Chương trình thạc sỹ quốc tế của Học viện Tài chính thay thế du học

Sau gần 50 năm hoạt động, Học viện Tài chính đã trở thành một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học hàng đầu của đất nước về kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, hàng đào tạo cho nền kinh tế Việt Nam hàng nghìn cử nhân, thạc sỹ kinh tế chất lượng cao.

Trong số đó nhiều cán bộ đã hoặc đang giữ những trọng trách trong bộ máy quản lý nhà nước.

 

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về nâng cao chất lượng đào tạo đại học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo trong thời gian qua Học viện Tài chính đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài trong, đặc việt là liên kết với các trường đại học của Vương quốc Anh, một trong những nước có nền giáo dục đào tạo tiên tiến, có truyền thống lâu đời và có uy tín thế giới.
 
Chương trình thạc sỹ quốc tế của Học viện Tài chính thay thế du học - 1

 

Với thế mạnh của mình về lĩnh vực kinh tế, tài chính quản trị doanh nghiệp..., Học viện Tài chính đã liên kết với Leeds Metropolitan và Gloucesteshire là những trường đại học lớn của vương quốc Anh đào tạo thạc sỹ Tài chính và Thương mại quốc tế (MAITF) và thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) ở Việt Nam. Các chương trình này đã được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Các khóa thạc sỹ này dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh với chất lượng cao theo giáo trình, công nghệ giảng dạy của đại học nước ngoài, do các trường của Anh cấp bằng. Các bài giảng được bố trí ngoài giờ làm việc giúp cho học viên đang đi làm có thể theo học được. Vì vậy hơn chục khóa thạc sỹ vừa qua đã rất thành công, giành được sự tín nhiệm cao của học viên và các khóa vừa qua số lượng thí sinh đăng ký xin học luôn vượt chỉ tiêu đào tạo.

 

Việc mở những lớp thạc sỹ chất lượng cao theo giáo trình, công nghệ đào tạo tiên tiến của Anh tại Việt Nam đã tạo cơ hội rất tốt cho các Cử nhân khối ngành tài chính, kinh tế… muốn tiếp tục học tập để nâng cao trình độ. Các khóa thạc sỹ liên kết đào tạo hoàn toàn giống và đồng bộ với chương trình đào tạo  thạc sỹ đang được dạy ở Anh.
 
Chương trình thạc sỹ quốc tế của Học viện Tài chính thay thế du học - 2

 

Học viên học ở Việt Nam và học viên ở Anh đều học các môn giống nhau theo cùng một giáo trình, làm đề thi giống nhau và được cùng một hội đồng chấm điểm cuối cùng đánh giá, thậm chí phải thi cùng một ngày với nhau. Việc đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp cho các học viên cải thiện trình độ ngoại ngữ rất nhiều, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành sau 1 năm học tập.

 

Các chương trình đào tạo thạc sỹ này tuyển sinh mỗi năm 2 lần và tiếp nhận cả cử nhân tốt nghiệp các ngành không phải kinh tế, sau khi theo học một khóa chuyển đổi phù hợp cũng có thể theo học.
 

Những khóa thạc sỹ đầu tiên đã kết thúc với tỷ lệ học viên được nhận bằng thạc sỹ kinh tế của vương quốc Anh khá cao, có khóa tới hơn 80%.

 

Với việc tham gia các khóa đào tạo này học viên nhận được kiến thức và bằng cấp hoàn toàn giống như đi du học khóa tương tự tại Anh nhưng với chỉ phí chỉ khoảng ¼ so với đi du học, đặc biệt là để theo học các khóa thạc sỹ này học viên không phải nghỉ làm để đi học, không phải xa nhà thời gian dài  không chăm sóc được gia đình, nhất là đối với các học viên nữ đang nuôi con nhỏ và cũng tránh được nhiều phức tạp khác như thủ tục visa, chứng minh tài chính…

 

Các thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với Ban Đào tạo quốc tế, HVTC 8 Phan Huy Chú Hà Nội (hoặc 269A Nguyễn Trọng Tuyển P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM), email: info@kinhdoanh.edu.vn hoặc truy cập trang web: www.kinhdoanh.edu.vn để có thêm thông tin.

 

Ban Đào tạo quốc tế, Học viện Tài chính

04.39336178