Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam tại carnaval Lorient "hoành tráng"

(Dân trí) - Phương Thúy tốt nghiệp khoa Quản lí Văn hóa (ĐH Văn Hóa Hà Nội) năm 2008. Sau đó Thúy đi du học tại Pháp. Tốt nghiệp hai bằng thạc sỹ về Quản trị và Kinh Tế tại Pháp. Cô bạn hiện nay công việc chính là quản lý một siêu thị bán đồ thực phẩm Việt Nam và làm việc bán thời gian qua mạng cho một công ty tư vấn của Pháp.

Từ năm 2013, Thúy cộng tác với tổ chức y tế APPELorient (Hội giáo sư, bác sỹ hoạt động từ thiện tại Việt Nam từ 1968) và là phó chủ tịch phụ trách mạng sự kiện văn hóa của tổ chức này.

Mỗi năm, Thúy cùng cộng đồng người Việt ở Lorient giúp tổ chức APPELorient tổ chức các sự kiện văn hóa Việt Nam tại Pháp để quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam nhằm kêu gọi ủng hộ các hoạt động từ thiện của tổ chức này tại Việt Nam.


Phương Thúy (giữa) cùng chị Phạm Thị Mai và cô Marie Thérèse tại buổi carnaval hôm qua ngày 19/3

Phương Thúy (giữa) cùng chị Phạm Thị Mai và cô Marie Thérèse tại buổi carnaval hôm qua ngày 19/3

Chào Phương Thúy, bạn có thể biết làm thế nào mà đội Việt Nam lại tham gia carnaval năm nay của thành phố Lorient?

Mỗi năm carnaval có một chủ đề riêng và các đội tham gia như các trường học, các lâu lạc bộ… phải hóa trang và thiết kế xe diễu hành theo chủ đề ấy. Năm 2015 Carnaval ở Lorient với chủ đề "Môi trường thân thiện" và năm nay là một chủ đề hết sức đặc biệt nhằm "Chào mừng 350 năm thành phố Lorient". Các đội tham gia phải tái hiện lại được từng chặng lịch sử của thành phố.


Chiếc xe diễu hành đội Việt Nam cùng 3 cô bạn sinh viên biểu trưng cho vẻ đẹp thiếu nữ Việt Nam đến từ Hà Nội, Huế, và thành phố Hồ Chí Minh.

Chiếc xe diễu hành đội Việt Nam cùng 3 cô bạn sinh viên biểu trưng cho vẻ đẹp thiếu nữ Việt Nam đến từ Hà Nội, Huế, và thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình lần này do mình chủ động liên hệ với người phụ trách của thành phố Lorient, sau đó, tìm một số tài liệu lịch sử có liên quan giữa thành phố Lorient và Việt Nam trong thời kì Des compagnies des Indes.

Mình lên một vài ý tưởng cho xe và đoàn người diễu hành rồi thuyết trình những ý tưởng này tại một buổi họp carnaval của thành phố Lorient. Đội Việt Nam đã được duyệt chính thức tham dự carnaval năm nay và cũng là đội nước ngoài duy nhất.

Mình được biết chương trình lần này đội Việt Nam có gần 100 người tham gia.Các bạn làm thế nào để tập hợp được một số lượng đông đảo người Việt Nam lớn như vậy tại một thành phố cảng, du lịch biển của Pháp ?

Sau khi được sự phê chuẩn của thành phố. Mình liên hệ đầu tiên với các bạn sinh viên Việt Nam tại trường ĐH Bretagne Sud. Sau đó mình cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của các cô chú, bác sỹ người Pháp của tổ chức y tế APPELorient và chính họ đã tài trợ cho chương trình một khoản chi phí nho nhỏ. Và cuối cùng là cộng đồng người Việt tại các thành phố bên cạnh.

Mọi người ai cũng biết đến lễ hội carnaval và được tham dự lần này đó là vinh dự của tất cả mọi người. Có những gia đình đi tận 200km từ Nantes đến, các thành phố bên cạnh cũng từ Rennes, Quimperlé mọi người lái xe cũng mất 30 phút đến một tiếng.


Đội múa lân thu hút được sự quan tâm của người dân trong thành phố đặc biệt là các bạn nhỏ

Đội múa lân thu hút được sự quan tâm của người dân trong thành phố đặc biệt là các bạn nhỏ


Múa nón với những động tác nhẹ nhàng và đơn giản đã dành không ngớt những tràng vỗ tay của dân chúng.

