Đại sứ Việt Nam tại Đức gặp mặt du học sinh

(Dân trí) - Những vấn đề thiết thực nhất, sát sườn nhất trong cuộc sống và học tập đã được các bạn lưu học sinh, sinh viên tại Đức mạnh dạn trao đổi với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại đất nước này trong buổi gặp mặt mới đây.

Chiều ngày 20/01/2013, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại CHLB Đức lần đầu tiên gặp gỡ và giao lưu với đại diện cộng đồng lưu học sinh, sinh viên (bao gồm hàng nghìn sinh viên và nghiên cứu sinh VN) đang học tập và nghiên cứu tại các thành phố trên toàn lãnh thổ Đức. Buổi gặp gỡ và giao lưu đã diễn ra trong không khí ấm áp và thân mật tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Berlin, Đức.

 

Trước sự kiện đặc biệt có ý nghĩa này, đại diện lưu học sinh, sinh viên từ nhiều vùng miền toàn liên bang Đức như Leipzig, Potsdam, Dresden, Hamburg… đã có mặt từ rất sớm để tham dự chương trình gặp mặt. Ban chấp hành Hội SVVN tại Đức cũng là thành phần không thể vắng mặt trong buổi gặp gỡ trọng đại này.

 

Đại sứ chụp ảnh cùng đại diện du học sinh Việt Nam tại Đức – Ảnh: Thanh Hải
Đại sứ chụp ảnh cùng đại diện du học sinh Việt Nam tại Đức – Ảnh: Thanh Hải



Tại buổi trò chuyện với Đại sứ, đại diện hội SVVN tại các thành phố đã báo cáo vắn tắt những hoạt động và thành tích đạt được trong năm 2012 vừa qua, đồng thời nêu lên phương hướng hoạt động cho những năm tới, nhất là trong năm 2013 này.

 

Đặc biệt, sự kiện chính thức thành lập hội Sinh viên VN tại CHLB Đức vào tháng 9/2012, phương hướng hoạt động trong tương lai của hội là đề tài được trao đổi sôi nổi và được đại sứ đặc biệt quan tâm. Đánh giá cao sự nỗ lực của cộng đồng du học sinh tại Đức trong thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ, yêu cầu và định hướng để có một hội sinh viên VN trên toàn liên bang phát triển mạnh mẽ.

 

Đại sứ tin tưởng và hy vọng, các tổ chức đoàn hội chính thức của cộng đồng sinh viên Việt Nam sẽ phát triển toàn diện, gắn kết được du học sinh cũng như con em kiều bào Việt Nam trên toàn nước Đức, đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, hướng về Tổ quốc, song song với nhiệm vụ chính là học tập, nghiên cứu khoa học.

 

Cũng tại buổi gặp gỡ giao lưu, những ý kiến, đề nghị và mong muốn của các đại biểu đại diện cho hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh cũng đã được đại sứ tiếp nhận. Thay mặt đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh ghi nhận những sẻ chia, nguyện vọng của du học sinh và hứa sẽ nghiên cứu các phương án hỗ trợ để cho các hội sinh viên ngày càng lớn mạnh, tạo nên một cộng đồng sinh viên hoạt động lớn mạnh và đoàn kết, xây dựng hình ảnh người Việt trẻ tiến bộ, năng động, là nhân tố tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại LB Đức.

 

Bài: Trung Kiên

từ CHLB Đức