Du học – Giải pháp cho áp lực thi đại học

Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2015 đã chính thức khép lại nhưng những lo lắng và trăn trở của các bậc phụ huynh và học sinh vẫn còn tiếp diễn vì những bất cập liên tiếp xảy ra trong kì thi tuyển sinh năm nay. Vậy đâu là giải pháp để giải quyết những lo lắng về vấn đề này?

1. Tình hình kỳ thi tuyển sinh năm 2015

a. Hơn 68.700 thí sinh rớt tốt nghiệp THPT

So với những năm trước, tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm nay giảm đáng kể, giảm 7,44% so với năm 2014; giảm khoảng 6% so với các năm 2013 và 2012. Như vậy trong tổng số 816.830 thí sinh dự thi lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT có đến hơn 68.700 bạn bị trượt.

(Ảnh minh họa- Nguồn:Internet)
(Ảnh minh họa- Nguồn:Internet)

Năm nay còn xuất hiện tình trạng nhiều thí sinh rớt tốt nghiệp nhưng lại đủ điểm đại học. Nguyên do là các môn thi để xét tốt nghiệp, thí sinh làm bài không tốt và điểm thấp. Còn các môn đăng ký thi thêm để xét tuyển các tổ hợp môn thi vào trường đại học, cao đẳng lại làm bài tốt. Mặc dù vậy nhưng theo quy định, các tổ hợp môn của các thí sinh dù đủ điểm vào đại học cũng không được công nhận bởi trên lý thuyết, các em đã trượt tốt nghiệp thì không đủ điều kiện để xét tuyển ĐH, CĐ.

b. Căng thẳng việc nộp hồ sơ xét tuyển – thí sinh không học được ngành mình yêu thích

Đánh giá về tình hình kỳ thi tuyển sinh năm 2015, Phó Giáo sư Văn Như Cương - Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam cho biết: “Kỳ thi THPT quốc gia tổ chức hứa hẹn sẽ hạn chế bớt kinh phí cho gia đình thí sinh, nhưng thực chất là tốn kém và căng thẳng hơn rất nhiều.  Số lượng lớn thí sinh phải chạy đua trong vòng 20 ngày luôn trong tâm trạng thấp thỏm và lo sợ. Các em không có thời gian nghĩ đến những khoa ngành mà mình thích mà cố gắng làm sao để đỗ được đại học” (nguồn: Phụ nữ TPHCM)

Phụ huynh và học sinh xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển (ảnh minh họa - nguồn internet)
Phụ huynh và học sinh xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển (ảnh minh họa - nguồn internet)

“Với kì thi này bên cạnh phải trải qua kì thi cam go thì bọn em còn phải chạy đua nộp hồ sơ nữa. Gần như bọn em chỉ chăm chăm vào việc nộp hồ sơ để đỗ vào được đại học mà khó có thể vào được ngành mình muốn học. Học đại học mà không thể học được đúng ngành mình muốn thì còn học để làm gì nữa ạ? Cuộc chạy đua này chả khác gì trò chơi may rủi,hay nói một cách vui đây chả khác gì chơi chứng khoán cả,hết rút rồi lại nộp” – Ý kiến của học sinh Nguyễn Thị An Bình – một thí sinh dự thi tuyển sinh THPT năm 2015. (nguồn: Zing)

Chính vì những hạn chế trên trong kì thi tuyển sinh năm nay mà đã dẫn đến hàng loạt nỗi lo đi kèm theo sau đó:

Học sinh và phụ huynh có con đang theo học THPT lo lắng không biết liệu có đủ khả năng đáp ứng các điều kiện trong yêu cầu tuyển sinh những năm tiếp theo hay không. Số lượng lớn sinh viên đã trúng tuyển đại học năm 2015 nhưng lựa chọn không đúng ngành học yêu thích của mình vì những rắc rối diễn ra trong suốt quá trình xét tuyển. Các bạn học sinh không đủ điểm tốt nghiệp THPT và đang phân vân lựa chọn không biết tiếp theo sẽ phải làm gì để tiếp tục con đường học vấn của mình.

