Con đường chắc chắn vào 17 viện đại học danh tiếng của Mỹ

Sinh viên tham gia hội thảo sẽ được nhận hỗ trợ tích cực giúp giảm yêu cầu đầu vào vốn khắt khe của 17 viện ĐH và không cần nộp chứng chỉ SAT cùng phỏng vấn học bổng trực tiếp.

Trong nỗ lực giúp du học sinh khắc phục nguy cơ không theo kịp chương trình của người bản địa, trường trung học CATS Academy Boston và 17 viện đại học danh tiếng của Mỹ sẽ tham gia Hội thảo Dự bị Đại học để giúp học sinh một bước đảm bảo chắc chắn đủ điều kiện được nhận vào những trường ĐH danh giá nhất của Mỹ.  

Độc giả quan tâm đến hội thảo có thể đăng kí tại đây.

 

Trường trung học nội trú CATS Academy Boston – 68% học sinh đạt học bổng đại học

Do số lượng học sinh du học ngày một nhiều hơn, và do sự biến đổi của môi trường sống và thị trường việc làm tạo một sức ép lớn đến thế hệ học sinh hiện đạị, khiến họ buộc phải chuẩn bị nhiều kĩ năng làm việc hơn lớp cha mẹ ngày xưa. Việc du học từ sớm do vậy, trở nên phổ biến hơn.

 

 

Con đường chắc chắn vào 17 viện đại học danh tiếng của Mỹ



CATS Academy Boston, trường trung học danh tiếng của Mỹ với tỉ lệ 100% học sinh vào được ĐH hiện đang được rất nhiều phụ huynh ao ước. Trường có đến 68% học sinh đạt học bổng ĐH sau khi tốt nghiệp phổ thông tại đây, với mức học bổng từ 33000 – 88000 USD.

 

Nếu tính cả việc sau mấy năm học phổ thông, học sinh đã quen với môi trường năng động và có thể làm thêm kiếm tiền, việc tiếp tục theo học ĐH tại Mỹ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
 

Cats Academy Boston đã đưa rất nhiều học sinh của mình vào được những trường ĐH top 10 của Mỹ, trong đó có hệ thống 8 trường thuộc Ivy League như Yale University, Princeton University, Harvard University…

 

CATS Academy Boston, trường trung học danh tiếng của Mỹ với tỉ lệ 100% học sinh vào được ĐH hiện đang được rất nhiều phụ huynh ao ước. Trường có đến 68% học sinh đạt học bổng ĐH sau khi tốt nghiệp phổ thông tại đây, với mức học bổng từ 33000 – 88000 USD.

Nếu tính cả việc sau mấy năm học phổ thông, học sinh đã quen với môi trường năng động và có thể làm thêm kiếm tiền, việc tiếp tục theo học ĐH tại Mỹ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
 

Cats Academy Boston đã đưa rất nhiều học sinh của mình vào được những trường ĐH top 10 của Mỹ, trong đó có hệ thống 8 trường thuộc Ivy League như Yale University, Princeton University, Harvard University…

Trong Tuần lễ du học lần này với 16 viện ĐH, Cats Academy Boston dành một quỹ khuyến học lớn cho du học sinh Việt Nam có học lực khá giỏi: với điểm học lực từ 7.0, học sinh đã có thể đạt được 20% học bổng, 8.5 đạt 50% học bổng.

Độc giả quan tâm đến hội thảo có thể đăng kí tại đây.

 
Làm sao để du học sinh Việt Nam theo kịp chương trình ĐH của sinh viên bản địa?
 
“Mặc dù nhận thấy rất nhiều học sinh Việt Nam có nhiều tố chất nổi bật, thậm chí có tài, song rào cản về ngôn ngữ và khác biệt về cách tư duy khiến các em không theo kịp chường trình”, bà Catherine Gamaleldin, đại diện Tập đoàn Giáo dục CEG nói, “để phát huy được hết khả năng, các em cần được chuẩn bị 1 năm đầu chương trình học đặc biệt để thích nghi với môi trường”.
 
Đây cũng chính là lý do 16 viện đại học Hoa Kỳ nhóm họp tại Việt Nam lần này, “Chúng tôi không muốn các em du học sinh vì một rào cản nhỏ mà không phát huy được khả năng cao nhất của mình. Có những em tư duy thương mại cực tốt nhưng lại không tương tác được với giảng viên và bạn bè trong lớp”, ông Pier Larosa, đại diện của Tập đoàn Study Group cho biết.
 

