Đại học St. Andrews: Giấc mơ của hàng triệu sinh viên toàn cầu

Cùng với Oxford, Cambridge, Trường ĐH St. Andrews là một "cây cổ thụ” trong hệ thống các trường ĐH danh tiếng tại khối các nước nói tiếng Anh. Trường được thành lập trước khi Vạn Lý Trường Thành hoàn tất, và trước cả khi bộ tộc người Inca xây dựng Machu Picchu.

Bạn có muốn là một trong số ít những sinh viên châu Á có cơ hội tham gia lễ kỷ niệm 6 thế kỷ thành lập trường ĐH danh tiếng lâu đời nhất của Scotland năm 2013? ISC-UKEAS tự hào mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp và nộp hồ sơ học bổng cùng đại diện tuyển sinh của trường tại Hà Nội và TPHCM.

Đại học St. Andrews: Giấc mơ của hàng triệu sinh viên toàn cầu - 1

Cùng với Oxford, Cambridge, trường ĐH St. Andrews là một "cây cổ thụ” trong hệ thống các trường ĐH danh tiếng tại khối các nước nói tiếng Anh. Trường được thành lập trước khi Vạn Lý Trường Thành hoàn tất, và trước cả khi bộ tộc người Inca xây dựng Machu Picchu. Trải qua hơn 600 năm xây dựng và phát triển, trường luôn là ngôi trường hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. St Andrews đứng trong TOP 5 trường Đại học tốt nhất vương quốc Anh và TOP 100 trên thế giới. Hơn 94% các công trình nghiên cứu của St. Andrews được toàn thế giới công nhận, trong đó, 60% được đánh giá vào loại xuất sắc. Việc hoàng tử William của vương quốc Anh quyết định chọn nơi đây để học tập đã góp phần khẳng định danh tiếng và chất lượng tuyệt vời của ngôi trường cổ kính này.
 
Trùng tuyển vào St. Adrews là một niềm tự hào đối với bất cứ sinh viên nào trên toàn cầu, đặc biệt là đối với những sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển. ISC-UKEAS là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, và cũng là "người tiên phong" chắp cánh ước mơ St Andrews cho sinh viên Viêt đầu tiên được nhập học tại trường từ năm 2005. Hãy lắng nghe chia sẻ của một trong những sinh viên ưu tú của tập đoàn để hiểu hơn về cơ hội tuyệt vời này. “Tôi đã từng hỏi rất nhiều người ở London, Newcastle hay Dundee rằng “Bạn có biết trường St. Andrews không? thì câu trả lời chỉ có một “Ồ, đó là một trường rất tốt, cổ kính và lâu đời. Làm sao bạn có thể vào học được ở đó?” với thái độ ngạc nhiên. Có thể nói, St. Andrews là môi trường học tập hoàn hảo cho bất kỳ ai thực sự muốn chuyên tâm vào học hành và nghiên cứu. Nếu được học, bạn có quyền tự hào về điều đó!”  - Đặng Anh Hào, cựu sinh viên cao học xuất sắc tại St. Andrews chuyên ngành Money, Banking and Finance chia sẻ.

Đại học St. Andrews: Giấc mơ của hàng triệu sinh viên toàn cầu - 2

Khi xác định học ở một trong những ngôi trường được coi là danh giá, uy tín bậc nhất có nghĩa là bạn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với áp lực trong học tập và kỷ luật. St. Andrews nổi tiếng với yêu cầu cao, tuy nhiên chính điều này đã tạo cho sinh viên tại đây một tinh thần và bản lĩnh vững vàng cũng như khả năng làm việc và sắp xếp công việc một cách rất khoa học. Bằng chứng là 98% sinh viên tại St. Andrews hoàn thành khóa học của mình, một tỉ lệ cực kỳ cao tại các trường đại học tại vương quốc Anh và ngay cả trên thế giới. “Một điều mà bạn không thể quên đó là nguồn tư liệu học tập của trường. Nằm khá xa các trung tâm lớn, và mang một dáng điệu cổ kính nhưng ở St. Andrews, bạn hoàn toàn toàn không phải lo lắng gì về trang thiết bị học tập. St. Andrews có tất cả 3 thư viện, nằm cách nhau không xa, luôn đáp ứng được nhu cầu về không gian cũng như về tư liệu học tập cho bạn. Bạn tôi học ở Birmingham, trong một lần lên chơi, dạo qua thư viện đã thốt lên “Ô, sao quyển này ở trường tớ mới có quyển năm 2005 mà ở đây đã có năm 2009” - bạn tôi đang nói đến 1 quyển sách về “Corporate Government” do chính giảng viên của Birmingham biên soạn. Khác biệt so với các trường khác, ở St. Andrews, có những quyển sách bạn có thể mượn 1 năm để nghiên cứu và có đến 20 lần renew. Sinh viên ở St. Andrews cũng có thể làm thẻ thư viện ở các trường đại học lân cận như Dundee, Abertay v.v.” - Hào nói thêm.
 
Tại St. Andrews, bạn có thể theo học đa dạng các khối ngành, bao gồm: kinh tế tài chính, quản lý, khoa học máy tính, các khối ngành khoa học cơ bản, y khoa, quan hệ quốc tế, các ngành ngôn ngữ, lịch sử và các khối ngành nghệ thuật. Hiện nay, trường có học bổng trị giá £4.000 cho sinh viên quốc tế nhập học năm nhất hệ đại học tại trường niên khoá 2012.
 
Để tìm hiểu thêm thông tin về cơ hội nhập học và học bổng tại ngôi trường danh tiếng bậc nhất này, phụ huynh và sinh viên vui lòng liên hệ với tập đoàn ISC-UKEAS đăng ký tham dự buổi hội thảo cùng cô Leslie Thirkell - đại diện nhà trường.
 
Chủ đề: "Scotland Education System and Top Scottish University Entry Requirement”
 
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thứ bảy, 10/12/2011
10h30 - 12h
35 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Q.1
Tel: +84 (08) 3824 6622
Thứ hai, 12/12/2011
16h30 - 18h
65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm
Tel: +84 (04) 3941 1906