Du học sinh Việt khắp thế giới tưng bừng đón Giáng sinh

(Dân trí) - Không khí đón giáng sinh muôn hình muôn vẻ của cộng đồng du học sinh Việt tại nhiều quốc gia.

Với du học sinh, quãng thời gian Giáng sinh, năm mới cũng chính là thời khắc mong muốn được đoàn tụ với gia đình, người thân, bạn bè tại Việt Nam. Tuy nhiên lịch thi cuối kỳ cùng với những khó khăn về tài chính khiến cho nhiều du học sinh phải đón Giáng sinh nơi đất khách quê người. Để vơi nỗi nhớ nhà, các bạn trẻ rủ nhau mở tiệc, đi chơi, tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa...

Italia

Du học sinh trường Đại học Cassino cùng bạn bè quốc tế đón Giáng sinh

Du học sinh trường Đại học Cassino cùng bạn bè quốc tế đón Giáng sinh

Lời chúc Giáng sinh bằng nhiều ngôn ngữ

Lời chúc Giáng sinh bằng nhiều ngôn ngữ

Lời chúc Giáng sinh bằng nhiều ngôn ngữ

 
Ngày 19/12, du học sinh Việt tại trường Đại học Cassino – Ý đã tổ chức tiệc Noel sớm cùng cộng đồng du học sinh quốc tế. Một điều đặc biệt của ngày lễ Giáng sinh tại Ý là không phải ông già Noel mà là bà già Noel tên Strega Buffana sẽ phát quà cho trẻ em.
 
Sau các bữa tiệc, cộng đồng du học sinh các nước trao cho nhau những món quà Giáng sinh ý nghĩa. Món quà truyền thống tại quốc gia này là đậu khô, nhằm nhắc nhở người dân về thuở hàn vi và mong muốn cuộc sống thịnh vượng trong năm mới.

Nga

Du học sinh trường đại học tổng hợp Quốc gia Astrakhan chụp ảnh Noel

Du học sinh trường đại học tổng hợp Quốc gia Astrakhan chụp ảnh Noel

Nữ sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh


Nữ sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh

Nữ sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh

Tại Nga, đối với hầu hết người dân Nga, dịp lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 7/1. Tuy vậy, cộng đồng du học sinh Việt tại đây đã tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh sớm với không khí ấm áp và tham gia vào các hoạt động chào đón năm mới cùng với người dân Nga.

Singapore

Nữ sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh


Nữ sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh

 
Bạn Lê Ngọc Lê Vân, 20 tuổi, chia sẻ: “Mình sinh sống cùng gia đình tại Singapore đã được 2 năm. Vào lễ Giáng sinh và năm mới, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt và ấm cúng, tràn ngập các khu trung tâm nổi tiếng như Orchard, Somerset...
 
Thông thường học sinh ở đây được nghỉ vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch lâu hơn là Tết Âm lịch. Nhưng không vì thế mà thành phố bớt náo nhiệt đi. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong năm nên không chỉ riêng bản thân mình mà ai cũng rất háo hức được khám phá những địa điểm thú vị trong thành phố để chụp hình kỷ niệm cùng gia đình, người thân, bạn bè”.

Canada

Nữ sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh

Nữ sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh


Nữ sinh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh

Du học sinh trường University of Manitoba tổ chức buổi tiệc "Giáng sinh đêm 24", đây là dịp tụ họp đông đủ cộng đồng du sinh viên Việt Nam. Bạn Lê Huyền Như Linh tâm sự: “Thành phố Winnipeg nơi mình đang sống hiện tại đang rất lạnh, tuy nhiên bọn mình vẫn tổ chức tiệc Giáng sinh cùng với sinh viên bản địa. Mọi người ngồi bên nhau, cùng ăn những món truyền thống, trò chuyện, ca hát và tặng nhau những món quà, những lời chúc Giáng sinh an lành”.

Mỹ

Tại Mỹ, anh Cường, chủ tịch hội sinh viên Việt tại California, cho biết: “Rất không may tại thành phố mình đang học tập những ngày cuối năm nay bất ngờ xảy ra bão lớn. Gần 2 tuần nay bọn mình không ra được khỏi nhà nên không tổ chức tiệc Giáng sinh được”.

Tại một số quốc gia khác, dịp cuối năm cũng trùng với dịp thi học kỳ nên cộng đồng không có thời gian tham gia các hoạt động chào đón năm mới cũng như Giáng sinh. 
 
Thay vì tham gia các bữa tiệc đón Giáng sinh, nhiều du học sinh Việt tranh thủ quãng thời gian này để làm thêm, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống cho kỳ học tiếp theo.
 
Một số du học sinh lại tham gia vào các hoạt động tình nguyện, họ đến thăm và chăm sóc các ông bà già trong viện dưỡng lão hay tham gia phát quà Noel cho trẻ em nghèo và người vô gia cư.
 
Thế Quyết
(Ảnh NVCC)

 

Mọi bài vở, ý kiến đóng góp về hoạt động của du học sinh Việt, hội SV Việt Nam tại các nước hay thông tin, kinh nghiệm du học, quý độc giả có thể chia sẻ đến mục Du học báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email duhoc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!