Con đường vào top 5% các trường ĐH Mỹ không cần SAT

Ngày 15/6/2015, ông Carlos Taboas - Giám đốc Tuyển sinh Kaplan Global Pathway sẽ sang Việt Nam giới thiệu chương trình du học Mỹ không cần SAT. Độc giả quan tâm đến du học Mỹ được khuyến nghị tham dự hội thảo để biết cách tối ưu hóa thời gian và tiền bạc khi du học Mỹ.

Thời gian & Địa điểm: 16h - 18h ngày 15/6/2015 tại ISC-UKEAS, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng kí tham gia: http://bit.ly/1JH3jER

Du học không cần SAT, vào thẳng năm thứ hai 4 trường ĐH Mỹ

Thông thường, đa số các trường ĐH Mỹ yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ SAT khi xét đầu vào. Điều này được áp dụng tương tự với sinh viên quốc tế. Du học sinh Mỹ ai cũng biết, thi lấy chứng chỉ SAT là điều không đơn giản.

Thời gian tuyển sinh của các trường ĐH Mỹ diễn ra rất sớm so với thời gian tốt nghiệp lớp 12 của học sinh Việt Nam (vào kỳ II lớp 12 của học sinh Việt Nam). Học sinh Việt Nam sẽ cùng lúc vừa phải ôn thi tốt nghiệp, vừa phải ôn thi SAT, Toefl và lo chuẩn bị hồ sơ du học. Thường thì sự chồng chéo này khiến học sinh Việt Nam rất khó hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ và kết quả là đành phải lựa chọn những trường yêu cầu đầu vào thấp, chất lượng đào tạo kém.

Con đường vào top 5% các trường ĐH Mỹ không cần SAT

Không chỉ có du học sinh Việt Nam, sinh viên quốc tế các nước Châu Âu hầu như đều lựa chọn con đường Pathway – tức mô hình đào tạo năm nhất đại học tại Mỹ dành riêng cho sinh viên quốc tế với chương trình toàn diện bao gồm củng cố tiếng Anh, các kĩ năng mềm cần thiết trong giáo dục Mỹ và các môn chuyên ngành thuộc năm nhất đại học.

Số liệu của Global Pathway Kaplan cho thấy du học sinh du học Mỹ tham gia chương trình Pathway có chất lượng học tập vượt trội hơn hẳn, không “khổ sở” vì không theo kịp chương trình, không hiểu giảng viên nói gì, không giao tiếp được với các bạn trong lớp, không viết được luận…

Global Pathway Kaplan đưa học sinh vào những trường ĐH danh giá của Mỹ

Ưu thế lớn nhất của Global Pathway Kaplan là có thể đưa học sinh vào học những trường ĐH tốt trong số 4000 trường ĐH của Mỹ. Những trường ĐH mà du học sinh được phép vào sau năm pathway bao gồm 4 trường nằm trong top 200 (5%) trường danh giá nhất nước Mỹ.

4 trường ĐH này gồm:

Northeastern University: Trường ĐH số 1 Hoa Kỳ về khả năng tìm cơ hội thực tập và công việc tốt nhất cho sinh viên

Pace University: một trong những trường ĐH đào tạo sinh viên có mức lương cao nhất khi đi làm sau tốt nghiệp, được Forbes xếp hạng một trón số 20 trường ĐH có thể khiến học sinh trở nên giàu có sau khi ra trường

Quinnipiac University: ĐH đứng thứ 9 khu vực Bắc Mỹ, đứng thứ 66/4000 ĐH đào tạo tốt nhất về business

Merrimack College: Top 10 ĐH tốt nhất Bắc Mỹ, học sinh có thể lấy bằng đại học và thạc sỹ chỉ trong 5 năm.

Với những lợi thế nêu trên, Global Pathway đồng thời đưa lại về lợi thế tài chính, tiết kiệm được tiền và thời gian và quan trọng nhất là tối ưu hóa con đường du học.

Những du học sinh có ý định học luôn lên thạc sỹ có một lựa chọn không thể tiết kiệm hơn với Merrimack College. Thông thường, học sinh du học một khóa thạc sỹ Mỹ cần chứng chỉ GMAT cùng thời gian học dự bị thạc sỹ, đưa tổng thời gian học thạc sỹ lên đến 3 năm.

Chương trình lấy bằng đại học và thạc sỹ trong vòng 5 năm của Merrimack College, do đó là một lựa chọn không thể khôn ngoan hơn.

Thông tin học bổng: Chương trình Global Pathway có những suất học bổng 2000 USD cho học sinh có hồ sơ học tập tốt.

Độc giả quan tâm cần đăng kí tham gia tại đây: http://bit.ly/1JH3jER

Hoặc liên hệ đến ISC-UKEAS, đại diện của Global Pathway Kaplan tại trang web http://www.isc-ukeas.com/ hoặc các địa chỉ dưới đây để được giải đáp thắc mắc.

Ngoài ra, cả 4 trường ĐH trên đều cho phép học sinh làm thêm 20h/tuần, tạo cơ hội để học sinh kiếm tiền và cũng là để nâng cao trình độ tiếng Anh và các kĩ năng xã hội. Cùng với vị thế số 1 Hoa Kỳ về khả năng tìm cơ hội thực tập và công việc tốt nhất cho sinh viên của Northeastern University và Pace University, du học sinh càng có cơ hội cao hơn để định cư tại Mỹ.

Con đường vào top 5% các trường ĐH Mỹ không cần SAT