Hội nghị trao đổi học thuật sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 9

(Dân trí) - Ngày 17/09 vừa qua, tại Ito campus, Đại học Kyushu, thành phố Fukuoka, Hội nghị trao đổi học thuật giữa sinh viên Việt Nam – Nhật Bản đã được tổ chức thành công tốt đẹp, phát triển mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa các nhà nghiên cứu trẻ của cả hai nước.

Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại thành phố Fukuoka (VYSA Fukuoka), trực thuộc Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tổ chức Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam – Nhật Bản (VJSE 2016) với sự tham gia của gần 100 sinh viên đại học, thạc sỹ, nghiên cứu sinh, và nhiều giáo sư đầu ngành đến từ các trường đại học trên khắp Nhật Bản. Năm nay, chủ đề của hội nghị mang tên “Hợp tác nghiên cứu khoa học – Hướng tới tương lai”.

Hội nghị chia làm ba phiên: Phiên toàn thể, phiên chuyên ngành và phiên trình bày poster. Ngoài ra, sau khi kết thúc hội nghị, các thành viên tham dự hội nghị đã có buổi tối giao lưu ấm cúng và chia sẻ nhiều khía cạnh về văn hoá giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản. Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng chính tại hội nghị.


Các khách mời phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị VJSE 2016. Từ trái sang: Bà Nguyễn Phương Hồng - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; giáo sư Reiko Aoki – Phó hiệu trưởng đại học Kyushu; ông Bùi Việt Khôi – Trưởng ban KHCN, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Các khách mời phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị VJSE 2016. Từ trái sang: Bà Nguyễn Phương Hồng - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; giáo sư Reiko Aoki – Phó hiệu trưởng đại học Kyushu; ông Bùi Việt Khôi – Trưởng ban KHCN, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Hơn 50 bài báo khoa học và các tóm tắt kết quả nghiên cứu đã được gửi đến hội nghị năm nay. Trong đó tập trung vào 5 lĩnh vực chính: 1. Vật liệu và kỹ thuật; 2. Toán học, Vật lý, Hoá, Tin học và tự động hoá; 3. Y học và Công nghệ sinh học; 4. Nông nghiệp và Khoa học môi trường; 5. Kinh tế và Xã hội học. Bên cạnh đó, 20 công trình nghiên cứu trình bày dạng poster cũng được mang tới hội nghị VJSE 2016.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka – bà Nguyễn Phương Hồng đã gửi tới lời chào mừng nồng nhiệt và chân thành nhất tới các học giả tham dự hội nghị, và mong muốn những hoạt động ý nghĩa này sẽ được nhân rộng, nâng cao sự hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia. Trong phiên khai mạc, giáo sư Reiko Aoki – Hiệu phó đại học Kyushu, Nhật Bản, cũng đã có bài phát biểu đánh giá cao về hợp tác khoa học, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bà Aoki cũng gửi tới những lời chúc tốt đẹp cho hội nghị năm nay, và mong muốn sự giao lưu về lĩnh vực này ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại diện cho Đại sự quán Việt Nam tại Nhật Bản (ĐSQVN) và Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam, ông Bùi Việt Khôi cũng đã chuyển tới hội nghị thư chúc mừng từ ngài Đại sứ Nguyễn Quốc Cường và ngài Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.

Kết thúc phiên khai mạc ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó chủ tịch phụ trách học thuật của VYSA tại Nhật Bản và ông Phạm Hùng Cường – đại diện cho các nghiên cứu viên tại đại học Kyushu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các học giả đã tham dự hội nghị và các nhà tài trợ của hội nghị năm nay.


Trong phiên khai mạc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka – Bà Nguyễn Phương Hồng, đã trao quà lưu niệm mang hình ảnh Khuê Văn Các tới các nhà khoa học tham dự hội nghị.

Trong phiên khai mạc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka – Bà Nguyễn Phương Hồng, đã trao quà lưu niệm mang hình ảnh Khuê Văn Các tới các nhà khoa học tham dự hội nghị.

Trong phiên toàn thể, 4 giáo sư đầu ngành thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp,Y sinh học, Năng lượng Hidrovà Vật lý hạt nhânđã mang tới hội nghị những bài trình bày tâm huyết và kiến thức chuyên môn sâu sắc.

Trong đó, bài phát biểu của giáo sư Kazuo Ogata (Phó hiệu trưởng đại học Kyushu, Nhật Bản) đã đưa ra những thông tin thú vị về sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và nông nghiệp giữa hai nước. Đặc biệt thông tin về giáo sư nông học Lương Định Của là du học sinh Việt Nam đầu tiên của trường đại học Kyushu từ năm những năm 1940 đã làm nhiều người tham dự không khỏi bất ngờ.

Với bài trình bày về công nghệ pin nhiên liệu Hidro, tiến sỹ Shiratory đã làm cả thán phòng thán phục về những kết quả của nhóm nghiên cứu mà ông là thành viên tại đại học Kyushu trong việc tạo điện năng từ nguồn Hidro của rác thải và sinh khối nông nghiệp.

Bài trình bày của giáo sư Hidetaka Arimura (Y sinh học) và giáo sư Nozomu Fujimoto (Vật lý hạt nhân) đưa ra nhiều góc nhìn mới về nghiên cứu khoa học và sử dụng năng lượng trong thời đại mới.


Các nhà nghiên cứu tham dự hội nghị đặt câu hỏi cho các giáo sư trình bày trong phiên toàn thể, sáng ngày 17/9/2016.

Các nhà nghiên cứu tham dự hội nghị đặt câu hỏi cho các giáo sư trình bày trong phiên toàn thể, sáng ngày 17/9/2016.

Kết thúc phiên chuyên môn trong buổi chiều, 5 tác giả có bài trình bày tốt nhất đã được trao giải bởi ngài Bùi Việt Khôi – Trưởng bộ phận Khoa học công nghệ tại ĐSQVN. Tại hội nghị này, bà Doãn Hồng Trang – Chủ tịch VYSA tại Nhật bản cũng đã gửi lời chúc mừng tới Ban tổ chức VJSE 2016 và mong muốn hoạt động ý nghĩa này sẽ dược các chi hội trong VYSA tiếp tục duy trì và mở rộng.

Hội nghị VJSE 2016 đã thành công tốt đẹp với sự nỗ lực của tất cả các thành viên ban tổ chức, đặc biệt là các thành viên của VYSA Fukuoka đang học tập, làm việc tại đại học Kyushu; cùng sợ trợ giúp mạnh mẽ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Đại học Kyushu, Hội hữu nghị Việt Nam Kyushu (KVFA) và các đơn vị tài trợ đồng hành.

Hội nghị trao đổi học thuật sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 9 - 4

Hội nghị trao đổi học thuật giữa sinh viên Việt Nam – Nhật Bản đã được tổ chức thành công tốt đẹp, phát triển mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa các nhà nghiên cứu trẻ của cả hai nước

Hội nghị trao đổi học thuật giữa sinh viên Việt Nam – Nhật Bản đã được tổ chức thành công tốt đẹp, phát triển mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa các nhà nghiên cứu trẻ của cả hai nước

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thịnh

(Từ Đại học Kyushu, Nhật Bản)