Giải bóng đá mùa đông 2018 của SV Việt tại Pháp : Khi muôn trái tim thể thao vượt giá rét

(Dân trí) - Vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua, giải bóng đá mùa đông (Winter Cup) 2018 – một trong ba giải đấu thường niên lớn nhất của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã được tổ chức tại thành phố miền Nam xinh đẹp Toulouse, Pháp.

Thời tiết giá rét và khí hậu mưa gió đã không thể ngăn cản được những trái tim thể thao hòa chung nhịp đập khi các đội bóng đã cùng nhau thi đấu và cống hiến cho khán giả những trận cầu vô cùng đẹp mắt.

Giải đấu năm nay là sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Gió Lào – một đội bóng giàu truyền thống, Bordeaux – đội bóng "hàng xóm" với đội hình được trẻ hóa, SV Toulouse – đội bóng trẻ đã từng đạt cúp năm 2016, cùng với đó là sự góp mặt của những cái tên mới như VK Toulouse hay đội bóng Kabyle – khách mời với các sinh viên đến từ Algérie.


Đại diện các đội chụp ảnh cùng BTC

Đại diện các đội chụp ảnh cùng BTC

Đúng như tên gọi "Giải mùa đông", giải đấu lần này đã diễn ra trong cái rét buốt của thành phố miền Nam, với nhiệt độ xuống 3 độ C. Tiết trời giá lạnh bất ngờ đan xen cùng một chút mưa đă gây khó khăn không chỉ cho các đội khách mà ngay đến các đội chủ nhà cũng có phần nào đó gặp khó khăn trong việc thích nghi. Không một chút nắng, nhưng sân thi đấu tại Toulouse lại trở nên ấm áp lạ thường bởi tinh thần thi đấu nhiệt huyết, hết sức hết mình của các đội bóng, đồng thời là sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.

Giải bóng đá mùa đông 2018 của SV Việt tại Pháp : Khi muôn trái tim thể thao vượt giá rét - 2


Đội cổ vũ xinh đẹp của chủ nhà Toulouse

Đội cổ vũ xinh đẹp của chủ nhà Toulouse

Các trận đấu vòng bảng đã diễn ra với nhiều kịch tích. Ngày thi đấu thứ nhất đội trẻ SV Toulouse đã có chiến thắng ra quân, đội Gió Lào dù chưa thích nghi được vì phải di chuyển xa nhưng vẫn khẳng định được đẳng cấp, Kabyle tuy là khách mời nhưng thi đấu vô cùng hết mình.

Đặc biệt hơn cả là bất ngờ tới từ hai cái tên : Đội bóng VK Toulouse khẳng định sức mạnh và khiến cho các đội dè chừng với chuỗi 4 trận toàn thắng, đội bóng Bordeaux với đội hình trẻ mới tập hợp nhưng với sự tài năng cũng đã gây sức ép cho các đối thủ, tiêu biểu là trận thắng 8-3 trước đội Kabyle.


Đội bóng Toulouse và Bordeaux chụp ảnh lưu niệm

Đội bóng Toulouse và Bordeaux chụp ảnh lưu niệm

Sau các lượt đấu quyết liệt, hai đội xuất sắc nhất là Gió Lào và VK Toulouse đã lọt vào trận chung kết. Đây là một trận đấu đầy kịch tính vì một bên là Gió Lào - đội bóng với lối chơi thuần Việt và có truyền thống lâu năm, một bên là VK Toulouse – một đội bóng mới tập hợp nhưng lại sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cả trong và ngoài nước.

Sau những giờ phút thi đấu vô cùng căng thẳng, một chút thiếu may mắn đã khiến cho Gió Lào – đội bóng vừa giành chức vô địch của giải đấu NNB tháng 4 vừa qua tại Paris, lỡ hẹn với chiếc cúp vàng tại Toulouse. Đội chủ nhà VK Toulouse giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và trở thành tân vô địch của giải bóng đá mùa đông 2018 của UEVF.


Á quân Gió Lào

Á quân Gió Lào


Quán quân VK Toulouse với niềm vui chiến thắng

Quán quân VK Toulouse với niềm vui chiến thắng

Tại lễ bế mạc, cúp, huy chương vàng, cùng nhiều phần quà đã được trao cho đội vô địch : VK Toulouse. Ban tổ chức cũng đã trao phần thưởng và kỉ niệm chương cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất.

Tuy chưa thể mang chiếc cúp vàng danh giá về, nhưng Gió Lào cũng đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem và liên tiếp giành các giải thưởng như "Vua phá lưới" - Nguyễn Hải Nam, "Thủ môn xuất sắc nhất" - Hoàng Minh Đức, "Cổ động viên nhiệt tình nhất" - Cổ động viên của Gió Lào.


Những giải thưởng danh giá

Những giải thưởng danh giá


Gió Lào đã liên tiếp mang về ba giải thưởng phụ

Gió Lào đã liên tiếp mang về ba giải thưởng phụ

Trải qua hai ngày thi đấu, giải bóng đá mùa đông UEVF Toulouse 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong giới sinh viên, du học sinh và người hâm mộ môn thể thao vua.

Đây chính là dịp để các chi hội sinh viên trên toàn nước Pháp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm rèn luyện thể chất, góp phần khuyến khích phong trào thể dục thể thao quần chúng trong học sinh sinh viên không ngừng phát triển.

Hà Trang

(Từ Toulouse, Pháp)