DHS Việt tại California mang Giáng sinh ấm cho người vô gia cư

(Dân trí) - Những đêm giá lạnh dịp Giáng sinh tại Hoa Kỳ có lúc xuống âm độ C, nhóm thanh niên, sinh viên Việt tại Nam California lại quây quần bên nhau, chuẩn bị những phần quà trao tận tay người vô gia cư.

Chương trình từ thiện Giáng sinh là một trong những hoạt động được các du học sinh Việt tại California mong chờ nhất mỗi năm.

Vào dịp Giáng sinh vừa qua, các sinh viên Việt tại California đã chuẩn bị 574 phần quà bao gồm: các vật dụng cá nhân (bàn chải và kem đánh răng...), khăn tay, xà phòng tắm, kem giữ ẩm và thuốc chống nứt môi và những túi ngủ đễ giữ ấm… trao tặng tận tay những người vô gia cư tại California.


Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại California hào hứng chuẩn bị các phần quà là vật dụng cá nhân thiết yếu phục vụ mùa đông cho người vô gia cư.

Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại California hào hứng chuẩn bị các phần quà là vật dụng cá nhân thiết yếu phục vụ mùa đông cho người vô gia cư.

Phạm Nguyễn Đăng Trình – chàng SV năm 3 ngành Kinh tế và Tài chính tại trường ĐH California State University, Fullerton, bang Califorina, Mỹ là người sáng lập chương trình từ thiện Giáng sinh hàng năm này.

Ba năm trước, khi còn là chủ tịch hội Student Recycle Club tại trường ĐH California State University, Fullerton, Đăng Trình đã tạo nên chương trình Christmas Charity Program nhằm giúp đỡ những hòan cảnh không có nơi nương tựa và vô gia cư tại Los Angeles, Quận Cam và San Diego.

Năm nay cũng như những năm khác, Đăng Trình và các anh chị em du học sinh Việt lại quay quần bên nhau để chuẩn bị những phần quà để tặng cho những mảnh đời bất hạnh kia.  Đặc biệt hơn cả, năm nay nhóm có sự tham gia, ủng hộ của Hội Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tại California và đông đảo các anh chị em du học sinh, các bạn sinh viên người Mỹ gốc Việt.


Đăng Trình (áo xanh) trong chuyến phát quà từ thiện dịp Giáng sinh tại California.

Đăng Trình (áo xanh) trong chuyến phát quà từ thiện dịp Giáng sinh tại California.

Các du học sinh Việt tiến hành phát quà ở những địa điểm tập trung nhiều người vô gia cư ở Nam California. Đêm khuya, khi nhiệt độ ngoài trời xuống 0 độ C, họ lặn lội đi vào những ngóc ngách của những khu thương mại - nơi mà nhiều người vô gia cư thường tìm chổ ngủ qua đêm. Ngày 27/12 tới, nhóm tình nguyện du học sinh Việt sẽ có đợt phát quà tiếp theo cho người vô gia cư.

“Rất nhiều khi, chúng tôi lại thấy những người già nằm co ro không có chăn mền, chúng tôi lại gần hỏi thăm, cùng chia sẻ, lắng nghe những tâm sự và tặng những phần quà mà chúng tôi đã chuẩn bị ở những ngày trước cho những người vô gia cư. Niềm hân hoan và vui sướng trong ánh mắt của những người vô gia cư như thêm động lực để chúng tôi có thể cố gắng sống tốt hơn.

Tôi thầm nghĩ, nhìn bề ngoài ai đó nghĩ là mình đang giúp họ, nhưng đối với cá nhân tôi, những người vô gia cư là những ân nhân của tôi bởi vì họ là người đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi để sống ý nghĩa hơn và cống hiến nhiều hơn”, Đăng Trình bộc bạch.


Ba năm trước, khi bắt đầu chương trình này, Đăng Trình và nhóm chỉ có thể giúp được 150 phần quà vì kinh phí có hạn.

Ba năm trước, khi bắt đầu chương trình này, Đăng Trình và nhóm chỉ có thể giúp được 150 phần quà vì kinh phí có hạn.


Cứ mỗi năm, họ lại nhận thêm được sự ủng hộ của các bạn sinh viên và số lượng tăng lên 240 phần quà, và rồi 380 phần quà và năm nay là 574 phần quà.

Cứ mỗi năm, họ lại nhận thêm được sự ủng hộ của các bạn sinh viên và số lượng tăng lên 240 phần quà, và rồi 380 phần quà và năm nay là 574 phần quà.

DHS Việt tại California mang Giáng sinh ấm cho người vô gia cư - 5

Những phần quà đậm nghĩa tình được các bạn trẻ Việt gửi tới những người vô gia cư tại California.

Những phần quà đậm nghĩa tình được các bạn trẻ Việt gửi tới những người vô gia cư tại California.

Lệ Thu

(Ảnh BTC cung cấp)