Hội thảo cùng Pace University - Top 20 ĐH Mỹ có tỷ lệ SV nhận lương cao nhất sau tốt nghiệp

Ngày 14/9/2016 tới, bà Mitchell Chavez từ trường đại học Pace University, New York sẽ có buổi hội thảo với du học sinh tại AAC. Pace University nằm trong số 20 các trường ĐH Mỹ có tỷ lệ sinh viên đạt mức lương cao nhất sau tốt nghiệp.

Mời độc giả quan tâm đến hội thảo đăng kí tham gia tại đây: http://bit.ly/2c0wRDH

Thời gian & Địa điểm: 15h - 16h30 ngày 14/9/2016 tại AAC, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hạng 1 New York về khả năng giúp sinh viên có việc làm

Đại học Pace là trường đại học tư thục có lịch sử lâu đời tại New York, thành lập từ 1906, có khoảng 13.500 sinh viên đang theo học các văn bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Theo U.S. News & World Report, Pace xếp hạng 1 New York, Top 10 Hoa Kỳ về dịch vụ sắp xếp thực tập cho sinh viên; MBA xếp hạng 2 toàn quốc về tỉ lệ được tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Với con số hơn 5000 trường đại học cao đẳng Mỹ, thì chỉ riêng các thông số trên đã đủ nói nên đẳng cấp của Pace.

Tuy nhiên, vẫn còn những con số khác khiến du học sinh thấy ngỡ ngàng:

• Pace nằm trong Top 20 đại học Mỹ với sinh viên có thu nhập cao nhất sau tốt nghiệp (BusinessWeek Magazine)

• Tỉ lệ được tuyển dụng sau tốt nghiệp năm cao hơn mức trung bình quốc gia 12%

• Cựu sinh viên Pace đảm nhiệm hơn 2.800 vị trí quản lý cấp cao tại các công ty hàng đầu

• Một điểm cộng khác là Pace nằm ngay khu trung tâm tài chính khu Manhattan, thành phố New York, ngay cạnh Wall, Trung tâm thương mại thế giới, South Street Seaport, Chinatown, Little Italy… nơi mà hầu như công dân trẻ nào cũng muốn đặt chân đến.

Hội thảo cùng Pace University - Top 20 ĐH Mỹ có tỷ lệ SV nhận lương cao nhất sau tốt nghiệp - 1

Học bổng 60%

Mà Mitchel cho biết sẽ cung cấp điều kiện đầu vào các suất học bổng lên đến 60% và hướng dẫn cách nộp hồ sơ học bổng ngay trong buổi hội thảo.

Trong khi các suất học bổng lên đến 60% này dành cho chương trình vào thẳng đại học Pace, còn có các suất dành cho các khóa pathway – tức chương trình năm một đại học dành riêng cho sinh viên quốc tế nhằm giúp sinh viên thích ứng nhanh hơn với giáo dục Mỹ bằng nhiều lớp tiếng Anh và kĩ năng hàn lâm hơn. Các suất học bổng này lên đến 10.000 USD.

Thông tin sơ bộ từ bà Mitchel cho biết học sinh có học lực khá trở lên đều có thể nộp hồ sơ xin các suất học bổng này.

Nhập học Pace không cần SAT

Thông thường những trường như Pace đòi hỏi yêu cầu đầu vào khá cao. Tuy nhiên du học sinh có học lực cũng như tiếng Anh không cao có thể gặp bà Mitchel tại hội thảo để tham khảo về cách vượt thoát yêu cầu đầu vào tại Pace.

Tại buổi hội thảo, bà Mitchel cũng sẽ cung cấp con đường nhập học Pace mà không cần có chứng chỉ SAT.

Hội thảo cùng Pace University - Top 20 ĐH Mỹ có tỷ lệ SV nhận lương cao nhất sau tốt nghiệp - 2