Hai du học sinh Việt xuất sắc chia sẻ bí quyết chọn ngành, thực tập việc làm tại Mỹ

(Dân trí) - Đinh Nho Minh và Vũ Thùy Ngân là hai du học sinh Việt xuất sắc đều vừa tốt nghiệp đại học tại Mỹ với thành tích vô cùng ấn tượng. Ngay sau đó, cả hai đều có khởi đầu thuận lợi cho chặng đường học tập, làm việc kế tiếp của mình nhờ có chiến lược chọn ngành học, xin suất thực tập, tạo bước đệm việc làm ở nước sở tại.

Mới đây, các du học sinh Việt tại Mỹ đã có mặt trong một hội thảo du học tổ chức ở Hà Nội nhằm chia sẻ bí quyết chuẩn bị cho lộ trình nghề nghiệp tương lai từ trải nghiệm của bản thân.

Bạn Đinh Nho Minh đã tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Tufts – Mỹ (#27 NU). Sau đó, Minh được nhận ngay vào chương trình Thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế của nhiều trường đại học danh tiếng: Chicago (#3 NU), Georgetown (#22 NU), Tufts (#27 NU), Columbia (#3 NU), Johns Hopkins (#10 NU), Lee Kuan Yew (Singapore).

Bạn Vũ Thùy Ngân đã tốt nghiệp hạng xuất sắc summa cum laude (cao nhất) Đại học Yale – Mỹ , với 2 chuyên ngành công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu và lấy luôn thạc sĩ về Công nghệ thông tin. Ngân được mời làm việc ở cả Facebook, Google và Google DeepMind (công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo) - là 1 trong 2 sinh viên mới ra trường duy nhất năm nay được tham gia vào bộ phận nghiên cứu rất cạnh tranh của Deepmind.

Chọn ngành tại Mỹ và những nguồn lực hỗ trợ

Nói về kinh nghiệm chọn ngành của mình, Vũ Thùy Ngân chia sẻ: “Em học hai ngành Khoa học máy tính và Khoa học dữ liệu ở ĐH Yale. Khi mới vào trường em không có ý định học ngành này mà dự định học thiên về Sinh học - môn em học chuyên tại cấp 3 ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Đại học Yale và các trường Đại học quốc gia (National University) ở Mỹ đều có hệ thống lớp giới thiệu về các ngành học khác nhau cho tất cả sinh viên. Em tận dụng cơ hội đó học một lớp giới thiệu về Khoa học máy tính và Khoa học dữ liệu rồi nhận ra mình thích cả hai môn đấy nên đã chuyển hướng”.

Ngân cho biết, em thấy một điều rất hay ở Mỹ là các bạn bắt đầu chọn ngành khi vào trường đại học được mọi người hỗ trợ nhiều.

Hai du học sinh Việt xuất sắc chia sẻ bí quyết chọn ngành, thực tập việc làm tại Mỹ - 1
Vũ Thùy Ngân sắp tới sẽ đi làm ở công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Google DeepMind.

“Bên Mỹ có những học sinh biết lập trình từ năm 3-4 tuổi, em lên đại học mới bắt đầu học lập trình. Mọi người bạn bè, thầy cô, nhà trường giúp đỡ em rất nhiều mà không ai chê cười. Không chỉ học tập, giai đoạn sinh viên tìm việc làm cũng có hệ thống cựu sinh viên và các công ty đến trường tổ chức phỏng vấn”, nữ du học sinh Việt chia sẻ.

Ngân chia sẻ thêm, về lĩnh vực công nghệ thông tin, các công ty lớn như Microsoft, Facebook, Google đều có chương trình dành riêng cho sinh viên năm nhất, năm hai và các bạn nữ, học sinh quốc tế không được tiếp cận ngành nghề nhiều.

Mặc dù bạn mới tìm hiểu ngành nhưng vẫn có những chương trình tuyển và họ đào tạo cho bạn mùa hè để bắt nhịp các bạn khác. Chính Ngân cũng đã tận dụng được những cơ hội như thế.

Hơi khác với Thùy Ngân, Đinh Nho Minh chọn ngành học Quan hệ quốc tế ở Tufts ngay từ khi chưa vào trường. Nói về câu hỏi: "Ở Mỹ có dễ chọn ngành học không?", Minh chia sẻ: "Ở Mỹ khá dễ, bởi vì nhiều trường đến năm 2, năm 3 các sinh viên mới phải chọn ngành. Trong 1 năm đầu, sinh viên có thể chọn học thử các ngành tùy thích.

Khi sắp phải chọn ngành, sinh viên có thể qua Văn phòng của các ngành đó để hỏi tư vấn xem liệu mình có hợp ngành không, điều kiện theo ngành này là gì? Có ai có thể làm cố vấn cho mình không? Em nghĩ việc chọn và đổi ngành ở Mỹ dễ bởi vì các trường cho mình rất nhiều cơ hội”.

