

Tại giải Sao Mai 2013, Quân có một cảm xúc rất đặc biệt, đó là lần đầu tiên mình được hát những ca khúc truyền thống Việt Nam ngay trên mảnh đất quê hương, và nhận được được rất nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Đó cũng là nguyện vọng mà Quân ấp ủ bấy lâu nay.

 

Trong quá trình tham dự cuộc thi, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Quân là gì?


 

Trong quá trình tham dự cuộc thi, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Quân là gì?

 

Ấn tượng đầu tiên của Quân là khi sang Đức để tham gia vòng loại tại khu vực Châu Âu. Mặc dù đây là lần đầu tiên một giải nghệ thuật trong nước được tổ chức ở quy mô quốc tế nhưng mọi thứ đều rất hoàn hảo. Ban Tổ chức chăm sóc chu đáo cho các thí sinh từ nơi ăn chốn ở cũng như thời khóa biểu rất khoa học, tạo mọi điều kiện để các thí sinh hoàn thành tốt phần thi của mình.

 

Ấn tượng thứ hai là khi Quân về Việt Nam. Quân đã nhiều lần được ra thăm và làm việc tại Hà Nội cũng như một số tỉnh phía Bắc, nhưng đây là lần đầu tiên mình được đặt chân đến thành phố “Hoa phượng đỏ” Hải Phòng. Không khí tại Hải Phòng rất tuyệt vời, người dân Hải Phòng vô cùng thân thiện và dễ mến. Sự cổ vũ của người dân nơi đây là niềm động viên rất lớn cho mình và các thí sinh Sao Mai khác.

 

Quân đánh giá thế nào về 3 “đối thủ” trong vòng chung kết?



Quân đánh giá thế nào về 3 “đối thủ” trong vòng chung kết?

 

Sao Mai là cuộc thi ca hát đầu tiên của Quân, cả ba anh chị “đối thủ” còn lại đều lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm biểu diễn. Tuy được học thanh nhạc tại Pháp nhưng Quân vẫn quan niệm hát tiếng Việt, dù là thính phòng, ngoài yếu tố kỹ thuật, vẫn phải thật chuẩn xác, rõ lời. Và điều quan trọng nhất khi hát là truyền được cảm xúc đến khán giả, vì họ là những vị giám khảo khắt khe nhất.

 

Kế hoạch sắp tới của Quân là gì, sau cuộc thi Sao Mai?

 

Quân sẽ quay lại Pháp để tiếp tục trau dồi kiến thức và trình độ chuyên môn.

 

Cuộc sống du học của Quân ở Pháp như thế nào? Quân thường làm gì trong những lúc rảnh rỗi?



Cuộc sống du học của Quân ở Pháp như thế nào? Quân thường làm gì trong những lúc rảnh rỗi?

 

Ngoài việc đi học và đi làm, Quân thường tham gia vào các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hội người Việt tại Pháp và Đại sứ quán Pháp. Những lúc rảnh rỗi ngoài việc ôn bài và tập luyện, Quân thường đi xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật như opera, nhạc kịch, hòa nhạc, và các buổi triển lãm, v.v... để làm giàu thêm vốn kiến thức và tâm hồn của mình.

 

Bạn có dự định trở về nước sau khi du học? Thành công ở những cuộc thi hát như Sao mai được coi là “bệ phóng” rất tốt cho các giọng ca trẻ. Quân có ý định tham gia vào showbiz sau thành công tại cuộc thi này?

 

Ước mơ lớn nhất của Quân là học hành thành tài và trở về đóng góp cho đất nước. Đó cũng là lý do mà Quân quyết định chọn con đường du học ngay từ ban đầu.

 

Sao Mai là một cuộc thi nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ Việt Nam, để họ thử sức và ra mắt với khán giả yêu mến âm nhạc nước nhà. Thị trường âm nhạc tại Việt Nam nói chung và giới showbiz rất phong phú và đa dạng. Quân vẫn hướng con đường của mình là một người nghệ sỹ năng động để đến được với nhiều đối tượng khán giả. Bên cạnh nhạc cổ điển, Quân có đăng ký theo học các khóa âm nhạc đương đại như nhạc jazz, nhạc bán cổ điển, dòng nhạc kịch Broadway.

 

Cảm ơn Hồng Quân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Chúc Quân sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa!
 
"Trích ngang" Võ Hồng Quân
 
Ngày sinh: 16/05/1991

Hiện đang học thanh nhạc tại Nhạc viện Vitry-sur-Seine

 
Học đàn piano và học múa từ khi lên 6 tuổi.
 
Tham gia biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng từ khi 12 tuổi dưới vai trò “soliste nhí”. Góp mặt trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM.
 
15 tuổi, Quân trúng tuyển vào khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của giảng viên Kim Tân, cũng chính là mẹ của cô.
 
16 tuổi tham gia làm cộng tác viên của đoàn Nhạc kịch thuộc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.
 
17 tuổi, Quân dự thi và trúng tuyển khoa Thanh nhạc Nhạc viện Quốc gia Lyon (Pháp), và được Ủy ban Nhân dân TP.HCM cấp học bổng.
 
Năm 2011, đoạt vương miện Hoa khôi Sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Sau đó được cử sang Đức và đạt danh hiệu Á hậu người Việt tại châu Âu 2011.

Mạnh Hải
Ảnh: NVCC