2. Du học – Giải pháp tốt nhất dành cho bạn

Thấu hiểu được nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh và các em học sinh, Vietlink Education đã cùng hợp tác và phối hợp với các đại diện trường hàng đầu đến từ các nước có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới là : Mỹ, Úc, Canada, Singapore để tổ chức buổi hội thảo với chuyên đề: “DU HỌC – GIẢI PHÁP CHO ÁP LỰC THI ĐẠI HỌC

Hội thảo được tổ chức vào lúc 9:00, Thứ 7, ngày 24/10/2015 tại lầu 4, 159 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận để cùng chia sẻ và cung cấp những thông tin về lộ trình học phù hợp với từng trường hợp cụ thể, yêu cầu thủ tục visa mỗi nước, chương trình hỗ trợ học bổng từ phía nhà trường… giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh phần nào nhẹ đi nỗi lo lắng của mình.

a. Lộ trình dành cho học sinh đang học THPT:

Phần lớn, học sinh du học từ bậc phổ thông đều hòa nhập nhanh trong môi trường mới, hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử, con người đất nước mình theo học. Các bạn cũng trở nên tự tin, thành công hơn ở bậc đại học cũng như trong sự nghiệp. Vì vậy du học vào thời điểm này là thích hợp nhất đối với học sinh.

Du học – Giải pháp cho áp lực thi đại học - 3

Lộ trình dành cho học sinh đang học THPT:

Lộ trình 1: Chuyển tiếp vào chương trình THPT tại các nước -> học lên chương trình Đại học

Lộ trình 2: Hoàn thành khóa học dự bị -> vào học chương trình Cao đẳng -> chuyển tiếp lên chương trình Đại học

Hầu hết các bạn học sinh Việt Nam đều lựa chọn theo học lộ trình 2 vì tiết kiệm được thời gian, chi phí học tập và phù hợp với khả năng tiếp thu kiến thức của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài hơn so với lộ trình 1.

Về việc quản lý học sinh nhỏ hơn 18 tuổi khi đi du học , phía nhà trường luôn cam kết có sự liên kết và hỗ trợ chặt chẽ đối với phụ huynh nên các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về tình hình học tập và sinh hoạt của con mình luôn được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng.

b. Lộ trình dành cho những bạn không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT:

Đối với những bạn chẳng may không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT, thay vì lo lắng chuẩn bị cho việc ôn tập và thi tốt nghiệp vào năm sau hay phân vân chọn hướng đi khác cho bản thân, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục con đường học vấn của mình và nhận được tấm bằng cử nhân quốc tế từ những trường đại học danh giá trên thế giới với 2 lộ trình sau đây:

Lộ trình 1: Vào học chương trình cao đẳng -> chương trình cao đẳng nâng cao -> chuyển tiếp lên chương trình đại học.

Lộ trình 2: Luyện thi khóa O level -> chương trình cao đẳng -> chương trình đại học

Du học – Giải pháp cho áp lực thi đại học - 4

c. Lộ trình dành cho sinh viên đang học đại học nhưng không đúng chuyên ngành yêu thích của mình:

Có thể vì nhiều lí do khác nhau như áp lực từ việc nộp hồ sơ xét tuyển đại học hay định hướng sai về nghề nghiệp khi quyết định chọn trường mà nhiều sinh viên đang vướng vào tình trạng học đại học không đúng chuyên ngành yêu thích của mình.

Điều này đã dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng: gây lãng phí thời gian, lãng phí chất xám, khó tìm được việc làm và đặc biệt là căng thẳng tâm lý khi mải miết phân vân lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình.

Khi ý thức được việc mình chọn sai ngành, sinh viên nên bắt đầu lại với ngành học yêu thích của mình để có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Với 2 lộ trình học sau đây, sinh viên hoàn toàn có thể học được ngành học mình yêu thích trong môi trường học tập quốc tế và không phải lo lắng việc phải ôn tập để thi lại đại học vào năm học sau.

Lộ trình 1: Cao đẳng năm nhất -> vào học tiếp chương trình đại học năm 2.

Lộ trình 2: Vào học thẳng chương trình đại học năm nhất

Học tập trong môi trường chuẩn chất lượng, nhận được bằng cấp quốc tế, khả năng ngôn ngữ lưu loát, phát triển kỹ năng sống, mở rộng mối quan hệ và cơ hội tìm được công việc tốt có thu nhập cao là những điều chắc chắn bạn sẽ nhận được khi đi du học.Vậy tại sao còn chần chừ mà không bắt tay vào thực hiện việc du học của mình bằng cách tìm hiểu thông tin thật chính xác và kỹ lưỡng ngay từ hôm nay?

Mời Quý phụ huynh và các bạn học sinh đăng ký tham dự Hội thảo cùng Vietlink Education để có cơ hội gặp gỡ, tư vấn học bổng và nhận ngay những phần quà có giá trị từ đại diện trường.

Lưu ý: Học sinh tham dự hội thảo đem theo hồ sơ học tập gần nhất để được xét hồ sơ trực tiếp từ đại diện trường.

