Định cư sau du học Canada - Bí quyết để thành công

Các chương trình định cư của Canada, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại Canada và Việt Nam, thủ tục visa Canada cho du học sinh và người nhà, cách lựa chọn chương trình học phù hợp – Tất cả sẽ được chương trình Hỗ trợ du học giải đáp trong hội thảo ngày 8 tháng 11 năm 2014.

Được đánh giá là quốc gia có nền giáo dục kiểu mẫu, nền kinh tế phát triển và môi trường sống tuyệt vời, Canada đã chinh phục cả thế giới bằng thành tích đáng tự hào về sự thống nhất, công bằng, dân chủ cho người dân và đất nước. Đây là kết quả của những chính sách ngoại giao khôn khéo, tập trung nguồn lực và nỗ lực không ngừng nghỉ vào việc phát triển đất nước một cách toàn diện của Canada.

 

Về xã hội:
 

Về xã hội: Canada là một quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ nhưng luôn giữ vị thế hàng đầu về hòa bình, ổn định chính trị, văn minh và chế độ phúc lợi gần như hoàn hảo. Các công trình công cộng, chế độ y tế, giáo dục… của nước này được xem là tốt nhất trên thế giới.

 

Về nền kinh tế: Canada duy trì sự phát triển ổn định với tỷ lệ lạm phát và lãi suất xoay quanh mức 1% trong suốt thời gian dài, kể cả trong cơn khủng hoảng kinh tế thế giới. Sự phát triển đều của nền kinh tế tạo điều kiện để Canada sử dụng tối đa lao động trong nước và thu hút nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất G7 là minh chứng rõ ràng nhất cho những chính sách kinh tế hiệu quả của quốc gia này.

 

Về giáo dục: Không hề khoa trương khi nói rằng nền giáo dục tại đây là kiểu mẫu mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn hướng tới. Canada không kinh doanh giáo dục mà chỉ tập trung phát triển giáo dục để cung cấp nhân lực phù hợp cho nền kinh tế. Quốc gia này đầu tư cho giáo dục lớn nhất G7 dẫn đến học phí thấp hơn hẳn so với các quốc gia khác tương đương. Học phí mỗi năm tại các trường cao đẳng (college) chỉ từ 11.000CAD - 16.000CAD (Từ 200 - 300 triệu đồng); và tại các trường đại học (university) từ 14.000CAD - 40.000CAD (tùy thuộc vào vị trí, ranking, khóa học…của trường).

 

Về xã hội:

 

Nếu như tại một số nước, tình trạng tốt nghiệp các chương trình nghiên cứu, thạc sĩ… sẽ khó xin việc hơn các trường nghề thì ở Canada lại đảm bảo được sự công bằng tốt nhất cho người học. Càng dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tham gia nghiêm túc các chương trình đào tạo, càng có cơ hội cao trong thị trường lao động. Theo thống kê từ chính phủ Canada, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng (college) xin được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp ở mức trên 92,5% và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học (university) là trên 95%.

 

Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng giáo dục và định hướng theo nhu cầu của nền kinh tế xuất phát từ sự phát triển của thị trường và yêu cầu cao về nguồn nhân lực. Thực tế, người dân Canada chỉ đáp ứng được tối đa 72% lực lượng lao động trình độ cao đẳng, đại học của nền kinh tế. Do đó, nước này có nhiều chính sách để thu hút lao động quốc tế nhằm bù đắp thiếu hụt. Hai nguồn cung lao động quốc tế trình độ cao chủ yếu mà Canada hướng tới gồm có: Thứ nhất là du học sinh quốc tế học tập tại Canada - Lực lượng này được đánh giá cao và có số lượng lớn vượt trội nhờ thời gian trải nghiệm xã hội, hòa nhập vào nền kinh tế sớm và được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn. Thứ hai là lao động tay nghề cao từ nước ngoài đến Canada làm việc - Lực lượng này số lượng ít hơn nhưng được đánh giá cao về trình độ chuyên môn và có nhiều chính sách hấp dẫn với bản thân người lao động lẫn gia đình.

Về xã hội:

 

Trong chiến lược phát triển sinh viên quốc tế của chính phủ công bố đầu năm 2014, Việt Nam được xác định là một trong sáu thị trường trọng điểm về thu hút du học sinh của Canada. Đây là cơ hội tốt để các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có thể được tận hưởng nền giáo dục định hướng theo nhu cầu thị trường. Với những chính sách cởi mở từ chính phủ nước này, du học sinh Việt Nam sau tốt nghiệp có thể ở lại Canada làm việc, tích lũy kinh nghiệm sau đó lựa chọn định cư tại đây hoặc quay trở về Việt Nam.

 

 Nhằm hỗ trợ quý phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên thông tin chi tiết về các thủ tục du học, định cư tại Canada, chương trình Hỗ trợ du học tổ chức hội thảo “Định cư sau du học Canada - Bí quyết để thành công” tại Hà Nội với các thông tin chi tiết như sau:
 

Thời gian: 9h00 - 11h00 ngày 08 tháng 11 năm 2014 (Quý vị vui lòng đến sớm 30 phút để làm thủ tục check-in và nhận tài liệu. Tài liệu tại hội thảo chỉ được cung cấp cho quý vị đăng ký tham dự trực tuyến hoặc qua hotline)

 

Địa điểm: Số 129 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Hội thảo được tổ chức hoàn toàn miễn phí, quý vị có thể đăng ký tham dự theo 2 cách như sau:

 

 

Hội thảo được tổ chức hoàn toàn miễn phí, quý vị có thể đăng ký tham dự theo 2 cách như sau:

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại link: http://eduvietglobal.vn/form-dang-ky-evg/?post_id=16576

Cách 2: Đăng ký qua hotline 093.652.8386 – Ms.Phương0987.39.30.31 – Ms.Trịnh

Ban tổ chức sẽ liên hệ xác nhận và gửi thư mời chính thức đến quý vị trong thời gian sớm nhất

 

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:

Cách lựa chọn chương trình học phù hợp.
 

Các thủ tục xin visa du học Canada cho du học sinh và người nhà du học sinh: vợ/chồng, con cái, bố mẹ…(có khu vực tư vấn riêng cho các bạn đã bị trượt visa Canada cần xin lại, vui lòng liên hệ Ms.Phương-093.652.8386/phuongtn@eduvietglobal.vn để đăng ký hỗ trợ)

 
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại Canada và tại Việt Nam với từng ngành nghề
 
Các chương trình định cư Canada
 
Hội thảo được tổ chức hoàn toàn miễn phí, quý vị có thể đăng ký tham dự theo 2 cách như sau:
 
Ban tổ chức khuyến khích quý vị đăng ký sớm để nhận được hỗ trợ thông tin cơ bản về Canada trước khi chương trình diễn ra, nhằm có điều kiện trao đổi tốt nhất về cơ hội việc làm và định cư tại hội thảo.