Đã bắt được cô gái nghi lừa 8 tỷ đồng tiền vé máy bay của DHS Việt

(Dân trí) - Sáng nay 14/1, Cảnh sát bang New South Wales, Úc phát đi thông cáo cho hay đã bắt được nghi phạm lừa hàng trăm du học sinh Việt tại Úc mua vé may bay ảo qua mạng.

Cảnh sát New South Wales thông báo bắt được nghi phạm “Vi Tran” tại Sydney sau quá trình điều tra viên của họ ráo riết vào cuộc khi nhận được cáo buộc về việc người phụ nữ này lừa đảo số lượng lớn sinh viên Việt bằng hình thức bán vé máy bay thông qua mạng xã hội. Quy mô vụ siêu lừa ước tính vượt quá 360.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng).


Bản thông cáo bắt được nghi phạm lừa đảo của cảnh sát bang New South Wales đang làm nức lòng cộng đồng DHS Việt tại Úc, đặc biệt là các nạn nhân vụ siêu lừa này.

Bản thông cáo bắt được nghi phạm lừa đảo của cảnh sát bang New South Wales đang làm nức lòng cộng đồng DHS Việt tại Úc, đặc biệt là các nạn nhân vụ siêu lừa này.

Dù thông cáo không nêu tên người phụ nữ 24 tuổi bị bắt vì cáo buộc là chủ mưu vụ lừa đảo, nhưng cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Úc hiểu đó là người đứng sau trang Facebook có tên Vi Tran.

Cuộc vây bắt “Vi Tran” diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều hôm qua, 13/1 (khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, giờ Việt Nam) khi các cảnh sát ập đến một căn nhà ở khu Petersham, thành phố Sydney, bang New South Wales.

"Vi Tran" sau đó được đưa đến sở cảnh sát, nhưng được bảo lãnh tại ngoại, không được rời khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra và chờ ngày ra tòa vào thứ Tư, ngày 3/2/2016. Nếu bị kết án, rất có thể nghi phạm sẽ bị buộc tội với hơn 10 tội danh được thành lập về gian lận tài chính.


Nếu bị kết án, rất có thể nghi phạm “Vi Tran” sẽ bị buộc tội với hơn 10 tội danh được thành lập về gian lận tài chính.

Nếu bị kết án, rất có thể nghi phạm “Vi Tran” sẽ bị buộc tội với hơn 10 tội danh được thành lập về gian lận tài chính.

Theo ghi nhận của Cảnh sát bang NSW, đến nay đã có 240 nạn nhân của "Vi Tran" trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, con số nạn nhân trên thực tế có thể chưa dừng lại ở đó và cảnh sát New South Wales tiếp tục kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo đến trình báo, hỗ trợ cung cấp thông tin để cảnh sát điều tra thông qua số điện thoại (0061) (02) 9265 6499 hoặc 1800 333 000 hoặc trang web https://nsw.crimestoppers.com.au/

Lệ Thu