Học bổng Giao lưu Văn hóa Mỹ - 100% học phí

Khi tham gia chương trình Giao lưu Văn hóa, học sinh sẽ được miễn toàn bộ học phí, phí ăn ở và chỉ phải trả tiền ăn trưa, bảo hiểm y tế, vé máy bay, tiền tiêu vặt, chi phí visa và phí tham gia chương trình.

Mỗi học sinh Việt Nam là một sứ giả văn hóa

 

Chương trình do chính phủ Mỹ bảo trợ, nhằm tạo điều kiện cho các học sinh trung học từ nhiều quốc gia đến học tập, trải nghiệm và giao lưu văn hóa tại Mỹ - trong đó có học sinh Việt Nam.

 

 

Học bổng Giao lưu Văn hóa Mỹ - 100% học phí

 

Tham gia vào chương trình Giao lưu Văn hóa, học sinh không chỉ được miễn 100% học phí mà còn miễn phí ăn ở (chỉ phải trả tiền ăn trưa). Qua việc học văn hóa ở trường, các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, sinh hoạt cùng gia đình ‘host’, hoạt động cộng đồng và các chương trình giáo dục ở trường, học sinh có cơ hội mài dũa kỹ năng mềm và tiếng Anh của mình trong một môi trường hết sức thân thiện, tiên tiến.

 

Học sinh được học một năm tại trường công lập Hoa Kỳ và sống với một gia đình bản xứ. Các em sẽ nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ của tổ chức Trao đổi Học sinh Quốc tế, các chuyên gia giáo dục rải khắp 50 bang của nước Mỹ, phối hợp với chuyên gia Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Học sinh sẽ sinh hoạt và đến trường như một thành viên trong gia đình host –một thành viên của cộng đồng. Bên cạnh đó, học sinh cũng sẽ được giao lưu và tham gia vào các hoạt động tập thể cùng các bạn đồng lứa đến từ các quốc gia khác trao đổi văn hóa như mình.

 

Vui lòng đăng ký tham gia tại đây hoặc qua Hotline tại Hà Nội: 0962908781; 0963049860; Hotline tại Hồ Chí Minh: 09887 09698, 0983075915

Kinh nghiệm và uy tín

 

Trên thế giới, có rất nhiều tổ chức được Bộ Ngoại Giao Mỹ ủy quyền để điều phối học bổng trao đổi văn hóa. Trong đó, tổ chức ISE là một trong những tổ chức phi lợi nhuận trao đổi văn hóa lâu đời nhất, đã ra đời và tiếp nhận hàng chục ngàn các học sinh quốc tế đến Mỹ giao lưu từ năm 1982. Tổ chức được Hội đồng Tiêu chuẩn Du học Toàn cầu (CSIET) công nhận đủ năng lực và điều kiện làm nhà tổ chức chương trình giao lưu văn hóa cho học sinh quốc tế.

 
Tại sao nên tham gia chương trình Giao lưu Văn hóa

 

Tại sao nên tham gia chương trình Giao lưu Văn hóa

 

·                     Học sinh có cơ hội tiếp xúc với nền tri thức & giáo dục tiên tiến của Mỹ, và được trang bị các kỹ năng học đường trong suốt thời gian tham gia chương trình.

·                     Học sinh được sống và học tập trong môi trường 100% tiếng Anh – dễ dàng phát triển ngôn ngữ nhanh chóng – với chi phí rất thấp.

·                     Các học sinh được tiếp xúc và tư vấn bởi những chuyên viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao tại Hoa Kỳ: chọn trường phù hợp, đúng ngành nghề và khả năng của học sinh. Tư vấn bao gồm chọn trường để lấy được học bổng.

·                     Khi đi giao lưu văn hóa, học sinh được chuẩn bị rất tốt cho môi trường học tập tại Hoa Kỳ; học sinh sẽ có kỹ năng sống cùng với sự hiểu biết sâu sắc nền văn hóa Mỹ.

