Du học sinh Pháp tiết lộ sẽ bị ghét nếu gian lận thi cử

(Dân trí) - Ngày 1/8, Diễn đàn Du học Pháp 2015 đã được các du học sinh tổ chức tại Hà Nội với nhiều thông tin hữu ích về thủ tục và sự hòa nhập học tập cũng như cuộc sống ở Pháp.

 

unnamed-07fee
Du học sinh Pháp chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ

Chương trình được tổ chức ở bốn tỉnh thành lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế, từ ngày 1 – 3/8. Đây là chương trình thứ 10, do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) phối hợp cùng CampusFrance và Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp (UAVF)  tổ chức.

Diễn đàn diễn ra xung quanh các đề tài: thủ tục hành chính, tìm nhà ở, việc làm, cuộc sống sinh viên. Các du học sinh đã đưa ra một cách chi tiết nội dung ở từng chủ đề.

Trong đó, nổi bật hơn cả là những câu chuyện thực tế và thú vị thuộc phần chia sẻ điểm khác biệt về cuộc sống sinh viên đã giúp bạn trẻ chuẩn bị sang Pháp bắt nhịp được môi trường và phương pháp học tập mới.

Tích cực tương tác với giáo viên

Theo nữ du học sinh Thu Hằng, Pháp sở hữu môi trường sư phạm mở, với các thầy cô vô cùng nhiệt tình. Vì khác biệt ngôn ngữ, ban đầu mới sang “đất khách quê người” không hiểu bài trên lớp, Thu Hằng đã rất ngại ngùng, không dám hỏi ai.

Nhưng Thu Hằng cho rằng, đó là tâm lý cản trở đối với việc tiếp cận kiến thức của bản thân. Nhiều sinh viên bản địa rất hăng hái giơ tay hỏi bài. Sau khi thay đổi được thói quen và lối suy nghĩ đã “ăn sâu bén rễ” suốt 12 năm học tại Việt Nam, Thu Hằng đã chủ động nhờ thầy cô giảng giải.

Giáo viên Pháp luôn sẵn sàng trả lời thư điện tử hay dành vài giờ đồng hồ giải đáp cho sinh viên, với thái độ cởi mở, thân thiện.

unnamed-1-3e286

Không sốc khi điểm thấp

Khác với Việt Nam, thang điểm của Pháp là 20. Đây cũng là lý do, kết quả bài kiểm tra đầu tiên của Thu Hằng đã khiến cô cảm thấy phiền muộn, lo lắng. Áp lực về điểm số để đạt hỗ trợ kinh phí cho những kì tiếp theo, đã thôi thúc Hằng lên gặp thầy giáo bộ môn, nhằm được tư vấn tốt hơn để đạt kết quả cao.

Song, sau khi thầy giáo và bạn bè biết Thu Hằng đạt mức điểm 13/20, đã hết sức bất ngờ. Tỉ lệ sinh viên đạt số điểm dưới 12/20  trong lớp rất phổ biến. “Ở Việt Nam, điểm tổng kết của mình luôn trên 8/10, nên mình đã rất lo. Nhưng điểm số ở Pháp khá thấp nên các bạn đừng sốc vì không đạt được kết quả như mình mong muốn!”, Thu Hằng nói.

Bị "anti" nếu quay cóp

“Thói quen xấu của không ít bạn trẻ trên giảng đường Việt Nam là gian lận trong thi cử, thậm chí nhiều người còn coi đó là hành động rất bình thường.

Tuy nhiên, ở Pháp, nếu quay cóp trong giờ kiểm tra mà bị phát hiện, sẽ nhận được ánh mắt không thiện cảm, thậm chí bị các thành viên trong lớp tẩy chay”, Thu Hằng chia sẻ về văn hóa học tập tại Pháp.

Sau các phần tư vấn theo chủ đề, du học sinh và khách mời đã tiến hành màn giao lưu, giải đáp trực tiếp những thắc mắc của các bạn trẻ dưới khán phòng.

Diễn đàn đã giúp không ít các bạn học sinh và sinh viên Việt Nam có kế hoạch du học Pháp chuẩn bị tốt hành trang lên đường.

Hoàng Dung