Múa nón với những động tác nhẹ nhàng và đơn giản đã dành không ngớt những tràng vỗ tay của dân chúng.


Áo the khăn xếp được các bạn Pháp đặc biệt yêu thích và tham gia diễu hành cùng đoàn Việt Nam.

Áo the khăn xếp được các bạn Pháp đặc biệt yêu thích và tham gia diễu hành cùng đoàn Việt Nam.


Chiếc xe diễu hành được thiết kế và gia cố lại từ một chiếc xe cũ trong nhà kho nhưng đội Việt Nam đặc biệt cuốn hút khách du lịch cũng như người dân địa phương.

Chiếc xe diễu hành được thiết kế và gia cố lại từ một chiếc xe cũ trong nhà kho nhưng đội Việt Nam đặc biệt cuốn hút khách du lịch cũng như người dân địa phương.

Được sự ủng hộ của mọi người như vậy, bạn có gặp khó khăn gì không trong khâu quản lí và chuẩn bị ?

Chúng mình gồm một nhóm bạn sinh viên du học khoảng 6 người đã tập hợp nhau thiết kế lại một chiếc xe cũ, bỏ đi trong nhà kho của thành phố và không tham dự carnaval từ ba năm nay. Để thiết kế lại chiếc xe này, chúng mình đã có 3 buổi chủ nhật làm việc tại xưởng carnaval của thành phố.

Chủ trương của thành phố Lorient là giữ gìn môi trường, họ luôn yêu cầu các đội tham gia phải sáng tạo nhưng tiết kiệm và đặc biệt khuyến khích tái sử dụng những phế liệu nhất có thể.

Ngoài ra những người tham gia, ai cũng có công việc riêng nên việc gặp nhau để tập luyện trước là điều không thể. Các tiết mục như mọi người thấy trên ảnh như múa lân, múa nón, và diễu hành dân tộc trang phục là chúng mình hoàn toàn sáng tác và biểu diễn tại chỗ.

Điều khó khăn là chỉ có mình mình chỉ đạo cả đoàn người diễu hành. Trong lúc quá mệt, mình đã nói tiếng việt với người Pháp và tiếng Pháp với người Việt ( cười)


Điều khó khăn là chỉ có mình mình chỉ đạo cả đoàn người diễu hành. Trong lúc quá mệt, mình đã nói tiếng việt với người Pháp và tiếng Pháp với người Việt, Phương Thúy chia sẻ.

"Điều khó khăn là chỉ có mình mình chỉ đạo cả đoàn người diễu hành. Trong lúc quá mệt, mình đã nói tiếng việt với người Pháp và tiếng Pháp với người Việt", Phương Thúy chia sẻ.


Đội Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm kết thúc carnaval trong thành công.

Đội Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm kết thúc carnaval trong thành công.

Bạn có thể kể một vài kỉ niệm khi làm các chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam khác mà bạn từng tham gia?

Có những chương trình, chúng mình không xin được tài trợ và mình đã phải làm một hồ sơ xin tiền trên mạng (Crowdfunding) như Đêm diễn Việt Nam xưa & nay tại Larmor Plage 2014. Có một vài chương trình khác, mình cũng phải về Việt Nam với tư cách cá nhân để mang các trang phục và đồ biểu diễn sang…

Nhưng sau khi kết thúc chương trình thì mọi trong đội Việt Nam người ai cũng vui, gần gũi với nhau hơn và đặc biệt là dân vùng Bretagne, Pháp biết đến Việt Nam nhiều hơn.


Sau khi kết thúc chương trình, cô bạn Pháp và con gái yêu Việt Nam trong tà áo dài truyền thống chụp ảnh cùng đội Việt Nam

Sau khi kết thúc chương trình, cô bạn Pháp và con gái yêu Việt Nam trong tà áo dài truyền thống chụp ảnh cùng đội Việt Nam

Một số hình ảnh khác trong buổi carnaval lần này:

Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam  tại carnaval Lorient "hoành tráng" - 10
Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam  tại carnaval Lorient "hoành tráng" - 11
Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam  tại carnaval Lorient "hoành tráng" - 12
Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam  tại carnaval Lorient "hoành tráng" - 13
Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam  tại carnaval Lorient "hoành tráng" - 14
Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam  tại carnaval Lorient "hoành tráng" - 15
Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam  tại carnaval Lorient "hoành tráng" - 16

T.N

(Từ Lorient, Pháp)