·                     Học sinh còn được tham gia học những lớp nâng cao, luyện TOEFL và SAT để thi đạt kết quả cao – đây là những điều kiện tiên quyết để xin học bổng và nộp hồ sơ vào các trường Đại học danh tiếng của Hoa Kỳ.

·                     Học sinh đi giao lưu văn hóa trưởng thành nhanh chóng và có một tầm nhìn bao quát, hiện đại hơn về thế giới so với bạn bè đồng trang lứa – cùng với sự thích nghi cao đối với các môi trường mới.

 

 

bạn Lê Thy trong buổi ma-ra-tông ủng hộ breast cancer awareness

bạn Lê Thy trong buổi ma-ra-tông ủng hộ breast cancer awareness

 

 

Các yêu cầu đối với học sinh Giao lưu Văn hóa

 

·                     Tuổi từ 15 – 18 tính tới ngày nhập học

·                     Điểm thi SLEP đạt tối thiểu 50/67

·                     Học lực khá giỏi

·                     Tự lập, có định hướng tốt, có kỹ năng mềm và khả năng giải quyết vấn đề

 

Các bạn học sinh đi Giao lưu Văn hóa

 

Có dịp nói về chương trình Giao lưu Văn hóa mình từng trải nghiệm, bạn Thanh Nguyễn đã chia sẻ “Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay đã nhận được cái ôm thật ấm áp từ Caleb và Naomi Edwards (bố, mẹ nuôi )và còn có cả những lời chào hỏi thật nhiệt tình từ  Anaka, Adelyn, Andrea( các em nuôi) nữa.”

 

 

Bạn Nguyễn Nam Phương trong cuộc thi ăn dưa hấu

Bạn Nguyễn Nam Phương trong cuộc thi ăn dưa hấu

 

Và rồi bạn đã trải qua biết bao kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong đời. Từ chuyên gia hỗ trợ “Nhờ có Shelley-người đại diện của tổ chức International Student Exchange (ISE)-quản lý vùng- đầy nhiệt tình,cực kì quan tâm đến học sinh mà chúng tôi đã có nhữngchuyến SHOP AND SERVE đầy thú vị, và đặc biệt là chuyến đi đến Seattle đầy ý nghĩa.”

 

Cho đến ‘kỳ nghỉ xuân’ đầu tiên. “Chúng tôi đã được đi đến CAPITAL TOUR-ở đây tôi đã học được cách làm việc của ứng cử viên, quan chức trong bộ máy của bang Washington, ARGOSY TOUR- nơi mà chúng tôi được đi du thuyền và ngắm quan cảnh Seattle, EXPERIENCE MUSIC PROJECT- chính nơi này chúng tôi đã thể hiện ca khúc ROCK N ROLL và được biết đến với cái tên FOREIGNERS… điều làm cho chuyến đi thêm thú vị là GLASS BLOWING- chúng tôi đã tự tay làm những lọ thủy tinh đầy màu sắc, đầy kiểu dáng theo ý tưởng của mỗi người.”

 

Thông tin thêm về đăng ký thi SLEP cho chương trình, thời gian học, thủ tục nhập học, hồ sơ, visa du học Mỹ, điều kiện sống và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hê:

 

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH THUẬT ĐỨC ANH

 

Website: www.ducanhduhoc.com    Fanpage: www.facebook.com/DucAnhAT

·                     Hà Nội: 96 Lò Đúc, ĐT: (04) 3971 6229, Email: duhoc@ducanh.edu.vn

·                     Hải Phòng: 32F Điện Biên Phủ, ĐT: 0313.686.689, Email: adminhp@ducanh.edu.vn

·                     TP Hồ Chí Minh: 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, ĐT: (08) 3929 3995, Email:adminhcm@ducanh.edu.vn

·                     Nghệ An:  02 Hermann Gmeiner, P.Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ ; ĐT: (038)3577555; Email:adminvinh@ducanh.edu.vn

·                     Trung tâm Anh ngữ Dace – Luyện IELTS và Tiếng Anh học thuật: 8D Hàm Long, Hà Nội. ĐT: (04) 3944 8589, Email: english@dace.edu.vn, website: www.dace.edu.vn