Giáo dục phổ thông Đức – Con đường vào thẳng Đại học

(Dân trí) - Nhắc đến giáo dục Đức, hầu hết học sinh Việt Nam mới chỉ quan tâm đến bậc Đại học. Với những ưu thế vượt trội so với các quốc gia khác, như miễn hoàn toàn học phí, hay việc được ở lại tới 18 tháng sau khi tốt nghiệp, không khó để thấy rằng, số lượng sinh viên Việt Nam cũng như quốc tế quan tâm tới du học Đại học ở Đức ngày càng nhiều.

Tuy nhiên với những học sinh muốn vào thẳng Đại học tại Đức, mà không cần trải qua 1 năm học Dự bị, thì lựa chọn du học từ bậc học Phổ thông là lựa chọn tối ưu. Trong bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh, cũng như các bạn học sinh sinh viên về hệ thống giáo dục phổ thông tại Đức – con đường vào thẳng Đại học cho học sinh Việt Nam.

Tổng quan hệ thống giáo dục Đức

CHLB Đức là quốc gia có chế độ liên bang, giáo dục nằm trong thẩm quyền của mỗi bang. Việc tổ chức ngành giáo dục có những khác biệt giữa các bang, mỗi bang có bộ luật và hệ thống giáo dục riêng. Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, có thể đi học mẫu giáo (kindergarten). Sau đó, nghĩa vụ bắt buộc đến trường (giáo dục phổ cập) sẽ được kéo dài từ lớp 1 (năm thứ nhất) tới hết năm thứ 9 (ở một số bang cho đến năm thứ 10). Nghĩa vụ này được quy định trong hiến pháp của từng bang.

Cấp tiểu học từ lớp 1 tới lớp 4 (Grundschule). Ở bậc học này, tất cả học sinh đều học chương trình giống nhau. Sau đó, dựa vào thành tích học tập, cũng như sự tự tin, khả năng học tập độc lập và các năng khiếu khác, giáo viên tiểu học sẽ định hướng cho phụ huynh và học sinh các loại hình trường học phù hợp: trường Hauptschule, trường Realschule và trường Gymnasium với ba loại bằng tốt nghiệp khác nhau. Kể từ những năm 1970, ở nhiều bang còn có thêm các loại hình trường Gesamtschule, là trường tích hợp của các loại trường nêu trên. Tính liên thông giữa các loại hình trường được đảm bảo về cơ bản khi thoả mãn các điều kiện được thỏa thuận.


Học viện ngôn ngữ Humboldt Institut ở Berlin

Học viện ngôn ngữ Humboldt Institut ở Berlin

1. Trường Hauptschule

Đây là trường dành cho học sinh trung bình và yếu. Học sinh sẽ học từ lớp 5-9 ở hầu hết các bang. Tại các trường này, học sinh sẽ học các môn như ở Realschule hoặc Gymnasium nhưng với tốc độ chậm hơn và kết hợp với việc định hướng học nghề. Sau khi học xong, các em sẽ học tiếp lên các trường nghề bán thời gian (học nửa buổi, nửa buổi đi làm và thực tập tại các nhà máy, công xưởng) cho tới khi 18 tuổi.

Trong quá trình học, nếu học sinh cảm thấy chương trình quá dễ, học sinh có thể chuyển sang trường Realschule để tiếp tục theo học.

2. Trường Realschule

Hệ thống này dành cho học sinh có học lực khá. Các em sẽ học từ lớp 5-10 ở hầu hết các bang. Ở đây học sinh sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống như Toán, Lý, Hoá, Khoa học bên cạnh các kỹ năng mềm như Tin học, cách gõ văn bản, làm bài tập nhóm, thuyết trình … Sau khi học xong lớp 10, học sinh sẽ trải qua kỳ thi Mittlere Raife (tương đương bằng THCS ở Việt Nam). Với bằng tốt nghiệp này, học sinh có thể đăng ký để học Nghề (Ausbidung) hoặc học tiếp lên hệ thống Gymnasium để tốt nghiệp THPT và vào Đại học.

3. Trường Gymnasium

Đây là hệ thống trường dành cho học sinh khá giỏi. Trường sẽ có từ lớp 5-12 hoặc 13 (tuỳ từng bang cụ thể). Các môn học có thể tùy từng trường nhưng nói chung bao gồm các môn: Tiếng, Đức, Toán, Khoa học Máy tính, Lý, Hóa, Sinh, Địa lý, Nghệ thuật, Âm nhạc, Lịch sử, …Từ năm lớp 11 trở đi, học sinh không phải bắt buộc học tất cả các môn học. Các em có quyền lựa chọn những môn học mà mình yêu thích để nghiên cứu chuyên sâu. Học sinh tốt nghiệp lớp 12 ở một số bang đã có thể lấy “Abitur”, nhưng ở một số bang khác vẫn yêu cầu phải hết lớp 13. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ nhận được bằng tú tài (Abitur) và chuẩn bị cho học sinh lên học Đại học (Universität) hoặc Đại học ứng dụng (Fachhochschule).


Gymnasium Schule Schloss Salem

Gymnasium Schule Schloss Salem

Hệ thống trường phổ thông quốc tế tại Đức

Hiện nay tại Đức, cùng với xu hướng hội nhập Quốc tế, các trường phổ thông tại Đức đã được phép tuyển học sinh quốc tế. Tuy nhiên, đại đa số mới chỉ có các trường THPT tư thục cởi mở cho đối tượng học sinh này. Các trường này đều giảng dạy theo hệ thống Gymnasium, dành cho học sinh khá giỏi. Định hướng quốc tế, nhưng các trường này đều phải duy trì tỷ lệ học sinh nước ngoài dưới 10%. Điều này đảm bảo được tính đặc thù của giáo dục Đức không bị pha trộn. Tại đây, học sinh sẽ được đào tạo theo hệ thống Giáo dục phổ thông cao nhất của Đức cùng với sinh viên bản địa; được trang bị vốn tiếng Đức đủ theo yêu cầu đầu vào của các trường Đại học. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể nộp đơn vào bất kỳ trường Đại học nào trên toàn nước Đức (hoặc các nước trên toàn thế giới) mà không phải trải qua kỳ thi đầu vào cũng như 1 năm học Dự bị như các học sinh quốc tế khác.


Gymnasium Schule Birklehof ở vùng Black Forest

Gymnasium Schule Birklehof ở vùng Black Forest

Hệ thống giáo dục Đức nói chung, và giáo dục phổ thông nói riêng còn khá mới mẻ đối với phụ huynh và học sinh Việt Nam. Đây là một hệ thống mở, học sinh có thể thay đổi loại hinh đào tạo, chương trình học theo khả năng của bản thân. Hình thức đào tạo này sẽ trở nên phổ biến trên thế giới trong tương lai. Và học sinh Việt Nam rất nên tìm hiểu và quan tâm, như một lựa chọn đột phá cho kế hoạch tương lai của mình.

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 024.6027.9245 hoặc hotline: 090.221.3245 hoặc email: info@eurolinkedu.com để nhận thư mời tham dự hội thảo về chương trình du học phổ thông Đức và trại hè Châu Âu 2019.

Tp. Hồ Chí Minh: Chủ Nhật ngày 16/12/2018

Hà Nội: Chủ Nhật ngày 23/12/2018

Hải Phòng: Chủ Nhật ngày 06/01/2019