Hội thảo “Cử nhân danh dự - Con đường vào các trường ĐH Tốp 100 của Hoa Kỳ”

Để lấy được một tấm bằng đại học tại Mỹ, trung bình mỗi sinh viên quốc tế phải chi trả khoảng 40,000 – 45,000 USD cho mỗi năm học tập tại Mỹ - bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, giao thông,… - đây là một con số không nhỏ với thu nhập trung bình của các nước đang phát triển, điển hình là Việt Nam.


Chương trình Cử nhân danh dự Mỹ - American Honors

Chương trình Cử nhân danh dự Mỹ - American Honors

CỬ NHÂN DANH DỰ MỸ là chương trình đào tạo 2 + 2 giữa hàng chục trường đại học hàng đầu nằm trong top 100 toàn nước Mỹ với 6 trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu. ĐƯỢC COI NHƯ HỆ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TÀI NĂNG của hệ thống cao đẳng, với sự chọn lọc đầu vào khắt khe, chỉ dành cho các bạn có học lực khá giỏi, 85% sinh viên sau khi hoàn thành 2 năm chương trình tại hệ thống 6 trường cao đẳng cộng đồng này sẽ được nhận vào các trường đại học hàng đầu tại Mỹ như: Stanford University, Cornell University, University of California – Berkeley, Ohio State University, Purdue University…

2 năm đầu học tập tại hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu tại Hoa Kỳ, trung bình mỗi sinh viên quốc tế sau 4 năm học theo chương trình cử nhân danh dự Mỹ sẽ tiết kiệm được khoảng 30 – 40% chi phí học tập so với học tập cả 4 năm tại trường đại học, với cùng một kết quả đầu ra.

Đặc biệt, sinh viên chỉ cần đủ 16 tuổi là có thể vào học tại trường Pierce College trong chương trình American Honors. Sau khi hoàn thành 2 năm tại Pierce College, sinh viên sẽ được cấp bằng hai bằng: bằng tốt nghiệp THPT tại Washington State High School, bằng Associate Degree tại Pierce College và được chuyển tiếp ngay vào năm thứ 3 vào hệ thống các trường đại học top 100 của Hoa Kỳ.

Chương trình Cử nhân danh dự Mỹ - American Honors

Hội thảo “Cử nhân danh dự Mỹ - con đường vào các trường đại học Top 100 tại Hoa Kỳ với chi phí thấp”

Nhằm giới thiệu chương trình Cử nhân danh dự Mỹ đến với các sinh viên Việt Nam, phòng du học – GLN International Education phối hợp cùng với đại diện chương trình cử nhân danh dự Mỹ sẽ tổ chức hội thảo “Cử nhân danh dự Mỹ - con đường vào các trường đại học Top 100 tại Hoa Kỳ với chi phí thấp”.

Thông tin về chương trình:

Thông tin về chương trình:

Thời gian: 18h – 19h30, 18/12/2014

Địa điểm: Phòng US – GLN 33 Tràng Thi, Hà Nội

Diễn giả: Thầy Michael Hanes – Giám đốc điều hành quốc tế và đối tác chiến lược của chương trình Cử nhân danh dự Mỹ

.Điều kiện đầu vào các chương trình Cử nhân danh dự Mỹ:

Hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu tại Hoa Kỳ trong chương trình cử nhân danh dự Mỹ đều có chung một yêu cầu đầu vào:

- Yêu cầu học thuật: Điểm trung bình năm gần nhất từ 8.0 trở lên.

- Yêu cầu ngôn ngữ: IELTS 6.0/ TOEFL 71.

- Không yêu cầu bài thi SAT.

Học phí và chi phí học tập ước tính tại hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng của American Honors:

Chi phí học tập và sinh hoạt ước tính cho mỗi năm học trong chương trình American Honors

Lưu ý: Chi phí học tập năm 3 năm 4 tại các trường đại học Top 100 sẽ theo mức học phí niêm yết tại các trường đó.

Để được tư vấn thêm về cơ hội học bổng cũng như các chương trình học, xin vui lòng liên hệ:

Phòng tư vấn du học, tầng 8, Coalimex building, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hot line: 0963 285 686

Email: glnsa@gln.edu.vn

Website: http://gln.edu.vn/du-hoc/vi/