Du học – Giải pháp cho áp lực thi đại học - 5

Buổi hội thảo sẽ có sự hiện diện của đại diện các trường:

- Singapore: Đại diện trường Kaplan – thành viên của Tập đoàn Kaplan (Mỹ), một tổ chức giáo dục toàn cầu.

Đây là trường tư thục được bình chọn có chương trình đào tạo đại học và cao đẳng tốt nhất tại Singapore trong nhiều năm liền (Jobscentral Ranking 2013).

Kaplan hợp tác với 13 trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh và Mỹ như: City University London, Westminter, Nottingham Trent, West of England, Northestern University... giúp học sinh có thể chuyển tiếp 100% lên năm tiếp theo của trường đối tác hay bất kỳ trường đại học nào tại Anh, Australia, Mỹ.\

- Úc: Đại diện trường Aspire và ICMS

+ Aspire là tổ chức giáo dục chuyển tiếp hàng đầu, là cầu nối giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn với các trường đại học nổi tiếng hàng đầu trải đều tất cả các bang tại Úc như: UTS, Đại học Wollongong, đại học Newcastle, đại học Nam Úc, đại học Griffith…

+ ICMS nổi tiếng là trường kinh doanh dẫn đầu tại Úc, tọa lạc ngay tại khu du lịch nổi tiếng Manly với hơn 135 khách sạn, nhà hàng với 6 triệu khách du lịch mỗi năm – tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được đi thực tập. Ngoài ra, ICMS nổi trội với chương trình thực tập 9 tháng dành cho tất cả các chuyên ngành đại học, và 6 tháng dành cho các chuyên ngành thạc sĩ.

- Mỹ: Đại diện trường American Honors – cao đẳng danh dự tại Mỹ

American Honors cung cấp chương trình đào tạo cử nhân tài năng của nhóm trường Cao đẳng cộng đồng top đầu ở Mỹ nhằm đảm bảo sinh viên sẽ chuyển tiếp năm 3 vào các trường đại học top đầu ở Mỹ đã kí hợp tác như: Stanford University, University of Pennsylvania, Amhert College, NorthWestern University, Cornell University,…

- Canada: Đại diện trường Thompson Rivers University – Trường Đại học tổng hợp lớn nhất Canada

Trường là một trong những trường công lập lớn nhất tại Canada với hơn 100 chương trình đào tạo từ chương trình ESL,dự bị đại học, chứng chỉ cao đẳng, đại học, cho đến chương trình thạc sĩ. Trường được chính phủ công nhận là một trong những trường đại học tổng hợp lớn nhất ở Canada.

Các bạn đăng ký tham dự hội thảo có thể chọn 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Truy cập vào liên kết: http://goo.gl/forms/8osO2glx03

Cách 2: Gọi số hotline: 0919 798 809 (Ms Hương)

Cách 3: Gửi thông tin qua email : huongnguyen@vietlinkedu.vn

Đăng ký tham dự hội thảo bạn sẽ được nhận ngay những ưu đãi có giá trị từ Vietlink Education :

- Miễn phí toàn bộ dịch vụ Tư vấn và Dịch thuật*

- Tặng phí thi Ietls (4,5 triệu)*

- Tặng sim tại Úc

- Hỗ trợ phí đưa đón ra sân bay

- Hỗ trợ mua bảo hiểm tại Úc

- Hỗ trợ tìm nhà ở

- Hỗ trợ thủ tục Visa phụ huynh sang thăm học sinh

(*) Áp dụng ưu đãi tùy trường hợp.

Liên hệ Công ty tư vấn du học Vietlink Education

Địa chỉ:

Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Hotline: 0919 798 809 (Ms.Hương)

Điện thoại: (+84) 8 62 920 270 – 8 62 920 275

Email: info@vietlinkedu.vn

Website: www.duhocvietlink.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/VietLinkEducation

Trân trọng kình mời Quý phụ huynh và học sinh tham khảo và đăng ký tham dự các hội thảo sắp tới cùng Vietlink Education:

- Hội thảo du học Singapore: “Chuyển tiếp đại học năm cuối nhận bằng Anh Quốc  cùng ERC”

Khách mời: Đại diện trường đến từ ERC Singapore.

Thời gian: 9:00 Thứ 7, Ngày 31/10/2015 tại Lầu 4, 159 Phan Xích Long, P7, Q. Phú Nhuận.

- Ngày hội du học tại Cần Thơ và TP.HCM

Thời gian dự kiến: Tháng 11/2015.