Hội thảo cùng ĐH St. Andrews - ngôi trường xếp hạng 4 toàn Anh Quốc

Vào ngày 20/10 tới, bà Lesley Thirkell, đại diện trường St. Andrews sẽ sang Việt Nam hội thảo cùng du học sinh. Đây là dịp hiếm hoi để sinh viên Việt Nam tiếp cận được với ngôi trường danh giá bậc nhất Anh Quốc này.

 

Thời gian & địa điểm:

17h30 -19h00 ngày 20/10 tại ISC-UKEAS, tầng 1 tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội

17h30 -19h00 ngày 22/10 tại ISC-UKEAS, lầu 5, số 35 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, tp. Hồ Chí Minh

Mời độc giả quan tâm đăng kí tham gia hội thảo tại đây:http://bit.ly/1QzqJfF

Trường ĐH xếp hạng 4 toàn Anh Quốc

St. Andrews được cho là trường đại học bách khoa hàng đầu có thể thay thế cho ĐH Oxford và Cambridge danh tiếng. Uy tín của trường là mấu chốt của sự thu hút hàng ngàn sinh viên từ 90 quốc gia trên toàn thế giới du học, chủ yếu là học sinh từ các nước Châu Âu và Mỹ.

Trở thành sinh viên của ĐH St. Andrews là một niềm tự hào đối với bất cứ sinh viên nào trên thế giới. Năm 2005, lần đầu tiên một sinh viên Việt Nam nhờ sự hỗ trợ từ ISC-UKEAS đã du học thành công tại St. Andrews. Từ đó đến nay, nhiều học sinh Việt Nam đã mạnh dạn nộp hồ sơ vào trường và được chấp nhận nhập học.

Hội thảo cùng ĐH St. Andrews - ngôi trường xếp hạng 4 toàn Anh Quốc - 1

Với vị trí thứ 4 toàn Anh Quốc và top 100 các trường ĐH tốt nhất thế giới, St. Andrews có những hơn 94% các công trình nghiên cứu được toàn thế giới công nhận, trong đó, 60% được đánh giá vào loại xuất sắc.

St. Andrews được thế giới biết đến không chỉ bởi trường là một trong những nơi đào tạo tốt nhất, mà còn bởi vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ của vùng biển đông Scotland với những ngọn đồi xanh biếc và cây cối rậm rạp của vùng nông thôn Fife đẹp như tranh cổ tích ở ngoài đời thật. Từ sân bay Edinburgh ở phía bắc Anh Quốc, chỉ mất 1 giờ để bay đến St. Andrews.

Học sinh quốc tế theo học St. Andrew sẽ được trường chia giảng dạy theo từng nhóm nhỏ, đánh giá khả năng thích ứng cùng với tốc độ phát triển kỹ năng của từng cá nhân, từ đó các giáo viên có chương trình hỗ trợ cụ thể và riêng biệt, thích hợp nhất cho từng học sinh.

Trường St.Andrews có nhiều khóa học phù hợp với sinh viên Việt Nam từ chương trình dự bị Đại học, cử nhân cho tới Thạc sĩ và Tiến sĩ với đa ngành để lựa chọn như Kinh doanh, Tài chính, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Y Khoa, Lịch sử, Ngoại giao….

Trường ĐH của hoàng tử William và công nương Kate

Đại học St. Andrews từng được hoàng tử nước Anh William miêu tả là “trường Đại học tốt nhất thế giới” trong lần anh quay trở lại thăm trường đại học với tư cách là cựu sinh. Đây cũng chính là nơi William đã gặp Kate Middleton, người bạn học thời sinh viên và đã trở thành công nương sau “đám cưới cổ tích” với hoàng tử của nước Anh năm 2012.

Hội thảo cùng ĐH St. Andrews - ngôi trường xếp hạng 4 toàn Anh Quốc - 2

Trong bài phát biểu tại lần về trường St Andrews, William cho biết "cảm giác như trở về nhà". Anh cũng là người bảo trợ cho chiến dịch gây quĩ 100 triệu bảng Anh cho trường với mục đích đầu tư vào con người và ý tưởng nhằm đảm bảo những sinh viên ưu tú nhất, từ những quốc gia khác nhau, đều có thể đến học tại St. Andrews.

Nhờ mối liên kết sâu sắc giữa ISC-UKEAS với các trường đại học ở vương quốc Anh, hàng tháng các bạn sinh viên đều có cơ hội gặp gỡ với đại diện của nhiều trường đến từ vương quốc Anh tại văn phòng của ISC-UKEAS. Mục đích của những buổi gặp gỡ trực tiếp này nhằm tạo cho sinh viên có được những thông tin trực tiếp từ trường, để giúp bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ.

Tuy nhiên St. Andrews rất hiếm khi sang Việt Nam. Các bạn sinh viên nên tận dụng dịp này để được trực tiếp lắng nghe về chương trình học và học bổng của trường.

Hội thảo cùng ĐH St. Andrews - ngôi trường xếp hạng 4 toàn Anh Quốc - 3