Hội thảo giáo dục “Ngày Việt Nam” ở Paris, Pháp

(Dân trí) - Ngày 24/4 vừa qua, Campus France (Cơ quan trực thuộc của Đại sứ quán Pháp, phụ trách về vấn đề du học Pháp) đã tổ chức hội thảo với tên gọi “Ngày Việt Nam” nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Pháp, thu hút sinh viên Việt Nam tới Pháp.

Hội thảo có sự góp mặt của nhiều đại diện từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đại diện đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, các trường Đại học, học viện trên toàn nước Pháp, và đặc biệt, có sự tham gia thảo luận của chính các thành viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng có mặt lắng nghe các chia sẻ tại hội thảo.

 

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tham gia hội thảo
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tham gia hội thảo



Tham gia vào sự kiện này có các đại diện từ Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF): chị Hoàng Gia Bảo Yến, Tổng thư kí, chị Võ Túc Ngân, Phó chủ tịch liên chi hội vùng Đông Nam, chị Nghiêm Hà Giang, Chủ tịch Hội SVVN tại Lille, chị Đỗ Hoàng Vân- đại diện sinh viên VN theo học hệ Trường lớn (Grande Ecole) tại Paris. Các đại diện đã tham gia thảo luận, đóng góp ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề chính Cần làm gì để thu hút nhiều hơn và đón tiếp tốt hơn sinh viên Việt Nam tới Pháp?.

 

Buổi hội thảo với những chia sẻ, đóng góp của các bạn sinh viên Việt Nam tại Pháp diễn ra sôi nổi đã đem lại cái nhìn đa chiều hơn cho các đại diện các trường Đại học của Pháp. Qua đây, UEVF cũng đã khẳng định vai trò của mình trong việc giúp đỡ các bạn sinh viên mới sang như đón tiếp các bạn ở sân bay, nhà ga, hướng dẫn cách làm các thủ tục hành chính, mở tài khoản ngân hàng, tổ chức các lớp tiếng Pháp miễn phí. Đây thực sự là những hoạt động có ý nghĩa để phần nào giúp các bạn sinh viên mới nhanh chóng hoà nhập được với cuộc sống tại môi trường mới

 

Các đại diện của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tham gia buổi hội thảo

Các đại diện của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tham gia buổi hội thảo

 


Phát biểu sau chương trình, chị Hoàng Gia Bảo Yến, tổng thư ký Hội SVVN tại Pháp (UEVF) cho biết: “Với tư cách là đại diện chính thức của gần 7000 sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh, UEVF nhận thấy rõ vai trò của mình trong việc bảo vệ, hỗ trợ phát triển đời sống công việc và học tập của sinh viên Việt Nam tại Pháp.

 

Được chính cơ quan Campus France mời tham gia vào ngày hội thông tin này, các đại diện của UEVF đã tham gia thuyết trình, ý kiến, trả lời các thắc mắc đưa ra các ý tưởng đóng góp cho các trường Đại học của Pháp, nhằm mục nâng cao điều kiện cuộc sống của sinh viên Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng đây chính là bước đệm cho các mối liên kết chặt chẽ hơn nữa sau này giữa UEVF và các cơ quan giáo dục của Pháp”.

 

Ông Bastien PALERMO CHEVILLARD – Phụ trách khu vực châu Á của Campus France bày tỏ lời cám ơn tới sự góp mặt, việc chia sẻ thông tin, ý tưởng của các đại diện, đặc biệt là của chính các bạn sinh viên Việt đang học tập cũng như tham gia tích cực vào hoạt động sinh viên tại Pháp. Sự kiện này sẽ phần nào thúc đẩy sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới, cũng như mở ra nhiều ý tưởng trong việc thu hút sinh viên Việt tới Pháp, đồng thời tạo cơ hội liên kết giữa các tổ chức (nhà trường, hội sinh viên, cơ quan hành chính, ngân hàng) để tạo điều kiện tốt hơn cho các sinh viên Việt thời gian đầu đến Pháp.


Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp được thành lập ngày 26/03/2004, theo luật Hội đoàn 1901 tại cộng hòa Pháp, với mục đích: đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, học tập và nghiên cứu cũng như đại diện chính thức, bảo vệ quyền lợi của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp. UEVF phối kết hợp với các hội, đoàn hữu nghị, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế khác nhằm góp phần nâng cao và khẳng định vai trò của thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, cũng như với các nước trong cộng đồng Pháp ngữ.

 

 

Bài, ảnh: T.N (UEVF)