Giải bóng đá DHS Việt tại Pháp – Nơi kết nối tình bạn xa xứ

(Dân trí) - Sau những vòng đấu sôi động và quyết liệt, Mulhouse – đội bóng đến từ vùng Alsace đã giành chiến thắng trong trận chung kết đẹp mắt, gay cấn trước đội UJVF (Hội thanh niên việt kiều tại Pháp) và giành ngôi vô địch giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Pháp NNB lần thứ 17.

Mulhouse - Nhà vô địch giải NNB 2016
Mulhouse - Nhà vô địch giải NNB 2016

Trong hai ngày 27-28/3, các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá Những Người Bạn (NNB 2016) do Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) phối hợp cùng hội sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) tổ chức đã diễn ra sôi nổi và đầy hấp dẫn.

Tham dự giải năm nay có 22 đội bóng đến từ nhiều vùng miền nước Pháp như Paris, Lyon, Toulouse, Grenoble, Orleans … Đặc biệt, năm nay còn có sự góp mặt của đội bóng của các sinh viên Việt Nam tại thành phố Leuven, Bỉ tham gia thi đấu. Chị Hoàng Thị Quỳnh Mai, Bí thư thứ nhất, phụ trách bộ phận lưu học sinh- Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp cũng đến cổ vũ tinh thần các cầu thủ.

Không khí vui tươi, hứng khởi trước trận đấu
Không khí vui tươi, hứng khởi trước trận đấu

và không kém phần quyết liệt của các cầu thủ trong trận đấu
và không kém phần quyết liệt của các cầu thủ trong trận đấu

Sau ngày thi đấu thứ nhất, từ 22 đội bóng, 8 đội xuất sắc nhất đã được tìm ra để tiếp tục “chiến đấu” tại ngày thứ hai. Càng tiến gần đến trận chung kết, các trận cầu càng trở nên nóng bỏng và quyết liệt hơn cả.

Sau các lượt đấu quyết liệt, căng thẳng, 2 đội xuất sắc nhất là Mulhouse và UJVF đã lọt vào trân chung kết. Đây là một trận đấu đầy kịch tính vì cả 2 đội bóng đều có truyền thống lâu năm và nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.

Trận đấu chính thức bất phân thắng bại đã khép lại với tỉ số hoà 1-1. Cả 2 bàn thắng đều được thực hiện từ những pha phối hợp đẹp mắt, nhận được bao tiếng trầm trồ thán phục của hàng trăm khán giả quanh sân bóng.

Sau hai hiệp chính kịch tính, hai đội bước vào hiệp đấu phụ nghẹt thở, gay cấn. Tiếp tục với tỷ số 2-2, hai đội buộc phân thắng bại bằng lượt đá Penalty. Cuối cùng Mulhouse giành chiến thắng với tỷ số 3-2 và trở thành tân vô địch của giải bóng đá NNB lần thứ 17.

UJVF – Huy chương bạc giải NNB 2016
UJVF – Huy chương bạc giải NNB 2016

Hai đội đồng đạt giải Ba là đội Grenoble (Hội sinh viên VN tại Grenoble) và đội Only Lyon (Việt kiều Lyon). Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng đã phần thưởng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất.

Grenoble cùng Only Lyon: đồng giải ba giải NNB 2016
Grenoble cùng Only Lyon: đồng giải ba giải NNB 2016

Cầu thủ xuất sắc nhất nhận phần thưởng từ đại diện BTC

Cầu thủ xuất sắc nhất nhận phần thưởng từ đại diện BTC

Theo bạn Đỗ Minh Hằng, Tổng Thư ký UEVF, Trưởng Ban tổ chức giải NNB 1: “Đã từ lâu, giải bóng đá NNB trở thành một ngày hội bóng đá lớn nhất của sinh viên Việt Nam tại Pháp và là nơi quy tụ các đội bóng xuất sắc nhất đến từ mọi miền nước Pháp tranh tài.

Qua mỗi kỳ giải được tổ chức thành công là dịp để các chi hội sinh viên trên toàn nước Pháp cũng như sinh viên các nước châu Âu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm rèn luyện thể chất, góp phần khuyến khích phong trào thể dục thể thao quần chúng trong học sinh sinh viên không ngừng phát triển”.

Giải bóng đá NNB là giải thường niên của UEVF, đây là thứ 17 giải liên tiếp được UEVF phối hợp cùng UEVP tổ chức, nhằm tiếp nối truyền thống thể thao và tinh thần giao lưu học hỏi giữa các sinh viên Việt Nam tại Pháp với các bạn sinh viên, thanh niên Pháp và quốc tế đang theo học và làm việc tại đất nước hình lục lăng này.

“Không chỉ có bóng đá, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng thường xuyên tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao khác như: cầu lông, bóng rổ…”, anh Nguyễn Văn Tuân- Phó chủ tịch UEVF khóa 6 cho biết.

Theo bạn Nguyễn Vân Giang, phó chủ tịch UEVP: “Mình không đá bóng, nhưng đây là cơ hội để gặp gỡ các bạn sinh viên khác trên nhiều vùng miền nước Pháp và Châu Âu. Và mình đã tận dụng triệt để cơ hội này để giao lưu kết thêm nhiều bạn mới, trao đổi nhiều thông tin về vấn đề công việc cũng như học tập tại Pháp”.

Giải bóng đá Những người bạn NNB lần thứ 17 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong giới sinh viên, du học sinh và người hâm mộ bộ môn thể thao vua.

Tin bài: Nguyễn Tuân

Ảnh: Vân Giang

(Từ Paris, Pháp)