“Chạy nước rút” để… tiếp sức du học

(Dân trí) - Chương trình “Tiếp sức du học” do các du học sinh và cựu du học sinh Mỹ tổ chức đang bước vào giai đoạn nước rút với nhiều hoạt động thiết thực giúp các bạn thanh niên tìm học bổng du học.

Đặc điểm nổi bật của chương trình này là các bạn du học sinh và cựu du học sinh sẽ tư vấn, giúp đỡ miễn phí cho các bạn ở Việt Nam đang mong muốn ra nước ngoài học tập.

 

Không chỉ khởi xướng và lan tỏa mạnh mẽ trên nước Mỹ, chương trình  còn có những hoạt động thiệt thực ngay tại Việt Nam. Sáng 5/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra một buổi tư vấn hết sức bổ ích đối với các bạn đang chuẩn bị nộp hồ sơ tới các trường ở Mỹ.

 

“Chạy nước rút” để… tiếp sức du học
Chuyên gia đào tạo SAT và tư vấn săn học bổng đang trao đổi với các bạn học viên tại TP.HCM vào sáng 5/10.



Khởi xướng từ tháng 6 năm 2014, đã có 464 hồ sơ mentee (người được tiếp sức) và có hàng trăm du học sinh đăng ký làm mentor (người tiếp sức/hỗ trợ) cho chương trình. Rất nhiều hồ sơ ấn tượng và các bạn đã sẵn sàng để có thể du học.

 

Đến nay, ban tổ chức đã chọn được 233 bạn vào nhóm một kèm một (Nhóm Về đích) để săn học bổng du học trong năm học 2014-2015. Số còn lại được chọn vào Nhóm Tăng tốc và một số được chọn vào Nhóm Khởi động để chuẩn bị cho các năm tiếp theo. Đây là một kết quả khá bất ngờ và rất khích lệ đối với chương trình vì kế hoạch ban đầu đề ra chỉ là kết nối một kèm một cho 100 người.

 

“Chạy nước rút” để… tiếp sức du học
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, tốt nghiệp ĐH Harvard, Chủ tịch Hội TNSV VN tại Hoa Kỳ định hướng cho các bạn có khát vọng du học



Anh Huỳnh Thế Du, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ, người sáng lập và là thành viên chủ chốt của chương trình Tiếp sức du học cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một mô hình chạy tiếp sức để những người đã và đang du học giúp đỡ các bạn thanh niên nghèo tìm được học bổng du học ở các nền giáo dục tiên tiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm với nhiều bạn đang nộp hồ sơ du học vào các trường ở quốc gia phát triển. Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ thực hiện các cuộc hội thảo tư vấn ở một số địa phương khác trong cả nước và các buổi webminar trực tuyến để có thêm nhiều bạn có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm xin học bổng du học thành công”.

 

Chương trình Tiếp sức du học do  Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở Mỹ (AVSPUSA) phối hợp với các nhóm: E-Center for Professional Development, Global Shaper, Olympians, Ve Ke Chuyen, VEFFA; VietSeed, USAlumni, US Guide và nhiều tổ chức uy tín, cơ quan quan truyền thông lớn cùng thực hiện. Đến nay, dự án đã nhận được cam kết hỗ trợ về học bổng tiếng Anh của các tổ chức Anh ngữ và hỗ trợ tài chính của ĐSQ Mỹ tại Việt Nam.

 

 

Anh Quân