Gặp gỡ và giao lưu về cuộc sống của sinh viên Việt Nam tại Lorient

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm năm văn hóa Pháp-Việt tại Bretagne, đêm gặp gỡ và giao lưu với chủ đề “Cuộc sống sinh viên Việt Nam tại Lorient”, diễn ra vào đúng đêm 30 Tết, đã thành công tốt đẹp và nhận được nhiều lời khen tặng từ những người tham dự.

Tổ chức bởi nhóm sinh viên Việt Nam tại Lorient và được sự hỗ trợ của tổ chức APPEL-Lorient cũng như trường đại học Nam Bretagne (UBS), buổi gặp gỡ và giao lưu được thực hiện trong khuôn viên trường đào tạo kỹ sư miền Nam Bretagne tại Lorient (ENSIBS Lorient). Chương trình được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu tới bạn bè Pháp và quốc tế về quá trình sống và làm việc của du học sinh Việt Nam thông qua lời kể của những người trong cuộc, qua lời chia sẻ của những người đã nhiệt tình đón tiếp sinh viên Việt Nam và qua những thước phim hài hước, sinh động.

 

Buổi giao lưu cũng là cơ hội để các sinh viên Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô, bạn bè và những người đã giúp đỡ sinh viên Việt Nam trong suốt những ngày tháng xa gia đình, xa quê hương.

 

Chương trình đã thu hút được một lượng lớn người tham dự, trong đó có Phó thị trưởng thành phố Lorient, Ban giám hiệu trường UBS, cũng như các giáo sư tại UBS cùng Ban giám đốc bệnh viện Lorient và đặc biệt là rất nhiều sinh viên đến từ hệ thống trường đại học UBS. 

 

Một triển lãm nhỏ về tranh Đông Hồ cũng được đặt ngay tại sảnh trường ENSIBS với mục đích giới thiệu tới bạn bè quốc tế một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

 

Buổi giao lưu và gặp gỡ được bắt đầu bằng một tiết mục hát dân ca và kết thúc bằng màn múa sạp truyền thống với sự tham gia của các bạn sinh viên Việt Nam và rất nhiều khán giả của chương trình.

 

Ngay sau buổi gặp gỡ và giao lưu, các bạn sinh viên Việt Nam cũng đã có một buổi tiệc đón năm mới Giáp Ngọ đầm ấm với thầy cô, bạn bè thân thiết cũng như hội APPEL-Lorient.
 

Một số hình ảnh của đêm gặp gỡ và giao lưu:

 

 

Gặp gỡ và giao lưu về cuộc sống của sinh viên Việt Nam tại Lorient

Trường ENSIBS Lorient là nơi học tập và làm việc của 3 trên tổng số 8 sinh viên Việt Nam tại Lorient

 

 

Gặp gỡ và giao lưu về cuộc sống của sinh viên Việt Nam tại Lorient

Sau triển lãm, bộ tranh Đông Hồ sẽ được bán với mục đích quyên góp tiền ủng hộ cho các dự án y tế hỗ trợ trẻ em Việt Nam.

 

 

Trong tà áo dài truyền thống, các cô gái Việt

Trong tà áo dài truyền thống, các cô gái Việt Nam tự tin thể hiện khúc hát “Bèo dạt mây trôi”…

 
… Với phần đệm đàn da diết của anh Vũ Hải Hiệu, nghiên cứu sinh kiêm nhạc công của chương trình

… Với phần đệm đàn da diết của anh Vũ Hải Hiệu, nghiên cứu sinh kiêm nhạc công của chương trình

 

 

… Với phần đệm đàn da diết của anh Vũ Hải Hiệu, nghiên cứu sinh kiêm nhạc công của chương trình

Từ Hà An (phải), sinh viên năm 3 tại ENSIBS và Hoàng Vân Trình (trái), nghiên cứu sinh năm 3 tại Lab-STICC rất vinh dự khi được làm MC cho đêm giao lưu và gặp gỡ

 

 

Nhóm các sinh viên Việt

Nhóm các sinh viên Việt Nam tại Lorient giới thiệu bản thân trước toàn thể khán giả tham dự đêm giao lưu

 

 

Với lối nói chuyện thoải mái và hài hước, các sinh viên Việt

Với lối nói chuyện thoải mái và hài hước, các sinh viên Việt Nam đã tạo nên một không khí vui vẻ khắp khán phòng
 

Ngô Đình Thanh (phải), sinh viên năm 3 tại Lab-STICC tâm sự về những ấn tượng ngày đầu tới

Ngô Đình Thanh (phải), sinh viên năm 3 tại Lab-STICC tâm sự về những ấn tượng ngày đầu tới Lorient

 

 

Ngô Đình Thanh (phải), sinh viên năm 3 tại Lab-STICC tâm sự về những ấn tượng ngày đầu tới

Bác sĩ Gildas Tréguier, chủ tịch hội APPEL- Lorient hào hứng nói về năm giao lưu văn hóa Pháp - Việt

 

 

Ngô Đình Thanh (phải), sinh viên năm 3 tại Lab-STICC tâm sự về những ấn tượng ngày đầu tới

Trưởng khoa HSE của Viện đại học công nghệ Lorient cũng nhân dịp này kể những kỷ niệm vui về quá trình đón tiếp sinh viên Việt Nam tại trường

 

 

Màn nhảy sạp với sự tham dự nhiệt tình của khán giả trong chương trình

Màn nhảy sạp với sự tham dự nhiệt tình của khán giả trong chương trình

 

Các sinh viên Pháp cũng hào hứng tham gia đập sạp

Các sinh viên Pháp cũng hào hứng tham gia đập sạp

 

 

Các sinh viên Pháp cũng hào hứng tham gia đập sạp

Trong nghiên cứu, thầy cô luôn là người nhiệt tình hướng dẫn các sinh viên Việt Nam còn trong màn nhảy sạp truyền thống, Phạm Thanh Hùng, nghiên cứu sinh năm 3 tại LIMATB lại trở thành người hướng dẫn của giáo sư mình

 

 
Đêm giao lưu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người tham dự.

 

Địa chỉ liên hệ của nhóm sinh viên Việt Nam tại Lorient: etudiantsvn.lorient@gmail.com

 

Hà An

Ảnh : Alexandre Rouleau, Phạm Thanh Hùng, Phạm Công Hạnh