Du học Mỹ: “ Chọn Cao đẳng cộng đồng hay Đại học ”

Ngày càng có nhiều học sinh Việt Nam chọn du học Mỹ, theo một thống kê gần đây thì số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Mỹ năm học 2010-2011 đã tăng 14%, từ 13.112 lên 14.888 sinh viên.

Một câu hỏi được đặt ra là: Nên chọn đại học hay cao đẳng cộng đồng? Nếu gia đình có điều kiện tài chính tốt sẽ lựa chọn con đường đi thẳng là vào các Đại học tổng hợp lớn như Stanford University, Harvey Mudd University, hay các trường có học phí trung bình như Point Park University, Roger WilliamsUniversity, University of New Haven... để lấy bằng cử nhân danh giá sau 4 năm học tập. Hoặc có thể chuyển tiếp từ trường cao đẳng cộng đồng vào năm 3 đại học. Tất cả đều nhận được bằng đại học như nhau không cần biết học sinh đã vào đại học bằng cánh cửa nào.

 

Vậy sự khác nhau của hai con đường này là gì? Hãy đến với buổi giao lưu cafe du học với chuyên đề “Du học Mỹ: Chọn Cao đẳng cộng đồng hay Đại học” của chúng tôi để được tư vấn, giải đáp những khuất mắc và định hướng con đường phù hợp nhất cho bạn.
 

Địa điểm: Cafe Rita, 211 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp HCM

Thời gian: 9h00 Ngày 16/09/2012

 

Khách mời chương trình: Mr Drew Taylor, Giám đốc quan hệ khách hàng tại Việt Nam của trường ELS, Hoa Kỳ.
 

Chương trình Đại học tại Mỹ như thế nào?



 

Chương trình Đại học tại Mỹ như thế nào?

 

Để được chấp nhận vào các trường đại học của Mỹ ứng viên phải tốt nghiệp chương trình PTTH hoặc một chương trình cao đẳng chuyển tiếp. Ngoài ra Tiếng Anh cũng là một điều kiện khi nộp đơn vào các trường đại học Mỹ. TOEFL và IELTS được đa số các trường của Mỹ chấp nhận như hai chứng chỉ quốc tế đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh.

 

Một số ít các trường có thể chấp nhận các kỳ thi khác hoặc sử dụng bài thi trắc nghiêm tiếng Anh riêng cho việc tuyển sinh. Bên cạnh đó, rất nhiều các trường đại học của Mỹ còn yêu cầu ứng viên phải đạt điểm của một số kỳ thi đầu vào như SAT hoặc ACT (Kỳ thi chuẩn hoá cho việc đăng ký vào một số đại học tại Mỹ).

 

Học phí cũng là một vấn đề quan trọng khi du học, học phí tại các trường Đại học Mỹ thay đổi tùy theo trường, Học phí sẽ là khoản chi lớn nhất trong chi phí du học của bạn. Học phí có thể dao động từ 10.000 đến 57.000 đô-la Mỹ một năm.

 

Hệ thống đại học của Mỹ được coi là một trong những hệ thống đại học tốt nhất trên thế giới, vì thế sinh viên nhiều nơi trên thế giới đều muốn được đến học ở Mỹ. Bằng cấp của Mỹ được nhận biết trên toàn thế giới. Cầm được tấm bằng Đại Học Mỹ sẽ mang lại cơ hội cho bạn để có thể làm việc ở mọi nơi trên toàn thế giới. Các trường Đại học Mỹ được nhân biết và được chứng nhận bởi rất nhiều các tổ chức chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Tất cả các công ty cũng như chính quyền ở các nước đều tôn trọng bằng cấp được cấp từ các trường Mỹ.

 

Báo cáo gần đây cho hay số lượng tuyển sinh sinh viên quốc tế tại các cơ sở giáo dục của Mỹ năm học vừa qua đã lên tới con số 291.000, tăng 6,2% so với năm học trước và gần bằng các chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học  với trên 296000 sinh viên được tuyển sinh.  Đây là con số cao kỷ lục về lượng sinh viên quốc tế theo học tại Hoa Kỳ.

 

Chương trình Cao đẳng cộng đồng có gì đặc biệt?



Chương trình Cao đẳng cộng đồng có gì đặc biệt?

 

Học tập tại một trường cao đẳng cộng đồng được xem là một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều sinh viên quốc tế. Cao đẳng cộng đồng là chương trình rất linh hoạt, chỉ cần bạn có bằng tốt nghiệp PTTH và trên 17 tuổi tính đến thời điểm nộp đơn là được, và không yêu cầu phải có điểm TOEFL.

 

Chính sách chuyển tiếp của các trường cao đẳng cộng đồng cho phép bạn chuyển tiếp vào 2 năm cuối tại các trường đại học hoặc cao đẳng hệ 4 năm để lấy bằng cử nhân cho ngành học của mình. Gần một nửa Cử nhân Mỹ bắt đầu từ trường cao đẳng cộng đồng. Rất nhiều học sinh thích sống ở nhà và tiết kiệm tiền khi học 2 năm đầu tại trường cao đẳng cộng đồng gần nhà.

 

Sau đó họ chuyển sang học đại học và hoàn tất bằng đại học trong 2 năm còn lại. Học tại trường cao đẳng cộng đồng và chuyển sang học đại học là chuyện thường và là một lựa chọn học hành rất được chú ý tại Mỹ. Trước hết vì đây là đường dẫn vào bậc cử nhân tại Mỹ rất phổ biến đối với chính sinh viên Hoa Kỳ. Mức phí trung bình của trường Cao đẳng Cộng đồng là từ 5.400 đến 7.800 USD một năm.

 

Để biết thêm chi tiết hãy nhanh tay đăng kí



 

Để biết thêm chi tiết hãy nhanh tay đăng kí  để nhận được thư mời từ Eduviet, số lượng có hạn chỉ 30 người các bạn đăng kí tham gia sẽ được miễn phí một phần nước uống.

 
Đến với buổi giao lưu các bạn có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Eduviet như:

Voucher 5,000,000

USB 8G

Tặng phí ghi danh

 

Và nhiều phần quà hấp dẫn khác của đại diện các trường tại Việt Nam

Đăng ký online tại đây: http://eduvietglobal.vn/dang-ky-ca-phe-du-hoc-my-hcm.html

 

Hoặc liên hệ: 0903 045 595 (Mr Tín)

 

Thông tin chi tiết vui lòng  liên hệ:

Công ty Eduviet Du hoc Toàn cầu – Chi nhánh TP HCM

Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Quan, P6 Quận 3, TPHCM

Điện thoại: 08-3933 3551   -    08-3933 3552

Hotline: 093 876 3535 -  Website:www.eduvietglobal.vn

Hotline toàn quốc: 093 652 8386 (Ms Phương)