Trong đợt hội thảo quy mô lớn được chia làm hai đợt và kéo dài nửa tháng này tại Việt Nam, 3 tập đoàn giáo dục lớn gồm Study Group, Shorelight và CEG sẽ giúp học sinh giải pháp để vượt qua trở ngại này.

 

Chương trình hỗ trợ dự bị Đại học của Shorelight

Shorelight cam kết đầu vào ĐH chắc chắn đến những trường sau mà không đòi hỏi SAT, IELTS chỉ 5.5 và các suất học bổng trị giá 45-65 triệu VND.

-                      University of Kansas: Trường công lập lớn nhất bang Kansas

-                      University of Central Florida: Trường lớn thứ hai Mỹ về số lượng học sinh

Hội thảo của Shorelight sẽ kéo dài trong 3 ngày 21, 22 và 23/11 tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Độc giả quan tâm có thể tham khảo lịch cụ thể và đăng kí tham dự tại đây.

 

 

Chương trình hỗ trợ dự bị Đại học của CEG


Chương trình hỗ trợ dự bị Đại học của CEG

CEG cam kết đầu vào ĐH chắc chắn đến những trường sau với cơ hội học bổng 50% học phí xét theo học lực:

-                      Hệ thống State University of New York với 64 trường trực thuộc: Hệ thống đại học lớn nhất Mỹ với 64 đại học thành viên với thứ hạng cao: Suny Stonybrook (hạng 82 quốc gia), Suny Albany (128), Suny Binghampton (97), Suny Buffalo (109)… và đa dạng lựa chọn chuyên ngành với 5000 chuyên ngành đào tạo

-                      Hệ thống Wheelock College với 5 trường trực thuộc: Top 10 ĐH Mỹ về chất lương giảng viên

-                      Bryant University:  Trường ĐH xếp thứ 14 khu vực Bắc Mỹ

-                      Suffolk University: Trường ĐH xếp thứ 60 khu vực Bắc Mỹ

-                      Southern New Hampshire University: Trường ĐH nằm tại một trong những thành phố tốt nhất cho sinh viên tại Mỹ

-                      Curry College: Trường ĐH cách Boston 10km với khuôn viên rộng 130 ha

-                      Rivier University: ĐH nhỏ xin xắn cách Boston 40 phút ô tô với môi trường thân thiện với sinh viên quốc tế.

-                      Newbury College: Trường ĐH nổi tiếng với việc luôn duy trì sĩ số dưới 18 học sinh một lớp để đảm bảo chất lượng

Hội thảo của CEG sẽ kéo dài trong 2 ngày 21, 22/11 tại cả Hà Nội. Độc giả quan tâm có thể tham khảo lịch cụ thể và đăng kí tham dự tại đây.

 

Chương trình hỗ trợ dự bị Đại học của Study Group

Study Group mang lại cơ hội học tập tại những thành phố lớn nhất Mỹ như New York, Chicago… và đảm bảo chuyển tiếp lên năm 2 ĐH vào các đại học danh tiếng sau:

-                      Widerner University: Nơi đã đào tạo hơn 1000 sinh viên đã trở thành CEOs hoặc giám đốc cho những tập đoàn lớn trên thế giới

-                      Long Island University: Trường ĐH nằm tại trung tâm New York với hơn 80 chương trình ĐH và 70 chương trình sau ĐH

-                      James Madision University: Xếp thứ 6 khu vực phía Nam, cực mạnh về Liberal Art

-                      Roosevelt University:  Xếp hạng 77 khu vực Trung Đông Mỹ, nằm ngay tại trung tâm Chicago, thành phố lớn thứ 3 nước Mỹ

-                      University of Maine: Trường ĐH xếp hạng 173 trên tổng 4500 trường ĐH Mỹ, nằm tại trị trấn Orono bang Maine, thị trấn được bình chọn là một trong những nơi có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới.

-                      University of Southern Maine: Trường ĐH tốt nhất khu vực Đông Bắc tại bang an toàn nhất nước Mỹ

-                      University of Vermont: Top 100 trường ĐH tốt nhất Hoa Kỳ (trên tổng số hơn 4500 trường ĐH Mỹ)

Hội thảo của Study Group sẽ kéo dài trong 3 ngày 28, 29 và 30/11 tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Độc giả quan tâm có thể tham khảo lịch cụ thể và đăng kí tham dự tại đây.

 

 

Chương trình hỗ trợ dự bị Đại học của CEG