Hai du học sinh Việt xuất sắc chia sẻ bí quyết chọn ngành, thực tập việc làm tại Mỹ - 2
Đinh Nho Minh mới đây đã đỗ vào chương trình thạc sĩ của nhiều đại học danh giá.

Tóm lại, việc chọn ngành ở các trường đại học ở Mỹ tương đối linh hoạt. Kể cả các đại học quốc gia ở Mỹ cũng có nền tảng giáo dục khai phóng (Liberal Arts), các em sẽ được học thử một số môn trong năm đầu tiên và năm thứ hai mới phải chốt xem mình học ngành gì.

Bạn trẻ có thể nhờ các cố vấn chính thức trong trường hoặc gia sư, anh chị đi trước để được tư vấn. Ngoài ra có một nguồn lực quý giá để du học sinh xây dựng lộ trình theo đuổi ngành là các công ty trong mảng của mình có các công việc thực tập liên quan không để tham gia nhằm đẩy mạnh năng lực chuyên môn.

Nếu chỉ dành thời gian lên lớp rồi về nhà thì không đủ

Cả hai diễn giả trẻ với thành tích tốt đẹp ở đại học Mỹ khẳng định, việc thực tập, nghiên cứu có vai trò rất quan trọng trong chuẩn bị cơ hội nghề nghiệp tương lai.

Nho Minh nhấn mạnh “trước hết bạn phải có một mạng lưới rộng để tìm kiếm cơ hội nghiên cứu, việc làm”.

Nếu chỉ lên lớp rồi về nhà làm bài tập nhằm đạt điểm A cũng được, bạn sẽ được điểm cao nhưng vấn đề là mình sẽ không quen được nhiều giáo sư.

Các giáo sư có thể có những đề tài hay về nghiên cứu để mình có thể xin tham gia cùng. Nếu ra ngoài giao lưu kết bạn, bạn cũng có thể tìm kiếm những cơ hội nghiên cứu hay, việc làm hay”.

Đồng tình quan điểm, Vũ Thùy Ngân lưu ý rằng, nếu tìm cố vấn, bạn trẻ phải tìm người rất hiểu mình và lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của họ cũng rất gần với mục đích, sở thích nghiên cứu của mình.

Hai du học sinh Việt xuất sắc chia sẻ bí quyết chọn ngành, thực tập việc làm tại Mỹ - 3
Bạn trẻ và phụ huynh tham dự hội thảo.

Bí quyết xin thực tập của nữ du học sinh Việt xuất sắc là mở rộng mạng lưới mối quan hệ và tham gia nhiều hoạt động.

“Ở đây, mạng lưới quan hệ chỉ là thầy cô nữa mà liên quan đến bạn bè, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng ở các công ty... Mình có thể biết họ qua việc làm dự án, dự hội thảo. Đó là nơi bạn có thể gặp những người có chuyên môn liên quan để có thể lấy được suất thực tập”, Ngân nói.

Trong mảng công nghệ thông tin cũng có những ngành rất khó để xin vào. Giống như trong tuyển sinh ở đại học lớn, những công ty hàng đầu cũng có quá nhiều hồ sơ ứng tuyển, họ chỉ có thể xem qua một chút thôi.

“Nếu có người giới thiệu mình vào công ty thì người tuyển dụng sẽ đọc hồ sơ của bạn thực sự chứ không phải chỉ lướt qua. Chúng ta cũng nên tận dụng cơ hội thực tập dành cho sinh viên năm nhất, năm hai và việc lấy được suất thực tập đầu tiên là khó nhất. Sau khi đã có suất thực tập đầu tiên rồi thì những lần sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”, Thùy Ngân chia sẻ thêm.

Vũ Thùy Ngân chia sẻ bí quyết giành suất thực tập

Thùy Ngân và Nho Minh nhấn mạnh, du học sinh nên chịu khó tìm hiểu, để quá trình năm 3-4 xin việc sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn đã có kinh nghiệm rồi.

Cô Lê Diệu Linh (từng giành học bổng toàn phần của Đại Học Williams - xếp thứ nhất các trường đại học Liberal Arts) nhấn mạnh: “Khi trúng tuyển vào đại học Mỹ, sinh viên phải nghĩ ngay đến việc hòa nhập, gây dựng hồ sơ để có thể xin thực tập, việc làm. Nhiều bạn chơi hết năm nhất, năm hai đến năm 3 mới bắt đầu thì đã muộn rồi.

Thông thường, năm nhất năm hai hơi khó kiếm việc ở ngoài trường thì các bạn có thể nghĩ đến việc xin thầy cô, giáo sư cho mình hỗ trợ thầy cô làm việc trong một mùa hè. Hoặc nếu về Việt Nam, các bạn cũng có thể đi tìm cơ hội ở các công ty quốc tế lớn ở Việt Nam.

Sau này đến năm 2-3, hồ sơ của bạn đã đẹp hơn và bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thông thường muốn trước khi tốt nghiệp có thư mời việc làm thì mùa hè năm 3, năm 4 chắc chắn là phải có cơ hội thực tập mới được giữ lại”.

Lệ Thu