Du học sinh Việt tại Melbourne tích cực chuẩn bị “Xuân yêu thương”

(Dân trí) - Cộng đồng du học sinh Việt tại Melbourne (Úc) đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện chương trình từ thiện truyền thống của Hội Du học sinh Việt Nam tại Melbourne (MOVSA), hướng đến Tết Nguyên đán Ất Mùi.

“Xuân yêu thương” lần thứ 4 của MOVSA được tổ chức từ ngày 1/12/2014 đến ngày 5/2/2015 với mong muốn mang lại chút ấm áp và sự chia sẻ đến với đồng bào nơi dải đất miền Trung còn nhiều khó khăn. Năm nay, chương trình sẽ hướng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị.

 

Trong 2 tháng diễn ra, chương trình gây quỹ bằng hình thức góp đồ cũ bán tại chợ Laverton (Melbourne, Úc), quyên góp tiền từ cộng đồng du học sinh Việt Nam và quốc tế tại Úc nói riêng, cộng đồng người Việt nói chung, kêu gọi các nhà hảo tâm tại Việt Nam và Úc ủng hộ.

 
Du học sinh Việt tại Melbourne tích cực chuẩn bị “Xuân yêu thương”
 

Bạn Trung Nguyễn (22 tuổi, Phó Chủ tịch MOVSA) chia sẻ: “Những ngày qua thực sự là những ngày ý nghĩa đối với “Xuân yêu thương”. Chúng mình rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người.

 

Vẫn còn hơn 15 ngày nữa, mong rằng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ các bạn sinh viên Việt Nam tại Melbourne, Úc, cộng đồng sinh viên quốc tế và các nhà hảo tâm. Chúng mình hi vọng với chút sức trẻ có thể mang lại ấm ấp cho Xuân quê hương ở tỉnh Quảng Trị”.

 
Hình ảnh các DHS Việt ở Melbourne ra quân bán đồ từ thiện tại chợ Laverton.

Hình ảnh các DHS Việt ở Melbourne "ra quân" bán đồ từ thiện tại chợ Laverton.

 

Dự kiến, ngày 4/2/2015, chương trình sẽ trao 45 phần quà cho các gia đình chính sách, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cam Lộ; 5 phần quà cho gia đình có nạn nhân chất độc da cam và 3 bình lọc nước cho huyện đảo Cồn Cỏ.

 

Món quà mà cộng đồng du học sinh chuẩn bị cho bà con tuy không lớn lao, nhưng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, các bạn du học sinh Việt tại Úc hi vọng có thể san sẻ chút yêu thương, đồng cảm đến các hoàn cảnh đang gặp khó khăn.

 
Lệ Thu

Lệ Thu
 

Lệ Thu