Du học sinh Việt: Những cái tên “hot” nhất 2013

(Dân trí) - Đó là những chàng trai, cô gái Việt đã và đang làm nức lòng cộng đồng du học sinh Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2013 bởi thành tích học tập và tài năng của mình.

1. Ngô Di Lân - Nhà hùng biện điển trai

 

19 tuổi, Ngô Di Lân (trường ĐH College Maastricht, Hà Lan) đang là một “thợ săn” thành tích bao gồm hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, trong đó rất nhiều ngôi “vương” trong các cuộc thi hùng biện đã thuộc về chàng trai có tài ăn nói này. Những giải thưởng mà Ngô Di Lân mang về: - Học bổng toàn phần Đại học University College Maastricht 2012-2015, - Thí sinh giỏi ngoại giao nhất Hanoi Model United Nations 2013,  Thí sinh xuất sắc nhất Model East Asia Summit 2013, Vietnam Youth Icon 2013,  Giải 2 cuộc thi hùng biện Novice Leiden Open 2013,  Giải 3 cuộc thi IChallenged 2013 - Hà Nội,  Học sinh giỏi nhất và truyền cảm hứng nhất 2012 tại Kungsholmens Gymnasium Thuỵ Điển…

 

2. Nguyễn Hà Thu – Nữ sinh tài ba trên đất Pháp



2. Nguyễn Hà Thu – Nữ sinh tài ba trên đất Pháp

 

Tốt nghiệp Đại học KTQD loại giỏi với điểm tổng kết cao “chót vót” 8,88; sang Pháp học Master theo học bổng Excellence năm 2011, cô bạn Nguyễn Hà Thu tiếp tục thành tích học tập xuất sắc khi nhận học bổng Tiến sĩ của chính phủ Pháp từ tháng 11. Cô gái này cũng “ẵm luôn” Giải Nhì cấp Trường cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa Học; Giải Ba cấp Quốc Gia và Giải Ba Sáng tạo Việt Nam 2010 với đề tài M&A Ngân hàng – Xu hướng hậu khủng hoảng và giải thưởng Sinh viên Xuất sắc bậc Cao học, trao tặng bởi Hội Sinh Viên Việt Nam và Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp.

 

3. Võ Hồng Quân - Cô gái gây sốt tại Sao Mai



3. Võ Hồng Quân - Cô gái gây sốt tại Sao Mai

 

Á hậu người Việt tại Châu Âu 2011, “Nữ hoàng” của đoàn Việt Nam trong Lễ hội Hóa trang nhiệt đới Paris 2013 - cô sinh viên thanh nhạc Võ Hồng Quân là một trong 7 thí sinh tại châu Âu chính thức góp mặt trong Chung kết toàn quốc Sao Mai 2013. Trước khi đến với Sao Mai 2013, Võ Hồng Quân (SN 1991) đã được khán giả biết đến với ngôi vị Hoa khôi Sinh viên tại Pháp (Miss Xuân 2011), Á hậu người Việt tại Châu Âu 2011, là học sinh xuất sắc đầu tiên ở Việt Nam được Nhà nước cấp học bổng đi học thanh nhạc ở nước ngoài kể từ sau năm 1975 tới nay, đạt giải thưởng Tài năng trẻ do Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức (2010, 2012).

 

4. Nguyễn Thái Đông Hương – Nhà khởi nghiệp trẻ



4. Nguyễn Thái Đông Hương – Nhà khởi nghiệp trẻ

 

Học phổ thông tại New Zealand, cách đây hơn 3 năm Đông Hương được xem là "hiện tượng" trong giới du học sinh Việt khi chinh phục thành công cùng lúc vào 7 trường đại học hàng đầu ở Anh và Mỹ. Đông Hương góp mặt trong nhiều hoạt động của du học sinh Việt ở nước ngoài, là thành viên tích cực của Hội Sinh viên khởi nghiệp tại Đại học Stanford Hội Kinh doanh tại Đại học Stanford (SPBA),  tham gia Mạng lưới Lãnh đạo Đông Nam Á (SEALNet)… 

 

5. Trần Tuấn An – Cây guitar tài năng trên đất Mỹ



5. Trần Tuấn An – Cây guitar tài năng trên đất Mỹ
 

Năm 2006, Tuấn An được nhận học bổng du học tại Học viện âm nhạc Sydney-Australia. Nhưng sau đó, lại có học bổng đại học tại Mỹ nên An đã chọn theo học ở nước này. Tuấn An sinh năm 1992 tại Hà Nội, từng có danh hiệu "Tài năng trẻ guitar Việt Nam năm 2004". Năm 2013, An giành giải nhất cuộc thi âm nhạc tại North Park University. Trong thời gian học tại Mỹ, An đã giành các giải thưởng: Giải nhất cuộc thi âm nhạc do hội Nhạc sĩ Mỹ tổ chức (SAM), giải nhất cuộc thi học bổng bang Illinoi, giải ba cuộc thi dàn nhạc giao hưởng Chicago.

 

6. Nguyễn Kiến Trúc Giang - tiến sĩ 27 tuổi giảng dạy tại Singapore


6. Nguyễn Kiến Trúc Giang - tiến sĩ 27 tuổi giảng dạy tại Singapore

 

17 tuổi tốt nghiệp THPT, 20 tuổi tốt nghiệp đại học với bằng loại ưu hạng nhất, 25 tuổi hoàn thành chương trình tiến sĩ của Trường đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Đó là chàng trai Nguyễn Kiến Trúc Giang, sinh năm 1986, hiện là giảng viên Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore).

 

7. Đinh Xuân Trường - “Hot boy” Việt ở xứ Tuyết



7. Đinh Xuân Trường - “Hot boy” Việt ở xứ Tuyết

 

7. Đinh Xuân Trường - “Hot boy” Việt ở xứ Tuyết


 22 tuổi, du học tại nước Nga – Đinh Xuân Trường, chàng du học sinh Việt Nam đã gây chú ý trên kênh truyền hình danh tiếng Russia 1 với niềm đam mê làm phim của mình. Chàng trai người Mường, nhận học bổng của Chính phủ, theo học báo chí tại xứ Tuyết thực sự khiến nhiều người nể phục khi liên tục gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, tham gia hoạt động nghiệp vụ và đặc biệt: Lần đầu tiên được ghi vào sách Kỉ lục của thành phố Irkutsk, nơi cậu theo học.

 

Hải Nam