Ghé thăm nơi ở của sinh viên các nước trên thế giới

(Dân trí) - Hãy cùng ghé thăm phòng sinh hoạt của sinh viên khắp nơi trên thế giới và tìm hiểu cuộc sống thường ngày cũng như những ước mơ, hoài bão trong tương lai của họ.

Dưới đây là nơi ở của sinh viên nhiều nước trên thế giới:

Ghé thăm nơi ở của sinh viên các nước trên thế giới - 1
Sinh viên Atonio đang theo học chuyên ngành kỹ sư điện và điện tử tại Đại học Havana, Cuba. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng ở của 2 nữ sinh viên Cuba. Một người theo học diễn xuất, người còn lại học chuyên ngành kỹ thuật âm thanh. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng ở của 2 nữ sinh viên Cuba. Một người theo học diễn xuất, người còn lại học chuyên ngành kỹ thuật âm thanh. (Ảnh: Henny Boogert)
Anh Victor (23 tuổi, sinh viên tại Nairobi, Kenya) dùng thời gian rảnh viết truyện ngắn. (Ảnh: Henny Boogert)
Anh Victor (23 tuổi, sinh viên tại Nairobi, Kenya) dùng thời gian rảnh viết truyện ngắn. (Ảnh: Henny Boogert)

Cùng tới từ Kenya là cô bạn Beatrice. “Tôi hy vọng có thể thay đổi thái độ của mọi người về những vấn đề thường được truyền thông đăng tải và cải thiện chất lượng các sản phẩm truyền thông trong tương lai. Tôi hiện là sinh viên và có kế hoạch trở thành nhà làm phim tài liệu trong tương lai không xa”, cô gái chia sẻ. (Ảnh: Henny Boogert)
Cùng tới từ Kenya là cô bạn Beatrice. “Tôi hy vọng có thể thay đổi thái độ của mọi người về những vấn đề thường được truyền thông đăng tải và cải thiện chất lượng các sản phẩm truyền thông trong tương lai. Tôi hiện là sinh viên và có kế hoạch trở thành nhà làm phim tài liệu trong tương lai không xa”, cô gái chia sẻ. (Ảnh: Henny Boogert)

Phòng sinh hoạt của cô bạn Vinnick, theo học chuyên ngành truyền thông đại chúng tại Nairobi, Kenya. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng sinh hoạt của cô bạn Vinnick, theo học chuyên ngành truyền thông đại chúng tại Nairobi, Kenya. (Ảnh: Henny Boogert)

Cô bạn Cathaline Meloen theo học chuyên ngành Công nghệ tại Đại học Công nghệ ở Delft, Hà Lan. (Ảnh: Henny Boogert)
Cô bạn Cathaline Meloen theo học chuyên ngành Công nghệ tại Đại học Công nghệ ở Delft, Hà Lan. (Ảnh: Henny Boogert)

Nơi sinh hoạt của Davy Limpens (25 tuổi) theo học ngành Y tại Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh: Henny Boogert)
Nơi sinh hoạt của Davy Limpens (25 tuổi) theo học ngành Y tại Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh: Henny Boogert)

Phòng sinh hoạt của cô bạn Jessie (Amsterdam, Hà Lan) theo học chuyên ngành Khoa học Truyền thông. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng sinh hoạt của cô bạn Jessie (Amsterdam, Hà Lan) theo học chuyên ngành Khoa học Truyền thông. (Ảnh: Henny Boogert)

Phòng sinh hoạt của các nữ sinh tại quốc gia châu Âu Moldova. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng sinh hoạt của các nữ sinh tại quốc gia châu Âu Moldova. (Ảnh: Henny Boogert)

Phòng nghỉ của 2 nam sinh Moldova. Một người theo học Lịch sử và Triết học, một người theo học tiếng Pháp. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng nghỉ của 2 nam sinh Moldova. Một người theo học Lịch sử và Triết học, một người theo học tiếng Pháp. (Ảnh: Henny Boogert)

Phòng sinh hoạt của một nữ sinh tại Nga. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng sinh hoạt của một nữ sinh tại Nga. (Ảnh: Henny Boogert)

“Tôi học chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng tại Cologne (Đức) từ năm 2011. Tôi vẫn sống cùng cha mẹ và rất vui vì vẫn duy trì mối quan hệ tốt với họ. Ngoài việc học, tôi cũng rất thích tìm hiểu ngôn ngữ. Tôi có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nhưng tiếng Pháp, Trung Quốc, Nga, Bulgaria của tôi thậm chí còn “siêu” hơn. Vào thời gian rảnh, tôi cũng tham gia tìm hiểu về chính trị”, sinh viên Kai (22 tuổi) cho biết. (Ảnh: Henny Boogert)
“Tôi học chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng tại Cologne (Đức) từ năm 2011. Tôi vẫn sống cùng cha mẹ và rất vui vì vẫn duy trì mối quan hệ tốt với họ. Ngoài việc học, tôi cũng rất thích tìm hiểu ngôn ngữ. Tôi có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nhưng tiếng Pháp, Trung Quốc, Nga, Bulgaria của tôi thậm chí còn “siêu” hơn. Vào thời gian rảnh, tôi cũng tham gia tìm hiểu về chính trị”, sinh viên Kai (22 tuổi) cho biết. (Ảnh: Henny Boogert)

