Hội thảo: Tại sao học Trung học và Đại học/Cao đẳng tại Toronto

Toronto - Thành phố tuyệt vời nhất thế giới dành cho tuổi trẻ (theo YFC). Youthful Cities (YFC) là một chương trình toàn cầu về việc xếp hạng các thành phố trên toàn thế giới theo đánh giá và quan điểm của giới trẻ (độ tuổi từ 15 đến 29).

Sau 10 tháng thực hiện nghiên cứu với 16 hạng mục, 80 chỉ số và 2000 điểm dữ liệu, "Toronto, Canada" đã được xếp hạng là thành phố tốt nhất trên thế giới để sống và làm việc.

Toronto đứng đầu dựa vào các tiêu chí đánh giá sau: sự đa dạng, kết nối kỹ thuật số, lao động trẻ tuổi, kết nối tài chính, tình trạng kinh tế, thực phẩm, âm nhạc và điện ảnh, thời trang và nghệ thuật, không gian công cộng, thể thao và giải trí.

Hơn thế nữa, xét về khía cạnh kinh tế Toronto còn được mệnh danh là mảnh đất của doanh nhân với hơn 80.000 doanh nghiệp và hơn 8.000 dự án công nghiệp đồng thời cũng là trung tâm trọng yếu chuyên về tài chính và ngân hàng.

Nhằm mang lại cho các em học sinh, sinh viên cơ hội được học tập và trải nghiệm thành phố tuyệt vời này, Văn phòng Tư vấn Du học AIT kính mời quý vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên đến tham dự Hội thảo “Tại sao Học Trung học và Đại học/Cao đẳng tại Toronto” vào 9h30 sáng Chủ nhật ngày 20/4/2014 tại số 22 phố Phạm Huy Thông (hồ Ngọc Khánh), quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Hội thảo: Tại sao học Trung học và Đại học/Cao đẳng tại Toronto

Đến với hội thảo, quý phụ huynh và các em học sinh sẽ nhận được thông tin về các chương trình học từ bậc trung học, dự bị đại học, cao đẳng và đại học (bao gồm chương trình vừa học vừa làm có hưởng lương) và chương trình sau đại học được giới thiệu bởi đại diện hai trường nổi tiếng bậc nhất tại thành phố Toronto: Đại học/cao đẳng Centennial và trường trung học nội trú và bán trú Bronte.

Trường Đại học/ Cao đẳng Centennial:

Centennial là một trường đại học/cao đẳng lâu đời tại thành phố Toronto, Ontario, Canada. Đây là một trong 4 trường của tỉnh bang Ontario đáp ứng tất cả 5 tiêu chí về chất lượng đào tạo do cơ quan Ontario College Quality Assurance Service kiểm định.

Trường nổi tiếng với các chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh (Kế toán, Tài chính, Marketing), Quảng cáo, Kiến trúc, Công nghệ thông tin, Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Báo chí, Thiết kế Đồ họa - Truyền thông, Kĩ sư Điện tử - Cơ khí, Chuyên viên phần mềm… đặc biệt là ngành Chế tạo và Sửa chữa máy bay.
 

Hội thảo: Tại sao học Trung học và Đại học/Cao đẳng tại Toronto

Các chương trình đào tạo: tiếng Anh tăng cường; diploma hoặc certificate (1 đến 2 năm); sau đại học (Post Graduate Programs 1 năm); cử nhân (4 năm đào tạo các ngành công nghệ thông tin, thiết kế phần mềm…)

Đối với sinh viên quốc tế, trường có chương trình định hướng, tận tình giúp sinh viên tìm hiểu thông tin về việc làm và định cư. Học tại Centennial, du học sinh có nhiều cơ hội để làm việc ngay trong quá trình học tập khi lựa chọn chương trình học Co-op. Với chương trình học này, sinh viên sẽ có các kì thực tập xen kẽ các kì học do nhà trường thu xếp, đa phần các công việc này đều có hưởng lương.

Tổng chi phí học tập và sinh hoạt tại Centennical tối đa khoảng CAD 25.000/năm (khoảng 480 triệu đồng/ năm), với 3 kỳ nhập học: tháng 1, 5 và 9.

Trường trung học nội trú và bán trú Bronte:

Bronte là trường bán trú và nội trú đào tạo chương trình trung học và dự bị đại học tại trung tâm thành phố Misissauga thuộc vùng Toronto. Trường rộng 18.200 m2 bao gồm các cơ sở phục vụ học tập, ký túc xá, phòng luyện tập thể dục, thư viện, phòng thu nghệ thuật.
 

Hội thảo: Tại sao học Trung học và Đại học/Cao đẳng tại Toronto

Lớp học tại Bronte có sĩ số nhỏ với trung bình 16 học sinh/lớp. Bronte College tập trung vào sự phát triển toàn diện của học sinh về học tập, đạo đức, thể chất và văn hóa. Chính vì thế trường đạt được nhiều thành tích cao như: Trên 50% học sinh tốt nghiệp hàng năm của Bronte được chấp nhận vào Đại học Toronto – đại học xếp hạng thứ 20 của thế giới và thứ 1 của Canada (theo Times Higher Education World University Rankings 2013), 30%-40% học sinh nhận được học bổng của các trường đại học tại Canada và Mỹ.

Điểm đặc biệt tại Bronte là học sinh có cơ hội học chương trình tín chỉ đại học (Advanced Placement): học chương trình đại học khi đang ở cấp trung học và được chuyển tiếp những tín chỉ này vào chương trình của trường đại học mà học sinh lựa chọn. Do đó, học sinh có thể rút ngắn thời gian học đại học về sau và tiết kiệm được học phí đại học.

Tổng chi phí nội trú tại Bronte: CAD 28,600 – CAD 31,160/năm học (570 triệu đồng/năm) với 3 kỳ nhập học: tháng 9, tháng 3, tháng 7.

Ngoài ra theo quy định hiện hành tại Canada, kể từ ngày 1/6/2014, sinh viên quốc tế học các chương trình sau trung học được làm thêm tối đa 20 giờ/tuần trong thời gian học, vào mùa hè hoặc nghỉ đông có thể làm toàn thời gian (full time).

Văn phòng Tư vấn Du học AIT chuyên tư vấn hỗ trợ các bạn học sinh đi học trung học, dự bị đại học, đại học và sau đại học tại Canada: Victoria, Vancouver, Calgari, Toronto, Ottawa, Montreal… Tỷ lệ đỗ visa của Văn phòng Tư vấn Du học AIT năm 2013 là 95%.

Liên hệ:  Văn phòng Tư vấn Du học AIT

Số 22, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội (hồ Ngọc Khánh)

Điện thoại: 04.3 77 10 750 (Máy lẻ 189)

Hotline: 0988 172 298 (Ms Tú)

Website: http://www.aitduhoc.com

Email: tuvan@aitduhoc.com

Facebook: https://www.facebook.com/aitduhoc

https://www.facebook.com/DuHocCanadaAIT