“Tôi muốn và tôi phải trở thành người dẫn đầu của nền kinh tế Ấn Độ trước năm 2030. Tôi muốn thành lập một đại lý du lịch và cũng muốn kinh doanh trong các lĩnh vực xăng dầu và bất động sản. Hiện tôi đã hoàn thành việc học và đang tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài cho các dự án của mình”, Pankaj (22 tuổi) sống tại Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Henny Boogert)
“Tôi muốn và tôi phải trở thành người dẫn đầu của nền kinh tế Ấn Độ trước năm 2030. Tôi muốn thành lập một đại lý du lịch và cũng muốn kinh doanh trong các lĩnh vực xăng dầu và bất động sản. Hiện tôi đã hoàn thành việc học và đang tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài cho các dự án của mình”, Pankaj (22 tuổi) sống tại Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Henny Boogert)

Các sinh viên theo học Kiến trúc tại Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Henny Boogert)
Các sinh viên theo học Kiến trúc tại Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Henny Boogert)

Phòng ngủ của các nam sinh Đại học Hong Kong. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng ngủ của các nam sinh Đại học Hong Kong. (Ảnh: Henny Boogert)

Hai người bạn là sinh viên theo học tại Italia. (Ảnh: Henny Boogert)
Hai người bạn là sinh viên theo học tại Italia. (Ảnh: Henny Boogert)

Caroline là sinh viên năm 3 khoa Y Đại Học Naples, Italia. (Ảnh: Henny Boogert)
Caroline là sinh viên năm 3 khoa Y Đại Học Naples, Italia. (Ảnh: Henny Boogert)

Hai người bạn Beon và Danai đang theo học thạc sĩ tại Đại học Payap Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: Henny Boogert)
Hai người bạn Beon và Danai đang theo học thạc sĩ tại Đại học Payap Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: Henny Boogert)

“Tôi sống cùng anh trai và mẹ, nên tôi không có trải nghiệm sống tại ký túc của trường học”, Daniela hiện theo học công nghệ dược phẩm tại La Paz, Bolivia. (Ảnh: Henny Boogert)
“Tôi sống cùng anh trai và mẹ, nên tôi không có trải nghiệm sống tại ký túc của trường học”, Daniela hiện theo học công nghệ dược phẩm tại La Paz, Bolivia. (Ảnh: Henny Boogert)

Căn phòng của cô bạn Cinthia, theo học Kế toán tại Bolivia. (Ảnh: Henny Boogert)
Căn phòng của cô bạn Cinthia, theo học Kế toán tại Bolivia. (Ảnh: Henny Boogert)
“Chuyên môn tương lai của tôi là bác sĩ chuyên khoa thận”, nữ sinh Bolivia Jacqueline cho biết. (Ảnh: Henny Boogert)
“Chuyên môn tương lai của tôi là bác sĩ chuyên khoa thận”, nữ sinh Bolivia Jacqueline cho biết. (Ảnh: Henny Boogert)

Hai cô bạn Bengielyn và Karina mới 16 tuổi và đang theo học chuyên ngành Kỹ sư tại Philippines. (Ảnh: Henny Boogert)
Hai cô bạn Bengielyn và Karina mới 16 tuổi và đang theo học chuyên ngành Kỹ sư tại Philippines. (Ảnh: Henny Boogert)

Cậu bạn Bryan theo học tiếng Anh tại Đại học Far Eastern, Philippines. Em là 1 trong những sinh viên trẻ nhất của nhà trường khi mới 16 tuổi. (Ảnh: Henny Boogert)
Cậu bạn Bryan theo học tiếng Anh tại Đại học Far Eastern, Philippines. Em là 1 trong những sinh viên trẻ nhất của nhà trường khi mới 16 tuổi. (Ảnh: Henny Boogert)

Phòng sinh hoạt của các nữ sinh Philippines. (Ảnh: Henny Boogert)
Phòng sinh hoạt của các nữ sinh Philippines. (Ảnh: Henny Boogert)

Cả 2 nam sinh đều theo học nhân chủng học tại Đại học Phật giáo Maha Chulalongkorn, Thái Lan. (Ảnh: Henny Boogert)
Cả 2 nam sinh đều theo học nhân chủng học tại Đại học Phật giáo Maha Chulalongkorn, Thái Lan. (Ảnh: Henny Boogert)

Minh Hương

(Theo Metro)